240
/
73003
Kiến nghị xem xét bãi bỏ cấm bán rượu trên internet
kien-nghi-xem-xet-bai-bo-cam-ban-ruou-tren-internet
news

Kiến nghị xem xét bãi bỏ cấm bán rượu trên internet

Chủ nhật, 05/05/2019 | 14:35:16
519 lượt xem

Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đề nghị, bãi bỏ quy định cấm bán rượu trên internet tại Nghị định 105 của Chính phủ về kinh doanh rượu

Mới đây, tại buổi làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt thể chế, cơ chế, chính sách, quy định pháp luật cho các doanh nghiệp. Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đề nghị, bãi bỏ quy định cấm bán rượu trên internet tại Nghị định 105 của Chính phủ  về kinh doanh rượu và Điều 20 của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.  

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn quản lý được- không đặt vấn đề không quản lý được thì cấm- ảnh Nguyễn Hằng

Theo Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam việc cho phép bán rượu trên internet giúp cho việc kiểm soát tiêu thụ rượu trên thị trường tốt hơn, hạn chế người chưa đủ tuổi, giáo dục và cung cấp các thông tin về sản phẩm và ngăn chặn việc kinh doanh các sản phẩm bất hợp pháp và tăng thu ngân sách. Mặt khác, hiện nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm Anh và Mỹ cũng như ở các khu vực Châu Á như Trung Quốc, Camphuchia, HồngKông, Nhật Bản, Philipines… đều cho phép bán rượu trên internet.

Theo ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công thương, việc kiểm soát tuổi, nguồn gốc rượu trên internet hiện khó khăn khi thương mại điện tử phát triển. Do đó, cần quy định kiểm soát bởi trên môi trường mạng việc khai tên, tuổi ảo rất khó kiểm soát, cùng với đó vấn đề kiểm soát bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng… đang là vấn đề khó khăn và gặp nhiều bất cập: “Nếu Quốc hội thông qua Luật Phòng chống tác hại rượu, bia bỏ quy định này thì chúng ta sẽ sửa Nghị định 105. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng vẫn phải xây dựng tiếp tục một chương trình để kiểm soát bán rượu bia trên internet để kiểm soát được thực sự. Bởi việc đăng ký trên internet các nick name và người bán tiêu dùng đều là ảo không có gì chứng minh các điều kiện đăng ký là thật cả. Đây là bất cập chắc chắn phải nghĩ cách để kiểm soát, đã mở ra thì phải giám sát vì nó phức tạp”.

Liên quan đến nội dung này, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia do Bộ Y tế chủ trì, Chính phủ đang trình Quốc hội cho ý kiến thông qua. Bộ trưởng cho biết, sẽ ghi nhận ý kiến của Hiệp hội và trong quá trình tham gia ý kiến với Chính phủ theo hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp song vẫn quản lý được.

 Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: “Trong quá trình tham gia ý kiến của Chính phủ với Quốc hội lắng nghe ý kiến này bởi vấn đề này không chỉ là kiến nghị của Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát mà hiện các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài cũng đang có ý kiến, kiến nghị. Chúng tôi sẽ tiếp thu trong quá trình xây dựng và tham giam ý kiến với Dự thảo sẽ tham gia gia theo hướng thuận lợi nhưng vẫn quản lý được, không đặt vấn đề không quản lý được thì cấm”./.

Theo VOV

  • Từ khóa

Bộ Nội vụ: Cải cách tiền lương với công chức, mức thấp nhất không dưới 5 triệu

Trả lời tại họp báo Chính phủ chiều tối 4-5, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin về tiến độ chuẩn bị cải cách tiền lương từ 1-7 tới đây.
19:52 - 04/05/2024
135 lượt xem

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai: Lên đến hơn 500 ca

Tính đến 6 giờ ngày 4.5, tổng số ca bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TP. Long Khánh lên đến 529 người. Theo nhận định của Đoàn công tác Bộ Y tế, khả năng...
09:18 - 04/05/2024
433 lượt xem

Từ ngày 1-7 chỉ sử dụng một tài khoản VNeID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để thống nhất sử dụng một tài khoản duy nhất là...
15:52 - 03/05/2024
823 lượt xem

Tăng lương tối thiểu từ ngày 1-7: Người làm tự do vừa mừng vừa lo

Trước đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1-7 tới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhiều người trẻ làm tự do, bán thời gian mừng vì có...
14:39 - 03/05/2024
815 lượt xem

Nhiều mặt hàng tăng giá, người tiêu dùng 'bóp bụng' với mâm cơm

Với hàng loạt mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, gạo, thịt... đều tăng giá, nhiều người dân cho biết phải 'thắt lưng buộc bụng' để duy trì cuộc sống chứ...
12:28 - 03/05/2024
886 lượt xem