24
/
159811
Ukraine, Đức có thể ký thỏa thuận an ninh trong tháng này
ukraine-duc-co-the-ky-thoa-thuan-an-ninh-trong-thang-nay
news

Ukraine, Đức có thể ký thỏa thuận an ninh trong tháng này

Thứ 2, 05/02/2024 | 08:33:58
2,102 lượt xem

Đức và Ukraine có thể ký thỏa thuận an ninh song phương tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra trong các ngày 16-18/2, báo Frankfurter Allgemeine Zeitung đưa tin.

Ukraine, Đức có thể ký thỏa thuận an ninh trong tháng này - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Olaf Scholz (Ảnh: Getty).

Trong bài viết hôm 2/2, Frankfurter Allgemeine Zeitung dẫn lời nguồn tin chính phủ cho biết, thỏa thuận giữa 2 nước sẽ được ký kết vào ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh.

Tờ báo dẫn lời bà Olga Stefanishyna, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu - Đại Tây Dương, nói rằng phía phái đoàn Ukraine đã soạn thảo "dự thảo thỏa thuận về đảm bảo an ninh song phương" vào ngày hôm trước.

Văn kiện này "chưa được nhất trí, nhưng nhìn chung đã sẵn sàng", đồng thời cả Berlin và Kiev đều đồng ý rằng thỏa thuận cần được ký càng sớm càng tốt, bà Stefanishyna nói thêm.

Bà Stefanishyna cho biết, các bảo đảm trong thỏa thuận bao gồm yêu cầu cải cách đối với Ukraine, hỗ trợ tài chính trong vài năm, hợp tác công nghiệp - quân sự và hỗ trợ quân sự bền vững từ Đức.

Song song với việc tán dương vai trò ngày càng tăng của Đức trong hỗ trợ Ukraine, bà Stefanishyna lưu ý rằng Kiev "không phải lúc nào cũng hài lòng" với Berlin, đặc biệt là khi đối phương tỏ ra hoài nghi về nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine.

Vào cuối tháng 1, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng vấn đề hiệp ước an ninh song phương "đóng vai trò lớn" trong cuộc điện đàm trước đó của mình với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Zelensky xác nhận mình đã thảo luận với Thủ tướng Đức về cam kết của Berlin đối với an ninh của Kiev.

Vương quốc Anh trở thành quốc gia đầu tiên ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine vào ngày 12/1, theo đó 2 nước cam kết bảo vệ lẫn nhau nếu bị tấn công. Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng tiết lộ kế hoạch có động thái tương tự trong tháng 2.

Trong hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7/2023, các nước G7 đã nhất trí thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh song phương cho Kiev.

Bình luận về quyết định này, Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đó chỉ ra rằng dù "mọi quốc gia đều có quyền đảm bảo an ninh của mình", nó không nên phương hại đến các quốc gia khác.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ thỏa thuận được ký giữa Anh và Ukraine.

"Tôi không thấy bất kỳ điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý nào trong tài liệu này, ngoại trừ việc Ukraine sẽ phải đứng lên bảo vệ Anh", ông Lavrov giải thích.

Theo Quốc Đạt/Dân trí (nguồn RT, Ukrinform)

https://dantri.com.vn/the-gioi/ukraine-duc-co-the-ky-thoa-thuan-an-ninh-trong-thang-nay-20240205073004176.htm

  • Từ khóa

Số người cao tuổi ở châu Á và Thái Bình Dương dự báo tăng lên 1,2 tỷ người vào năm 2050

Số người từ 60 tuổi trở lên ở châu Á và Thái Bình Dương đang phát triển được dự báo sẽ tăng gần gấp đôi lên 1,2 tỷ người vào năm 2050, làm gia tăng nhanh...
14:44 - 02/05/2024
1 lượt xem

Thủ tướng Campuchia: Đang có nỗ lực phá hoại dự án xây kênh đào Phù Nam Techo

Phát biểu hôm 1-5, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói ông biết một nhóm đối lập có trụ sở tại Mỹ đang âm mưu phá hoại việc xây kênh đào Phù Nam Techo,...
11:47 - 02/05/2024
86 lượt xem

Người Ba Lan biểu tình phản đối viện trợ Ukraine

Hàng trăm người biểu tình Ba Lan đã tập trung tại trung tâm thành phố Warsaw hôm 1/5/2024 để kêu gọi chính quyền nước này ngừng hỗ trợ cho Ukraine.
10:16 - 02/05/2024
117 lượt xem

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trở lại châu Âu

Các nhà lãnh đạo Hungary và Serbia là những người ủng hộ mạnh mẽ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
09:29 - 02/05/2024
141 lượt xem

Bộ Ngoại giao Ukraine giới thiệu người phát ngôn AI

Ngày 1/5, Ukraine đã cho ra mắt một nữ phát ngôn viên do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, người sẽ thay mặt Bộ Ngoại giao nước này đưa ra tuyên bố chính...
09:38 - 02/05/2024
114 lượt xem