24
/
74910
F-35 tối tân của Mỹ vô dụng bởi radar lỗi thời mà Trung Quốc cải tiến
f-35-toi-tan-cua-my-vo-dung-boi-radar-loi-thoi-ma-trung-quoc-cai-tien
news

F-35 tối tân của Mỹ vô dụng bởi radar lỗi thời mà Trung Quốc cải tiến

Thứ 4, 12/06/2019 | 15:56:44
736 lượt xem

Các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc tuyên bố đã phát triển được loại radar có thể phát hiện các tiêm kích tàng hình vốn được thiết kế để không bị các radar thông thường phát hiện ra. Thêm vào đó, radar của Trung Quốc cũng có thể chống lại các tên lửa chống bức xạ.

Tiêm kích F22 Raptor và F35 Lightning II. Ảnh: Sputnik.

Nhà nghiên cứu chính của nhóm phát triển hệ thống radar này - ông  Liu Yongtan chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Naval and Merchant Ships hồi tháng trước rằng, hệ thống radar mặt sóng tần số cao (HFSWR) của họ có thể phát hiện các máy bay tàng hình trên đường chân trời và trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.

HFSWR không thực sự là một loại radar hoàn toàn mới mà nằm trong số những loại radar lâu đời nhất đang có. Các nhà khoa học đã gặp khó khăn trong việc khắc phục những hạn chế của HFSWR trong đó có tỉ số tín hiệu trên nhiễu cao và tính di động thấp do đó quân đội các nước đã bỏ radar này vào những năm 1950 khi radar hệ thống cảnh báo và kiểm soát sớm trên không (AWACS) trở nên phổ biến hơn.

Theo ông Liu, các hạn chế của HFSWR đã được khắc phục.

Các máy bay tàng hình hiện đại như F-35 và F-22 của Mỹ, hay J-20 và J-31 của Trung Quốc đều được thiết kế để "vô hình" trước các hệ thống radar chủ yếu sử dụng vi sóng nhưng không có khả năng "tàng hình" trước các radar sử dụng sóng dài.

Theo ông Liu chia sẻ, HFSWR cũng được sử dụng để bảo vệ các trạm radar khỏi các tên lửa chống bức xạ được thiết kế để định vị khí thải radar và phá hủy chúng. 

Hệ thống này khác với một radar thông thường ở chỗ thay vì phát ra vi sóng và chờ sự dội lại từ các vật thể khác, HFSWR sử dụng các bước sóng dài lớn. Nhờ đặc tính nhiễu xạ của sóng dài, những bước sóng này không di chuyển theo đường thẳng mà di chuyển theo độ cong của bề bặt trái đất nên hữu dụng trong việc phát hiện các vật thể ở đường chân trời.

Tờ Thời báo Hoàn cầu nhận định, hệ thống radar này được quảng bá là "tuyến phòng thủ đầu tiên của đất nước".

SCMP cho hay, ông Liu - 83 tuổi đã nhận giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ  - giải thưởng cao nhất trong ngành khoa học công nghệ của Trung Quốc cùng khoản tiền thưởng trị giá 8 triệu nhân dân tệ (1,17 triệu USD) vào tháng 1 năm nay nhờ việc phát triển hệ thống radar này. Hệ thống radar mới mà ông Liu cải tiến có thể là "gáo nước lạnh" vào kế hoạch của Lầu Năm Góc trong việc sử dụng F-35 như một "tiền vệ" trong các cuộc không kích.

Theo Thanh Hà/Lao động

  • Từ khóa

Thủ tướng Campuchia: Đang có nỗ lực phá hoại dự án xây kênh đào Phù Nam Techo

Phát biểu hôm 1-5, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói ông biết một nhóm đối lập có trụ sở tại Mỹ đang âm mưu phá hoại việc xây kênh đào Phù Nam Techo,...
11:47 - 02/05/2024
14 lượt xem

Người Ba Lan biểu tình phản đối viện trợ Ukraine

Hàng trăm người biểu tình Ba Lan đã tập trung tại trung tâm thành phố Warsaw hôm 1/5/2024 để kêu gọi chính quyền nước này ngừng hỗ trợ cho Ukraine.
10:16 - 02/05/2024
47 lượt xem

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trở lại châu Âu

Các nhà lãnh đạo Hungary và Serbia là những người ủng hộ mạnh mẽ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
09:29 - 02/05/2024
71 lượt xem

Bộ Ngoại giao Ukraine giới thiệu người phát ngôn AI

Ngày 1/5, Ukraine đã cho ra mắt một nữ phát ngôn viên do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, người sẽ thay mặt Bộ Ngoại giao nước này đưa ra tuyên bố chính...
09:38 - 02/05/2024
58 lượt xem

Colombia cắt đứt quan hệ với Israel

Tổng thống Gustavo Petro tuyên bố Colombia sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel giữa lúc xung đột leo thang ở Dải Gaza.
07:22 - 02/05/2024
132 lượt xem