24
/
80462
Bộ trưởng An ninh Indonesia bị đâm vào bụng
bo-truong-an-ninh-indonesia-bi-dam-vao-bung
news

Bộ trưởng An ninh Indonesia bị đâm vào bụng

Thứ 5, 10/10/2019 | 20:33:14
677 lượt xem

Chiều nay (10/10), khi đang bắt tay một quan chức ở thành phố Pandeglang, Bộ trưởng An ninh Indonesia đã bị một kẻ tiếp cận và tấn công bằng dao.

"Một kẻ đã tiếp cận, rồi tấn công Bộ trưởng An ninh Wiranto. Ông Wiranto và cảnh sát trưởng Pandeglang đều bị thương", người phát ngôn cảnh sát quốc gia Dedi Prasetyo nói. 

Vụ tấn công xảy ra khi ông Wiranto, 72 tuổi, tới thăm một trường nội trú Hồi giáo nằm tại thành phố Pandeglang, tỉnh Banten trên đảo Java của Indonesia.

Bộ trưởng An ninh Indonesia bị đâm vào bụng

Ông Wiranto ngay trước lúc bị đâm. Ảnh: Jakarta Post

Theo BBC, một nhân viên cảnh sát và hai người khác cũng bị thương trong vụ tấn công này. Ông Wiranto đã được trực thăng đưa về một bệnh viện ở thủ đô Jakarta để điều trị. 

Một quan chức bệnh viện cho hay, ông Wiranto bị hai vết thương sâu ở bụng, nhưng vẫn tỉnh táo và trong tình trạng ổn định. 


Theo người phát ngôn Prasetyo, hai nghi phạm gồm một nam và một nữ đã bị bắt giữ. Khi khám xét người các nghi phạm, cảnh sát đã phát hiện được một con dao và một cái kéo. 

Bộ trưởng An ninh Indonesia bị đâm vào bụng

Khoảnh khắc ông Wiranto bị đâm. Ảnh: EPA

Giám đốc tình báo Indonesia cho hay, hai nghi phạm là thành viên mạng lưới khủng bố Jamaah Ansharut Daulah (JAD) có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mạng lưới JAD từng thừa nhận đứng sau một số vụ tấn công tồi tệ ở Indonesia trong vài năm gần đây, bao gồm một vụ khủng bố hồi năm ngoái làm 13 người thiệt mạng.

Theo Dương Lâm/VietNamNet

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
323 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
535 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
822 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
882 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
914 lượt xem