24
/
55983
Quebec cấp thu nhập cơ bản cho 84.000 người không thể làm việc
quebec-cap-thu-nhap-co-ban-cho-84-000-nguoi-khong-the-lam-viec
news

Quebec cấp thu nhập cơ bản cho 84.000 người không thể làm việc

Thứ 2, 11/12/2017 | 14:18:18
332 lượt xem

Kể từ đầu năm tới, những người dân không có khả năng lao động tại vùng Quebec (Canada) sẽ được chu cấp một khoản thu nhập tối thiểu để trang trải cuộc sống.

Thủ hiến tỉnh bang Quebec, ông Philippe Couillard, trình bày kế hoạch hành động dự kiến tiêu tốn khoảng 3 tỉ USD ngân sách chống nghèo đói - Ảnh: CANADIAN PRESS

Theo đài CBC (Canada), đây là thông tin do chính quyền của thủ hiến tỉnh bang Quebec, ông Philippe Couillard, công bố cuối ngày hôm qua (10-12) giờ Canada.

Đây là một phần nằm trong chương trình hành động dự kiến tiêu tốn 3 tỉ USD của chính quyền tỉnh bang Quebec nhằm chống đói nghèo và cổ động một "nền kinh tế bao trùm".

Dù vậy chương trình này vẫn chưa thể thực hiện được mong muốn chu cấp một nguồn thu nhập cơ bản vô điều kiện với tất cả mọi người dân Quebec như nguyện vọng của các tổ chức hoạt động chống đói nghèo tại đây.

Ước tính có khoảng 84.000 người Quebec đủ điều kiện hưởng trợ cấp thu nhập tối thiểu, phần lớn trong đó là những người bị khuyết tật thể chất hoặc thần kinh, đa số họ là người độc thân.

Cụ thể, từ đầu năm 2018, mức hỗ trợ của chính phủ với họ sẽ tăng ít nhất 73 USD/mỗi tháng. Khoản trợ cấp này sẽ đạt mức 440 USD/tháng tới năm 2023, theo đó nâng mức thu nhập tối thiểu thường niên của họ lên 18.029 USD/năm.

Chính quyền của ông Couillard cũng đã có kế hoạch đệ trình một dự luật sửa đổi cho Luật trợ cấp xã hội để đảm bảo các chế độ hỗ trợ thu nhập cơ bản.

Ông Couillard nói: "Chúng ta không thể chỉ hỗ trợ vấn đề việc làm. Việc làm không phải giải pháp duy nhất để thoát nghèo. Nó cũng cần những biện pháp như những điều chúng ta đang làm hôm nay".

Tuy nhiên lãnh đạo đảng Parti Québécois, ông Jean-Francois Lisée, lên án chính sách trợ cấp thu nhập cơ bản, cho rằng nó chỉ mang lại lợi ích cho một bộ phận nhỏ dân chúng.

Theo D.Kim Thoa/ Tuổi Trẻ

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
157 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
440 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
543 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
552 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
547 lượt xem