24
/
161887
New Zealand tố tin tặc Trung Quốc tấn công Quốc hội, Bắc Kinh phản bác
new-zealand-to-tin-tac-trung-quoc-tan-cong-quoc-hoi-bac-kinh-pha-n-ba-c
news

New Zealand tố tin tặc Trung Quốc tấn công Quốc hội, Bắc Kinh phản bác

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:12:00
1,985 lượt xem

Chính phủ New Zealand bày tỏ quan ngại với Chính phủ Trung Quốc về thông tin Bắc Kinh có liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào Quốc hội New Zealand hồi năm 2021.

Cờ New Zealand tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào tháng 4-2019, khi Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tới thăm Trung Quốc - Ảnh: BLOOMBERG/GETTY IMAGES

"Sự can thiệp của nước ngoài kiểu này là không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã kêu gọi Trung Quốc kiềm chế các hoạt động như vậy trong tương lai" - Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters tuyên bố ngày 26-3, theo Hãng tin Reuters.

Ông Winston cho biết những quan ngại về hoạt động của các nhóm tin tặc nhắm vào các tổ chức dân chủ ở cả New Zealand và Anh đã được chuyển đến đại sứ Trung Quốc và cáo buộc Chính phủ Trung Quốc tài trợ cho các nhóm này.

New Zealand cáo buộc nhóm APT40 do Chính phủ Trung Quốc tài trợ đã thực hiện hoạt động mạng độc hại nhắm vào các dịch vụ và Văn phòng cố vấn Quốc hội New Zealand hồi năm 2021. Họ cho biết APT40 đã có được quyền truy cập vào các thông tin quan trọng - những thông tin cho phép Chính phủ New Zealand hoạt động hiệu quả.

Ngày 26-3, Trung Quốc lên tiếng bác bỏ cáo buộc nước này thực hiện cuộc tấn công mạng độc hại nhằm vào Quốc hội New Zealand.

"Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc vô căn cứ và vô trách nhiệm như vậy" - Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand đáp trả.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand cho biết họ đã bày tỏ sự không hài lòng cũng như phản đối với chính quyền New Zealand.

"Chúng tôi chưa bao giờ và trong tương lai cũng sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của các quốc gia khác, gồm cả New Zealand", vị này nói.

Trước đó Mỹ và Anh đã cáo buộc tin tặc Trung Quốc - được Bắc Kinh chống lưng - nhắm mục tiêu vào các chính trị gia, công ty... trong nhiều năm, cũng như đánh cắp hàng loạt dữ liệu cử tri Anh.

Theo Bình An/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/new-zealand-to-tin-tac-trung-quoc-tan-cong-quoc-hoi-bac-kinh-phan-bac-20240326115842162.htm

  • Từ khóa

Người Ba Lan biểu tình phản đối viện trợ Ukraine

Hàng trăm người biểu tình Ba Lan đã tập trung tại trung tâm thành phố Warsaw hôm 1/5/2024 để kêu gọi chính quyền nước này ngừng hỗ trợ cho Ukraine.
10:16 - 02/05/2024
6 lượt xem

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trở lại châu Âu

Các nhà lãnh đạo Hungary và Serbia là những người ủng hộ mạnh mẽ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
09:29 - 02/05/2024
32 lượt xem

Bộ Ngoại giao Ukraine giới thiệu người phát ngôn AI

Ngày 1/5, Ukraine đã cho ra mắt một nữ phát ngôn viên do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, người sẽ thay mặt Bộ Ngoại giao nước này đưa ra tuyên bố chính...
09:38 - 02/05/2024
26 lượt xem

Colombia cắt đứt quan hệ với Israel

Tổng thống Gustavo Petro tuyên bố Colombia sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel giữa lúc xung đột leo thang ở Dải Gaza.
07:22 - 02/05/2024
89 lượt xem

Vì sao niềm tin của Ukraine vào các đồng minh NATO bị "vỡ vụn"?

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng chính sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ quân sự của các nước trong liên minh quân sự này đã khiến niềm...
18:26 - 01/05/2024
379 lượt xem