24
/
160794
G7 “chia rẽ sâu sắc” về 300 tỉ USD tài sản Nga
g7-chia-re-sau-sac-ve-300-ti-usd-tai-san-nga
news

G7 “chia rẽ sâu sắc” về 300 tỉ USD tài sản Nga

Thứ 7, 02/03/2024 | 12:26:00
2,027 lượt xem

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố Washington và đồng minh sẽ tiếp tục tìm kiếm phương án khai thác khối tài sản 300 tỉ USD bị phong tỏa của Nga.

Bà Yellen nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hôm 29-2 rằng bất kỳ hành động nào cũng cần có cơ sở pháp lý chặt chẽ, vốn là điểm mấu chốt trong các cuộc tranh luận.

Bộ trưởng Yellen cho biết bà đã tranh luận với người đồng cấp Pháp Bruno Le Maire về việc cung cấp các phương án mà giới lãnh đạo G7 (Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới) có thể đưa ra thảo luận ở hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6.

Ông Le Maire trước đó công khai bác bỏ quan điểm của bà Yellen, người khẳng định có cơ sở pháp lý để khai thác khối tài sản 300 tỉ USD của Nga.

Trong hơn 1 năm qua, giới chức G7 chật vật tìm kiếm phương án sử dụng khối tài sản nêu trên để hỗ trợ Ukraine. Tranh luận diễn ra gay gắt tại hội nghị G20 (20 nền kinh tế hàng đầu thế giới) ở Brazil vào tuần này, bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc giữa các đồng minh G7.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. Ảnh: Reuters 

Một số nước châu Âu lo ngại hành động khai thác tài sản đóng băng của Nga có thể tạo ra những tiền lệ nguy hiểm và làm suy yếu niềm tin vào các đồng tiền phương Tây. Tuy nhiên, Bộ trưởng Yellen cho rằng làn sóng dịch chuyển ra khỏi các đơn vị tiền tệ phương Tây là "rất khó xảy ra".

Bà đồng thời khẳng định phương Tây có thể cân nhắc một vài phương án, như sử dụng tài sản đóng băng Nga làm tài sản thế chấp cho các khoản vay.

"Có nhiều vấn đề pháp lý phức tạp ở đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận. Chúng tôi đã kêu gọi ông Le Mainre giúp chúng tôi đưa ra những phương án mà chúng tôi có thể trình bày với lãnh đạo" – bà Yellen cho hay.

Nga cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu phương Tây tịch thu tài sản của họ. Ảnh: Reuters

Theo Cao Lực/ NLĐ

https://nld.com.vn/g7-chia-re-sau-sac-ve-300-ti-usd-tai-san-nga-196240302091609684.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
305 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
491 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
852 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,077 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,359 lượt xem