24
/
155990
Bắc Kinh kêu gọi Myanmar đảm bảo an toàn cho người Trung Quốc
bac-kinh-keu-goi-myanmar-dam-bao-an-toan-cho-nguoi-trung-quoc
news

Bắc Kinh kêu gọi Myanmar đảm bảo an toàn cho người Trung Quốc

Thứ 2, 06/11/2023 | 16:21:11
2,038 lượt xem

Naypyidaw nên hợp tác với Bắc Kinh để duy trì sự ổn định trên biên giới chung, quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ngày 6/11, sau khi giao tranh nổ ra giữa quân đội Myanmar và quân nổi dậy.

Bắc Kinh kêu gọi Myanmar đảm bảo an toàn cho người Trung Quốc - 1

Các sĩ quan quân đội diễu hành trong cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Lực lượng Vũ trang lần thứ 78 của Myanmar tại Naypyidaw, Myanmar, ngày 27/3 (Ảnh minh họa: AP).

"(Chúng tôi) kêu gọi Myanmar hợp tác với Trung Quốc để duy trì sự ổn định dọc biên giới Trung Quốc - Myanmar, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cư dân biên giới Trung Quốc và thực hiện các biện pháp hiệu quả để tăng cường an ninh cho người Trung Quốc", ông Nông Dung, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc, nói.

Quân đội Myanmar chưa lập tức đưa ra bình luận. Trước đó, quân đội Myanmar cho biết họ đang cố gắng lập lại trật tự gần biên giới sau khi liên minh các nhóm vũ trang sắc tộc phát động tấn công và giành quyền kiểm soát một số khu vực gần biên giới chung với Trung Quốc.

Ông Nông Dung có phát ngôn như trên sau khi Asia Times đưa tin đạn pháo của quân đội Myanmar hôm 4/11 đã đi lạc vào biên giới phía Trung Quốc, khiến 1 công dân Trung Quốc thiệt mạng và một số người bị thương.

Trợ lý Ngoại trưởng Nông Dung, người đã thăm Myanmar trong các ngày 3-5/11, cho biết Trung Quốc hy vọng Myanmar sẽ lập lại sự ổn định. Bắc Kinh cũng ủng hộ tất cả các bên thông qua đối thoại để giải quyết thỏa đáng những khác biệt càng sớm càng tốt.

Trong chuyến thăm, ông Nông Dung kêu gọi Myanmar tăng cường an ninh cho các tổ chức và dự án của Trung Quốc tại nước này.

Ông cũng đến thăm đường ống dẫn khí đốt tự nhiên dài 793 km, một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, nối đảo Ramree trên bờ biển phía tây Myanmar với thành phố biên giới Thụy Lệ của Trung Quốc ở tỉnh Vân Nam.

Sau khi xung đột bùng nổ, Thái Lan đang cố gắng đưa 162 công dân bị mắc kẹt do giao tranh ở Myanmar về nước.

Myanmar rơi vào tình trạng xáo trộn kể từ sau khi quân đội lên nắm quyền vào tháng 2/2021.

Theo Quốc Đạt/Dân trí (nguồn Reuters)

https://dantri.com.vn/the-gioi/bac-kinh-keu-goi-myanmar-dam-bao-an-toan-cho-nguoi-trung-quoc-20231106153643142.htm

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
247 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
426 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
789 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,008 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,302 lượt xem