24
/
92493
Trung Quốc che giấu thông tin Covid-19 khiến WHO không kịp ứng phó
trung-quoc-che-giau-thong-tin-covid-19-khien-who-khong-kip-ung-pho
news

Trung Quốc che giấu thông tin Covid-19 khiến WHO không kịp ứng phó

Thứ 4, 03/06/2020 | 09:25:05
327 lượt xem

Điều tra của hãng tin AP cho thấy, Trung Quốc đã trì hoãn cung cấp thông tin dịch Covid-19 cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khiến tổ chức này không kịp ứng phó.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (Ảnh: EPA) 

Theo điều tra của AP, trong suốt tháng 1 năm nay, WHO liên tục công khai khen ngợi Trung Quốc ứng phó nhanh chóng với dịch Covid-19, đồng thời cảm ơn chính phủ Trung Quốc vì đã chia sẻ bản đồ gen của virus corona mới gây dịch Covid-19 "ngay lập tức". Tuy nhiên, thực tế đằng sau đó lại không như vậy. Điều tra của AP chỉ ra rằng, giới chức Trung Quốc đã trì hoãn công bố bản đồ gen của virus corona mới khoảng 1 tuần sau khi nhiều phòng thí nghiệm của chính phủ nước này giải mã hoàn thiện và không chia sẻ các chi tiết quan trọng đối với việc xét nghiệm, điều trị và chế vắc xin. AP cho biết dựa trên các tài liệu, email nội bộ của WHO và nhiều cuộc phỏng vấn khác.

Giới chức y tế Trung Quốc chỉ công bố bản đồ gen hôm 11/1 sau khi một phòng thí nghiệm của nước này tiết lộ. Mặc dù vậy, sau đó Trung Quốc tiếp tục trì hoãn ít nhất 2 tuần trong việc cung cấp các thông tin cần thiết cho WHO.

Dù WHO tiếp tục khen ngợi Trung Quốc công khai, nhưng các bản ghi âm mà AP thu thập được cho thấy giới chức WHO tỏ ra lo ngại việc Trung Quốc không chia sẻ đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ nghiêm trọng của dịch và khiến thế giới bỏ lỡ thời gian vàng ngăn chặn dịch.
“Chúng ta đang ở giai đoạn mà họ cung cấp thông tin cho chúng ta chỉ 15 phút trước khi nó xuất hiện trên bản tin của CCTV (đài truyền hình quốc gia Trung Quốc”, Tiến sĩ Gauden Galea, một quan chức cấp cao của WHO tại Trung Quốc, nói trong một cuộc họp nội bộ của tổ chức này.

Maria Van Kerkhove, chuyên gia dịch tễ học của WHO, cũng nói trong một cuộc họp nội bộ rằng: "Chúng tôi chỉ nhận được những thông tin rất tối thiểu. Rõ ràng những thông tin này không đủ để lập một kế hoạch ứng phó phù hợp",

Giới chức WHO lo ngại về cách gây sức ép để Trung Quốc cung cấp thêm thông tin mà không khiến giới chức nước này tức giận hoặc tác động đến các nhà khoa học Trung Quốc. Việc khen ngợi cách ứng phó của Trung Quốc là cách mà giới chức WHO hy vọng có thể thu thập thêm được nhiều thông tin về dịch bệnh.

Đến trung tuần tháng 1, Giám đốc các chương trình khẩn cấp của WHO, Mike Ryan, nói với các đồng nghiệp rằng cần gây sức ép nhiều hơn với Trung Quốc.

Đến ngày 20/1, giới chức Trung Quốc mới cảnh báo virus corona mới có thể lây truyền từ người sang người, điều mà trước đó họ bác bỏ. Khi đó, WHO đã cử một phái đoàn đến tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc để điều tra. Các chuyên gia thuộc ủy ban khẩn cấp của WHO đã nhóm họp 2 lần trong tuần đó và quyết định phản đối ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch Covid-19. Tuy nhiên, những lo ngại của tổ chức này cuối cùng đã dẫn đến việc Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và một số nhà khoa học hàng đầu quyết định có chuyến đi bất ngờ đến Bắc Kinh. Sau chuyến đi này, WHO đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để ban bố tình trạng khẩn cấp do Covid-19.

Việc Trung Quốc chậm trễ chia sẻ thông tin đã khiến WHO ứng phó dịch bệnh chậm trễ. Kể từ khi phát hiện ca Covid-19 đầu tiên vào hôm 2/1 đến khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu hôm 30/1, số ca Covid-19 đã tăng lên hàng trăm ca.

Giới chức Trung Quốc cũng như phía WHO hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái và hiện đã lan ra hầu khắp các nước trên thế giới, khiến hơn 6 triệu người mắc bệnh và hơn 380.000 người tử vong.

Theo Minh Phương/ Dân Trí

  • Từ khóa

Tình báo Hàn Quốc nói Triều Tiên âm mưu tấn công 'khủng bố' ở Đông Nam Á

Cơ quan Tình báo Quốc gia của Hàn Quốc hôm nay 3.5 nói rằng CHDCND Triều Tiên đang âm mưu tấn công 'khủng bố' nhắm vào các quan chức và công dân Hàn Quốc...
16:36 - 03/05/2024
134 lượt xem

New Zealand ‘quan ngại sâu sắc’ về những hành động của Trung Quốc

Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nêu quan điểm khi phát biểu tại Hội đồng New Zealand Trung Quốc ở Auckland.
14:02 - 03/05/2024
200 lượt xem

Anh cam kết viện trợ Ukraine "đến cùng", Hungary phản đối ý tưởng "điên rồ"

Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron ngày 2-5 cam kết viện trợ quân sự mỗi năm 3,74 tỉ USD cho Ukraine, nói thêm rằng London không phản đối việc Kiev sử...
11:40 - 03/05/2024
268 lượt xem

Chính quyền quân sự Myanmar cấm nam giới làm việc ở nước ngoài

Chính quyền quân sự Myanmar đã tạm dừng việc cấp giấy phép cho nam giới đi làm việc ở nước ngoài, vài tuần sau khi ban hành luật nghĩa vụ quân sự.
09:48 - 03/05/2024
278 lượt xem

Nhóm vũ trang Iraq tấn công Israel, Syria bị Israel không kích?

Reuters hôm nay 3.5 dẫn một nguồn tin khẳng định Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành cuộc tấn công vào Israel bằng tên lửa hành trình trong...
08:10 - 03/05/2024
353 lượt xem