24
/
70701
Ấn Độ dọa đổi dòng sông cung cấp nước cho Pakistan
an-do-doa-doi-dong-song-cung-cap-nuoc-cho-pakistan
news

Ấn Độ dọa đổi dòng sông cung cấp nước cho Pakistan

Thứ 2, 25/02/2019 | 14:22:41
536 lượt xem

Ấn Độ cho biết, nước này đang xây đập ngăn nước sông chảy vào Pakistan và là nguồn cung cấp nước cho quốc gia láng giềng. Động thái này được cho là nhằm trả đũa vụ tấn công làm 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng tại Kashmir vừa qua.

Ý định thay đổi nguồn cung cấp nước cho Pakistan của Ấn Độ đã khiến quốc gia láng giềng "dậy sóng" 

Vụ tấn công đẫm máu nhằm vào các binh sĩ Ân Độ tại Kashmir được cho là do nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed được Pakistan hậu thuẫn gây ra, và cũng là vụ việc nghiệm trọng nhất kể từ khi bạo lực bùng phát tại Kashmir vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước. Ngay sau vụ việc, Ấn Độ đã lên tiếng cáo buộc quốc gia láng giềng đã không hoàn thành trách nhiệm an ninh, tỏng khi Pakistan phủ nhận mình có liên quan, Russia Today thông tin.

Không lâu sau khi hai bên quy trách nhiệm cho nhau, Bộ trưởng Thủy lợi Ấn Độ Nitin Gadkari cho biết, Ấn Độ sẽ hạn chế nguồn cung cấp nước cho các con sông chảy vào Pakistan để dành nước cho các bang của Ấn Độ. Đáp lại động thái này, Bộ trưởng Thủy lợi Pakistan Faisal Vawda đã bóng gió đề cập đến sức mạnh quân sự của nước mình trên trang cá nhân; trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mahmood Qureshi mặc dù điềm đạm hơn nhưng vẫn quan ngại trước mối đe dọa này.

"Đây là một hành động gây chiến, và sau khi chứng kiến những hành động thiếu trách nhiệm của lãnh đạo Ấn Độ, tôi đã viết thư ngỏ để gửi lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhằm thông báo về mối đe dọa đến từ phía Ấn Độ", ông Qureshi cho biết.

Chánh văn phòng Bộ Thủy lợi Pakistan cho biết, điều này sẽ gây bất bình mạnh mẽ, nếu Ấn Độ vi phạm Hiệp ước Cung cấp nước sông Ấn (Indus), được hai bên ký kết từ năm 1960. Hiệp ước này được Ấn Độ và Pakistan ký kết dưới sự chứng kiến của đại diện Ngân hàng Thế giới (World Bank) bảo đảm dòng nước từ ba con sông Chenab, Indus và Jhelum sẽ chảy qua Kashmir bình thường và đổ vào lãnh thổ Pakistan. Hiệp ước hiện vẫn được duy trì, dù cho Ân Độ và Pakistan đã nổ ra ba cuộc chiến tranh kể từ năm 1965 đến nay.

Theo Phục Hưng/ Tiền Phong

  • Từ khóa

Tình báo Hàn Quốc nói Triều Tiên âm mưu tấn công 'khủng bố' ở Đông Nam Á

Cơ quan Tình báo Quốc gia của Hàn Quốc hôm nay 3.5 nói rằng CHDCND Triều Tiên đang âm mưu tấn công 'khủng bố' nhắm vào các quan chức và công dân Hàn Quốc...
16:36 - 03/05/2024
7 lượt xem

New Zealand ‘quan ngại sâu sắc’ về những hành động của Trung Quốc

Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nêu quan điểm khi phát biểu tại Hội đồng New Zealand Trung Quốc ở Auckland.
14:02 - 03/05/2024
68 lượt xem

Anh cam kết viện trợ Ukraine "đến cùng", Hungary phản đối ý tưởng "điên rồ"

Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Cameron ngày 2-5 cam kết viện trợ quân sự mỗi năm 3,74 tỉ USD cho Ukraine, nói thêm rằng London không phản đối việc Kiev sử...
11:40 - 03/05/2024
141 lượt xem

Chính quyền quân sự Myanmar cấm nam giới làm việc ở nước ngoài

Chính quyền quân sự Myanmar đã tạm dừng việc cấp giấy phép cho nam giới đi làm việc ở nước ngoài, vài tuần sau khi ban hành luật nghĩa vụ quân sự.
09:48 - 03/05/2024
161 lượt xem

Nhóm vũ trang Iraq tấn công Israel, Syria bị Israel không kích?

Reuters hôm nay 3.5 dẫn một nguồn tin khẳng định Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành cuộc tấn công vào Israel bằng tên lửa hành trình trong...
08:10 - 03/05/2024
228 lượt xem