24
/
161639
Chính phủ Hàn Quốc quyết tăng chỉ tiêu trường y bất chấp làn sóng đình công
chinh-phu-han-quoc-quyet-tang-chi-tieu-truong-y-bat-chap-lan-song-dinh-cong
news

Chính phủ Hàn Quốc quyết tăng chỉ tiêu trường y bất chấp làn sóng đình công

Thứ 4, 20/03/2024 | 19:13:00
1,873 lượt xem

Chính phủ Hàn Quốc ngày 20.3 đã phân bổ thêm 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y cho các trường đại học trên toàn quốc vào năm 2025, theo Yonhap.

Động thái trên được cho là nỗ lực thúc đẩy cải cách ngành y của chính phủ Hàn Quốc bất chấp làn sóng đình công của hàng ngàn nhân viên y tế.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Ju-ho đã đưa ra thông báo này và nhấn mạnh việc tăng chỉ tiêu của trường y nhiều hơn nhằm tăng cường dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở vùng hẻo lánh cũng như các ngành y tế thiết yếu, bất chấp lời kêu gọi thỏa hiệp liên tục của nhiều bác sĩ. Sự kiện này đánh dấu cột mốc đầu tiên về gia tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y ở Hàn Quốc trong vòng 27 năm. 

Các bác sĩ Hàn Quốc ngày 25.2.2024 xuống đường phản đối quyết định tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y

Theo kế hoạch, 82% chỉ tiêu, tương đương 1.639 trong tổng số 2.000 suất bổ sung, được phân bổ cho 27 trường đại học ở khu vực ngoại ô Seoul. 18% còn lại được phân bổ cho 5 trường y nằm ở tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) và thành phố Incheon. Không có sự phân bổ nào cho các trường tại Seoul.

Do đó, các trường y tại 7 trường đại học công lập Hàn Quốc trong khu vực này đã tăng chỉ tiêu lên 200 suất tuyển sinh mỗi trường, bao gồm Đại học Quốc gia Pusan, Đại học Quốc gia Chonnam và Đại học Quốc gia Kyungsang. Cả Đại học Ajou (tỉnh Gyeonggi) và Đại học Inha (thành phố Incheon) đều điều chỉnh chỉ tiêu lên 120 suất. 

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết việc phân bổ được xác định theo hướng cho phép người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng ở bất kỳ đâu trên đất nước.

Để tiếp nối việc tăng chỉ tiêu, Bộ giáo dục Hàn Quốc cùng với các bộ liên quan đã đưa ra kế hoạch củng cố các khoa bộ môn và cơ sở vật chất của trường y.

Ông Lee cho biết: “Việc mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh của trường y là bước khởi đầu cho cải cách y tế và nâng cơ hội thu hẹp khoảng cách dịch vụ y tế giữa thủ đô và các khu vực ngoại ô”.

Mỗi trường đại học sẽ đưa chỉ tiêu sinh viên y khoa mới trong quy định cũng như trong thông báo tuyển sinh vào năm học 2025. Thông báo này sẽ được công bố cho sinh viên vào khoảng tháng 5.

Hơn 90% trong số 13.000 bác sĩ thực tập và bác sĩ nội trú của Hàn Quốc đã đình công tại nhiều bệnh viện đa khoa trên cả nước trong vòng một tháng qua để phản đối việc tăng chỉ tiêu nói trên. Họ cho rằng việc tăng chỉ tiêu trường y làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và dịch vụ y tế, đồng thời dẫn đến tình trạng dư thừa bác sĩ. Bên cạnh đó, các giáo sư y khoa tại nhiều trường đại học cũng đã quyết định nộp đơn xin từ chức vào tuần tới. Sinh viên ở nhiều trường y cũng nộp đơn xin nghỉ học để phản đối. 

Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KMA) đã chỉ trích quyết định phân bổ của chính phủ Hàn Quốc như một hành động triệt tiêu cơ hội cuối cùng để đàm phàn. KMA cảnh báo rằng nhóm sẽ thảo luận về khả năng xảy ra một cuộc tổng đình công với các thành viên và lãnh đạo nhóm mới - người sẽ được chọn trong cuộc họp nhóm tuần này.

Theo Trí Đỗ/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/chinh-phu-han-quoc-quyet-tang-chi-tieu-truong-y-bat-chap-lan-song-dinh-cong-185240320145531788.htm

  • Từ khóa

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên Tổng thống Putin đến thăm trong nhiệm kỳ mới

Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều thông tin về chuyến thăm Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc.
17:47 - 14/05/2024
311 lượt xem

Ông Biden chính thức đặt bút ký lệnh cấm, ngành công nghiệp Mỹ chơi vơi

Tổng thống Joe Biden đã ký một dự luật cấm các doanh nghiệp Mỹ nhập khẩu uranium của Nga, ngành công nghiệp Mỹ nguy cơ gặp gián đoạn.
15:57 - 14/05/2024
393 lượt xem

Khảo sát: ông Trump dẫn trước ông Biden tại 5/6 bang chiến trường quan trọng

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dẫn trước người kế nhiệm Joe Biden tại 5/6 tiểu bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
14:27 - 14/05/2024
401 lượt xem

Chính quyền Mỹ có động thái mới với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ tăng thuế nhập khẩu một số hàng hóa Trung Quốc lên gấp 2, 3 thậm chí 4 lần vì ảnh hưởng đến người lao động Mỹ.
11:11 - 14/05/2024
497 lượt xem

Chuyển giao quyền lực tại Singapore, thay đổi các nhân sự cấp cao

Ngày 13/5, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này Tharman Shanmugaratnam.
09:43 - 14/05/2024
509 lượt xem