24
/
158357
Nhiệm vụ sống còn: Tăng tỉ lệ sinh!
nhiem-vu-song-con-tang-ti-le-sinh
news

Nhiệm vụ sống còn: Tăng tỉ lệ sinh!

Thứ 2, 01/01/2024 | 14:12:52
2,030 lượt xem

Trước tình cảnh tỉ lệ sinh vốn đã chạm đáy thế giới vào năm 2023 (mức 0,72) nhưng vẫn có nguy cơ xuống thấp hơn nữa, chính quyền nhiều vùng khắp Hàn Quốc đang đồng loạt thúc đẩy các gia đình sinh thêm con.

Chính quyền vùng đô thị Incheon lên kế hoạch hỗ trợ 100 triệu won cho mỗi em bé Hàn Quốc được sinh ra và nuôi lớn tại đây; bao gồm 3 triệu won chi phí sinh nở và một khoản tiền mặt hàng tháng cho tới khi đứa trẻ tròn 18 tuổi. 

Tại vùng Hwacheon của tỉnh Gangwon, chỉ cần cha mẹ sống ở đây ít nhất 3 năm thì con cái sẽ được miễn học phí đại học. Ngoài ra, theo báo The Korea Herald, TP Gimcheon (tỉnh Nam Gyeongang), TP Gunpo (tỉnh Gyeonggi), quận Gwangjin của thủ đô Seoul… đang hỗ trợ người dân từ 600.000 đến 1 triệu won để làm phẫu thuật ngừng triệt sản.

Trẻ em chụp hình tại trung tâm mua sắm Landmark ở Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 30-12-2023 Ảnh: REUTERS

Trẻ em chụp hình tại trung tâm mua sắm Landmark ở Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 30-12-2023 Ảnh: REUTERS

Tại Nhật Bản, số trẻ được sinh ra trong năm 2022 chỉ nhỉnh hơn 770.000, mức thấp nhất kể từ khi số liệu này được ghi nhận từ năm 1899. Do đó, không có gì khó hiểu khi trong dự thảo ngân sách năm 2024 của chính phủ trung ương lẫn các tỉnh, chi phí dành cho các biện pháp tăng tỉ lệ sinh tăng tổng cộng khoảng 1.300 tỉ yen, theo báo Yomiuri. 

Mô tả đây là "khủng hoảng lớn nhất của đất nước", Thủ tướng Fumio Kishida xác định 3 năm sắp tới là khoảng thời gian hành động quyết liệt, tiến hành đồng thời nhiều giải pháp như tăng hỗ trợ việc nuôi con, tăng cường chất lượng dịch vụ trông trẻ…

2024 là năm con rồng, vốn thường chứng kiến số trẻ chào đời nhiều hơn ở những nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc… Để động viên các gia đình sinh "rồng con", từ cuối tháng 10-2023, đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) tặng các cặp đôi sinh con 20.000 HKD/trẻ, chỉ với điều kiện cha hoặc mẹ đứa trẻ là cư dân thường trú tại hòn đảo này. 

Ngoài biện pháp kéo dài 3 năm nói trên, kể từ năm 2024, các ông bố bà mẹ ở Hồng Kông còn được giảm thêm tiền thuế nhà mỗi năm cho đến khi đứa con đầu tròn 18 tuổi (thời gian giảm tối đa là 15 năm) hoặc giảm 1 năm thời gian chờ mua nhà xã hội…

Theo Hải Ngọc/NLĐO

https://nld.com.vn/nhiem-vu-song-con-tang-ti-le-sinh-196231231190835831.htm

  • Từ khóa

Chính quyền quân sự Myanmar cấm nam giới làm việc ở nước ngoài

Chính quyền quân sự Myanmar đã tạm dừng việc cấp giấy phép cho nam giới đi làm việc ở nước ngoài, vài tuần sau khi ban hành luật nghĩa vụ quân sự.
09:48 - 03/05/2024
38 lượt xem

Nhóm vũ trang Iraq tấn công Israel, Syria bị Israel không kích?

Reuters hôm nay 3.5 dẫn một nguồn tin khẳng định Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq đã tiến hành cuộc tấn công vào Israel bằng tên lửa hành trình trong...
08:10 - 03/05/2024
88 lượt xem

Chính quyền Mỹ gặp khó vì Israel

Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận được ngày càng nhiều yêu cầu, bao gồm từ nội bộ Đảng Dân chủ, về việc hành động mạnh mẽ để ngăn Israel thực hiện cuộc tấn...
07:04 - 03/05/2024
104 lượt xem

Châu Á 'bốc hỏa' tới khi nào?

Khắp châu Á đang hứng chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng, nhiều nơi có nhiệt độ phá kỷ lục, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng trăm triệu người.
18:02 - 02/05/2024
432 lượt xem

Bộ Quốc phòng Campuchia thông tin nguyên nhân nổ căn cứ quân sự làm 20 người chết

Trong tuyên bố ngày 2-5, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết các nhà điều tra tin rằng đợt nắng nóng hiện tại gây nổ căn cứ quân sự làm 20...
16:25 - 02/05/2024
475 lượt xem