24
/
155636
Quân đội Mỹ lần đầu mua hải sản để ủng hộ Nhật Bản
quan-doi-my-lan-dau-mua-hai-san-de-ung-ho-nhat-ban
news

Quân đội Mỹ lần đầu mua hải sản để ủng hộ Nhật Bản

Thứ 2, 30/10/2023 | 17:28:00
2,049 lượt xem

Quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản bắt đầu mua hải sản để ủng hộ nước sở tại đang chịu các lệnh cấm từ Trung Quốc và Nga.

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel REUTERS

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel ngày 30.10 cho biết Mỹ lần đầu mua hải sản của Nhật Bản để cung cấp cho các binh sĩ đồn trú của mình, động thái tiến hành sau khi Trung Quốc cấm nhập sản phẩm này.

Trả lời phỏng vấn Reuters, ông Emanuel nói rằng Washington cũng nên tìm thêm cách giúp Tokyo tiêu thụ hải sản, nhằm bù vào phần bị Bắc Kinh cấm.

Trung Quốc cấm nhập khẩu hải sản của Nhật từ ngày 24.8, thời điểm Nhật bắt đầu xả nước nhiễm xạ đã xử lý từ nhà máy Fukushima Daiichi qua một cống ngầm dài khoảng 1 km ra biển.

Mẫu cá tại thành phố Iwaki (tỉnh Fukushima, Nhật) được đưa ra trước các chuyên gia Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế, Trung Quốc, Hàn Quốc và Canada hôm 19.10 REUTERS

Nhật và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cho hay nước thải được xử lý triệt để loại bỏ các đồng vị phóng xạ, chỉ để lại tritium, một trong hai đồng vị phóng xạ của hydro. Giới hạn nồng độ tritium trong nước thấp hơn 7 lần so với mức khuyến cáo của WHO đối với nước uống.

Đến ngày 16.10, Nga cũng "tham gia các biện pháp hạn chế tạm thời của Trung Quốc đối với việc nhập khẩu cá và các sản phẩm hải sản từ Nhật như một biện pháp phòng ngừa", theo AFP.

Bộ trưởng thương mại các nước G7 hôm 29.10 kêu gọi lập tức dỡ bỏ các lệnh cấm đối với thực phẩm từ Nhật, nhưng không đề cập cụ thể nước nào.

Theo Đại sứ Emanuel, việc mua hải sản là hợp đồng dài hạn giữa các hợp tác xã Nhật và lực lượng vũ trang Mỹ đồn trú tại đây.

"Cách tốt nhất mà chúng tôi đã chứng minh trong mọi trường hợp để làm hao mòn sức ép kinh tế của Trung Quốc là viện trợ và giúp đỡ quốc gia hoặc lĩnh vực bị nhắm đến", ông cho biết.

Đơn hàng đầu tiên chỉ bao gồm một tấn sò điệp, một phần rất nhỏ so với hơn 100.000 tấn sò điệp mà Nhật xuất khẩu sang Trung Quốc đại lục trong năm ngoái.

Ông Emanuel cho biết các đơn hàng sẽ gia tăng thêm các loại hải sản khác, giúp cung cấp thực phẩm cho các binh sĩ đồn trú, trên các tàu, cũng như bán tại các cửa hàng, nhà hàng tại các căn cứ quân sự. Trước đó, quân đội Mỹ đóng tại Nhật chưa từng mua hải sản địa phương.

Mỹ có thể còn xem lại tổng thể nhập khẩu cá từ Nhật và Trung Quốc. Hiện Mỹ đang trao đổi với giới chức Nhật về việc đưa sò điệp được đánh bắt tại địa phương trực tiếp đến các nhà chế biến Mỹ.

Theo Khánh An/ Thanh Niên

https://thanhnien.vn/quan-doi-my-lan-dau-mua-hai-san-de-ung-ho-nhat-ban-185231030150138285.htm

  • Từ khóa

Triều Tiên khẳng định không xuất khẩu vũ khí sang Nga

Ngày 17-5, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bác cáo buộc về hoạt động hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga, nhấn mạnh vũ khí của Triều...
15:48 - 17/05/2024
62 lượt xem

Thủ tướng Slovakia đã có thể nói chuyện sau khi bị bắn

Đến sáng 17-5 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ổn định nhưng vẫn còn trong tình trạng nghiêm trọng, tuy nhiên ông đã bắt đầu nói chuyện...
11:12 - 17/05/2024
175 lượt xem

Triển vọng kinh tế thế giới qua ‘lăng kính’ Liên Hợp Quốc

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên Hợp Quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng...
10:12 - 17/05/2024
194 lượt xem

Hạ viện Mỹ thông qua luật chuyển giao nhanh vũ khí cho Israel, ông Biden phản đối

Hạ viện Mỹ ngày 16.5 đã thông qua dự luật yêu cầu 'chuyển giao nhanh chóng' viện trợ quốc hội cho Israel, song điều này bị Nhà Trắng và phe Dân chủ phản...
08:47 - 17/05/2024
219 lượt xem

Nga - Trung thắt chặt hợp tác trong thời đại mới

Tháng trước Ngoại trưởng Mỹ Blinken tới Trung Quốc mang theo lời cảnh báo Bắc Kinh về chuyện ủng hộ Nga. Và ngày 16-5, Tổng thống Putin đã có mặt tại Bắc...
09:21 - 17/05/2024
209 lượt xem