24
/
162031
Nam Phi: Xe buýt lao xuống vực, 45 người chết
nam-phi-xe-buyt-lao-xuong-vuc-45-nguoi-chet
news

Nam Phi: Xe buýt lao xuống vực, 45 người chết

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:25:00
2,141 lượt xem

Một xe buýt chở các tín đồ tới một buổi lễ Phục sinh ở Nam Phi đã lao xuống vực khiến 45 người thiệt mạng, 1 người bị thương.

Xe buýt bị thiêu rụi sau khi lao xuống vực và bốc cháy (Ảnh: Telegram).

Reuters dẫn thông tin từ Bộ Giao thông Nam Phi cho hay, xe buýt đã lao xuống vực khi qua núi Mamatlakala ở tỉnh Limpopo của nước này. Các hành khách là những người hành hương đi từ Gaborone - thủ đô của nước láng giềng Botswana - đến một nhà thờ ở Nam Phi để dự lễ Phục sinh.

Xe buýt đã bốc cháy sau khi rơi xuống vực. Vụ tai nạn khiến 45 người chết, 1 người bị thương nặng. Nạn nhân duy nhất sống sót là một bé gái 8 tuổi.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn, song theo sở giao thông địa phương, tài xế đã mất lái, xe buýt rơi xuống bề mặt đá, cách gầm cầu khoảng 50m và bốc cháy.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực đưa các thi thể nạn nhân từ vực sâu lên. Việc nhận dạng thi thể được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn do nhiều nạn nhân bị bỏng nặng. Nam Phi sẽ bàn giao các thi thể cho giới chức trách Botswana.

Theo Minh Phương/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/nam-phi-xe-buyt-lao-xuong-vuc-45-nguoi-chet-20240329060029029.htm

  • Từ khóa

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
198 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
557 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
783 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,056 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
1,134 lượt xem