24
/
55321
Đảng đối lập Zimbabwe cân nhắc tham gia luận tội Tổng thống Mugabe
dang-doi-lap-zimbabwe-can-nhac-tham-gia-luan-toi-tong-thong-mugabe
news

Đảng đối lập Zimbabwe cân nhắc tham gia luận tội Tổng thống Mugabe

Thứ 3, 21/11/2017 | 10:00:28
563 lượt xem

Đảng đối lập Zimbabwe MDC sẽ họp vào ngày 21/11 để quyết định có cùng đảng cầm quyền ZANU-PF luận tội Tổng thống Mugabe hay không.

Theo một số nguồn tin tại chỗ, đảng cầm quyền ZANU-PF có đủ 2/3 số phiếu trong Quốc hội để buộc ông Robert Mugabe phải từ chức. Song nếu nhận được cả sự hỗ trợ của đảng đối lập MDC, mọi việc sẽ thuận lợi hơn.

Tổng thống Zimbabwe Mugabe. Ảnh: Reuters

Trước đó, trong một tuyên bố đưa ra sau phiên họp đặc biệt của Ủy ban Trung ương đảng ZANU-PF, Bộ trưởng An ninh mạng Patrick Chinamasa cho biết, Tổng thống Mugabe sẽ phải từ chức trước 12h trưa 20/11 (giờ địa phương) nếu không đảng này sẽ bắt đầu tiến trình luận tội nhà lãnh đạo - đã nắm quyền 37 năm tại quốc gia châu Phi này.

Hãng tin CNN của Mỹ dẫn nguồn tin từ quan chức cấp cao Zimbabwe cho biết, trong cuộc đàm phán giữa Tổng thống Zimbabwe Mugabe với các tướng lĩnh quân đội, nhà lãnh đạo 93 tuổi này cũng đã đồng ý từ chức và đơn từ chức của ông đã được dự thảo./.

Theo Hồng Nhung/VOV.VN

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
144 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
329 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
684 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
907 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,191 lượt xem