24
/
155504
Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời
cuu-thu-tuong-trung-quoc-ly-khac-cuong-qua-doi
news

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời

Thứ 6, 27/10/2023 | 09:04:37
2,304 lượt xem

Cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường vừa qua đời ở tuổi 68, truyền thông Trung Quốc ngày 27/10 đưa tin.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời - 1

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vừa qua đời (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, cựu Thủ tướng Lý Khắc Cường đã qua đời tại Thượng Hải lúc 0h10 ngày 27/10 sau một cơn đau tim.

"Đồng chí Lý Khắc Cường, khi đang nghỉ ngơi ở Thượng Hải trong những ngày gần đây, đã bị cơn đau tim đột ngột vào ngày 26/10. Mặc dù đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng không thành công, đồng chí đã qua đời tại Thượng Hải vào lúc 0h10 ngày 27/10", đài truyền hình CCTV của Trung Quốc đưa tin.

CCTV cho biết thêm, cáo phó sẽ được công bố sau.

Ông Lý Khắc Cường sinh năm 1955 và ra lớn lên tại tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Ông tốt nghiệp khoa luật tại Đại học Bắc Kinh và có học vị tiến sĩ về kinh tế.

Sau khi gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Lý Khắc Cường đã nhanh chóng chứng tỏ năng lực lãnh đạo và trải qua các cương vị Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Nam, Liêu Ninh trước khi trở thành Ủy viên thường trực Bộ chính trị, Phó thủ tướng Quốc vụ viện, sau đó là Thủ tướng. 

Ông Lý Khắc Cường đắc cử thủ tướng Trung Quốc nhiệm kỳ đầu vào năm 2013 và tái đắc cử vào năm 2018, đóng vai trò quan trọng trong điều hành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Về các chính sách kinh tế, ông được đánh giá là người nhạy bén, quyết đoán, chuyên nghiệp và sẵn sàng đối mặt với các thách thức.

Cuối năm 2022, ông Lý Khắc Cường là 1 trong 4 ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị khóa XIX của đảng Cộng sản Trung Quốc không có tên trong danh sách ủy viên trung ương đảng khóa XX.  Ông Lý Khắc Cường đầu năm nay xác nhận: "Đây là năm cuối cùng tôi làm thủ tướng".

Tại kỳ họp hồi tháng 3 năm nay, quốc hội Trung Quốc đã bầu ông Lý Cường, 63 tuổi, làm tân Thủ tướng, kế nhiệm ông Lý Khắc Cường.

Trong suốt một thập niên qua, ông Lý được đánh giá là có vai trò quan trọng trong việc chèo lái nền kinh tế Trung Quốc vượt qua những giai đoạn khó khăn như đại dịch Covid-19, chiến tranh thương mại với Mỹ, nợ công tăng nhanh.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc khá nhất quán trong việc thúc đẩy nền kinh tế tư nhân, đầu tư nước ngoài, đơn giản hóa các thủ tục của chính phủ, cắt giảm gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp nhỏ và thúc đẩy đổi mới.

"Ông Lý Khắc Cường là một nhân vật học thuật có tầm nhìn quốc tế và hiểu biết khá sâu sắc về kinh tế. Người ta sẽ nhớ đến ông ấy vì những cam kết cải cách", Liu Shengjun, giám đốc Viện nghiên cứu cải cách tài chính Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải, nhận định.

Trước khi trở thành thủ tướng vào năm 2013, ông Lý Khắc Cường nổi tiếng với việc áp dụng kết hợp nhiều chỉ số để nắm bắt nhịp độ của nền kinh tế Trung Quốc.

Trong năm đầu tiên nhiệm kỳ thủ tướng, ông đã tăng cường các biện pháp được truyền thông nước ngoài gọi là Likonomics - không kích thích, giảm đòn bẩy tài chính và cải cách cơ cấu - một biện pháp điều chỉnh để thúc đẩy nền kinh tế mất cân bằng hướng tới tăng trưởng bền vững.

Ông Lý được cho là đã đóng một vai trò lớn trong chương trình cải cách toàn thể lần thứ 3 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc họp vào tháng 11/2013 đã cam kết "vai trò quyết định" của thị trường trong nền kinh tế Trung Quốc.

Ông Lý Khắc Cường từng lọt vào danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2016, xếp thứ hạng 12 theo bình chọn của tạp chí Forbes. Năm 2018, ông đứng thứ 15 trong bảng xếp hạng này.

Theo Minh Phương/Dân trí (nguồn Reuters)

https://dantri.com.vn/the-gioi/cuu-thu-tuong-trung-quoc-ly-khac-cuong-qua-doi-20231027073222790.htm

  • Từ khóa

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
198 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
557 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
783 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,056 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
1,134 lượt xem