24
/
60151
Nga công bố phát hiện sửng sốt về chất hạ độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal
nga-cong-bo-phat-hien-sung-sot-ve-chat-ha-doc-cha-con-cuu-diep-vien-sergei-skripal
news

Nga công bố phát hiện sửng sốt về chất hạ độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal

Thứ 2, 16/04/2018 | 14:51:58
287 lượt xem

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia, bị tấn công bằng hóa chất không gây chết người được sản xuất ở Anh và Mỹ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AP.

Ông Sergei Lavrov tuyên bố, hai cha con cựu điệp viên Nga không bị hạ độc bằng Novichock, mà thay vào đó là BZ. Kết qủa này do phòng thí nghiệm ở Spiez, Thụy Sĩ, tìm ra, Daily Mail đưa tin. 

Theo nhà ngoại giao Nga, chất độc BZ chưa từng được phát triển ở Nga nhưng đã từng được sử dụng ở Mỹ, Anh và các quốc gia NATO khác.

Ông Sergei Lavrov tuyên bố trong cuộc họp báo ở Mátxcơva hôm 15.4 rằng, OPCW đã bí mật gửi mẫu cho phòng thí nghiệm Thụy Sĩ. "Chúng tôi đã nhận được thông tin mật. Và vì thông tin này liên quan đến những câu hỏi về sống, chết nên chúng tôi sẽ không giữ bí mật chúng", ông nói.

"Nếu OPCW bác bỏ thực tế đã sử dụng phòng thí nghiệm Spiez, việc lắng nghe lời giải thích của họ sẽ rất thú vị", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Tuần trước, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) cho hay, kết quả phân tích mẫu chất độc trong vụ Salisbury trùng với đánh giá của Anh. Cụ thể, chất độc được sử dụng là Novichok có độ tinh khiết cao.

Phòng thí nghiệm của Thụy Sĩ từ chối bình luận về những thông tin trên, The Times cho hay.

"Chỉ OPCW mới có thể bình luận về sự xác nhận này. Chúng tôi có thể nhắc lại những gì chúng tôi đã tuyên bố 10 ngày trước: Chúng tôi không nghi ngờ gì về việc Porton Down (phòng thí nghiệm của Anh) đã xác định đó là Novichock. Porton Down - giống Spiez - là phòng thí nghiệm được chỉ định của OPCW. Các tiêu chuẩn để kiểm tra rất khắt khe do đó có thể tin tưởng vào kết quả", phòng thí nghiệm Spiez công bố trên Twitter.

Cố vấn An ninh Quốc gia Anh Sir Mark Sedwill trước đó lập luận chỉ Nga mới có phương tiện kỹ thuật, kinh nghiệm và động cơ để thực hiện cuộc tấn công bằng chất độc thần kinh với hai cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal. Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào.

Theo Báo Lao Động

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
194 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
482 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
574 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
583 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
584 lượt xem