24
/
55442
Vợ chồng cựu Tổng thống Zimbabwe lộ diện sau khi được miễn truy tố
vo-chong-cuu-tong-thong-zimbabwe-lo-dien-sau-khi-duoc-mien-truy-to
news

Vợ chồng cựu Tổng thống Zimbabwe lộ diện sau khi được miễn truy tố

Thứ 6, 24/11/2017 | 12:14:00
602 lượt xem

Sau gần 1 tuần vắng bóng, cựu Tổng thống Zimbabwe Mugabe cuối cùng đã xuất hiện sau tuyên bố được miễn truy tố như một phần trong thỏa thuận từ chức.

Theo thỏa thuận trước đó để đổi lại việc nhà lãnh đạo này rút lui, toàn bộ gia đình của cựu Tổng thống Mugabe phải được đảm bảo an toàn – bao gồm cả người vợ Gucci Grace.

Hình ảnh chụp cặp đôi nét mặt lộ vẻ mệt mỏi ngồi trên ghế sofa trong nhà riêng Blue Roof tại thủ đô Harare, đằng sau là 3 trợ lý, bao gồm Giám đốc Tổ chức Tình báo Quốc gia (CIO) Aaron Daniel Tonde Nhpera, Gideon Gono và linh mục Fidelis Mukonori, giúp họ thu xếp đạt được thỏa thuận từ chức. Bức ảnh được chụp cách đây 2 ngày, sau khi ông Mugabe chính thức tuyên bố từ chức.

Vợ chồng cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe và Grace xuất hiện chung sau lần xảy ra chính biến. Ảnh: DM.

Trước đó có thông tin trong lúc cựu Tổng thống Mugabe tham gia các cuộc đàm phán để chuẩn bị cho việc rời bỏ vị trí quyền lực, Đệ nhất Phu nhân Grace đã bị đem đi cách ly khỏi chồng và bị giam giữ trong các nhà tù quân sự. Bà Grace đã bị cách chức khỏi vị trí đứng đầu Liên đoàn Phụ nữ của Đảng Zanu-PF và khai trừ khỏi đảng.

Một nguồn tin chính phủ tiết lộ cựu Tổng thống 93 tuổi này muốn được ở lại Zimbabwe và không có kế hoạch sang nước khác sống lưu vong. Ông đã đàm phán với chính quyền mới một bản thỏa thuận bao gồm cung ứng tiền lương, trợ cấp đi lại và nghỉ ngơi cùng bảo hiểm y tế.

Các nguồn thạo tin ngày 23/11 cho biết cựu Tổng thống Mugabe đã được bên công tố trao quyền miễn trừ truy tố và được đảm bảo an toàn ở trong nước.

Tổng thống Mugabe, người đã lãnh đạo Zimbabwe kể từ khi nước này giành được độc lập năm 1980, đã phải tuyên bố từ chức ngày 21/11 ngay sau khi Quốc hội Zimbabwe bắt đầu tiến trình luận tội đối với ông.

Vụ việc được khởi đầu từ hai tuần trước, khi quyết định của Tổng thống Mugabe cách chức Phó Tổng thống Emmerson Mnangagwa với tội danh âm mưu tiếm quyền vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Tư lệnh quân đội Constantino Chiwenga và châm ngòi cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia châu Phi này.

Dự kiến, ông Mnangagwa sẽ nhậm chức tổng thống trong ngày 24/11, đảm đương phần còn lại trong nhiệm kỳ của ông Mugabe cho đến khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử, theo kế hoạch được tổ chức vào tháng 9/2018./.

Theo Hồng Hạnh/Báo Tin tức

  • Từ khóa

Gần nửa số thành phố lớn tại Trung Quốc đang bị 'chìm dần'

Gần một nửa số thành phố lớn của Trung Quốc, với dân số 270 triệu dân đang bị chìm dần và những vùng ven biển đối diện nguy cơ ngập lụt, nước biển...
14:51 - 19/04/2024
388 lượt xem

Israel tấn công tên lửa vào Iran

Hãng tin ABC News dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, tối 18/4 (giờ địa phương), các tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.
11:29 - 19/04/2024
464 lượt xem

Iran cảnh báo hạt nhân, kêu gọi Israel dừng phiêu lưu quân sự

Iran cảnh báo đáp trả quyết liệt hành động quân sự của Israel tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 18/4.
09:15 - 19/04/2024
509 lượt xem

Nguy cơ leo thang quân sự Israel - Iran

Bất chấp nhiều nỗ lực xoa dịu từ phương Tây, Israel dường như không từ bỏ ý định đáp trả quân sự nhằm vào Iran và Tehran đã có hành động phòng ngừa rủi...
06:56 - 19/04/2024
621 lượt xem

Tăng vọt loại hộ gia đình đặc biệt ở Hàn Quốc

Trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh chóng và ngày càng nhiều người trẻ trì hoãn kết hôn, tỉ lệ hộ gia đình chỉ có một người ở Hàn Quốc đã tăng lên...
21:45 - 18/04/2024
788 lượt xem