24
/
156506
Mẹ vợ Tổng thống Hàn Quốc bị bắt vì làm giả chứng nhận tài chính
me-vo-tong-thong-han-quoc-bi-bat-vi-lam-gia-chung-nhan-tai-chinh
news

Mẹ vợ Tổng thống Hàn Quốc bị bắt vì làm giả chứng nhận tài chính

Thứ 5, 16/11/2023 | 16:00:54
2,099 lượt xem

Bà Choi Eun Soon, mẹ vợ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, bị nhiều cấp tòa án ở Hàn Quốc giữ nguyên bản án một năm tù và bắt giam vì làm giả giấy tờ tài chính trong mua bán bất động sản.

Bà Choi Eun Soon tại tòa án thành phố Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 21-7-2023 - Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin Yonhap, Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 16-11 đã giữ nguyên bản án một năm tù đối với bà Choi Eun Soon (76 tuổi) - mẹ vợ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol về tội làm giả giấy tờ tài chính trong một giao dịch bất động sản.

Bà Choi Eun Soon là mẹ của Đệ nhất phu nhất Hàn Quốc Kim Keon Hee. Vào năm 2013, bà Choi bị truy tố vì làm giả chứng nhận số dư ngân hàng để mua bán nhà đất tại thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi.

Tài liệu được làm giả cho thấy bà đã chuyển 26,7 triệu USD vào tài khoản tiết kiệm trong khoảng thời gian tháng 4 đến tháng 10-2013.

Tháng 12-2021, tòa án tại thành phố Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi đã tuyên phạt bà Choi một năm tù cho các tội danh làm giả giấy tờ, nhưng bà Choi không bị bắt giam.

Tháng 7-2023, tòa án phúc thẩm giữ nguyên bản án một năm tù của bà Choi và ra lệnh bắt giam. Khi nghe bản án, bà Choi đã kịch liệt khẳng định mình vô tội.

Tòa án tối cao Hàn Quốc cho rằng không có hiểu lầm pháp lý nào trong bản án mà tòa cấp dưới tuyên cho bà Choi.

Bà Choi được cho là đã làm giả giấy chứng nhận số dư ngân hàng để chứng minh khả năng tài chính cho việc mua bán nhà đất.

Bà Choi còn vi phạm luật bất động sản khi sử dụng tên con rể của một đối tác kinh doanh trong hợp đồng giao dịch.

Theo Nghi Vũ/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/me-vo-tong-thong-han-quoc-bi-bat-vi-lam-gia-chung-nhan-tai-chinh-20231116142954026.htm

  • Từ khóa

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
120 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
479 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
701 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
975 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
1,054 lượt xem