24
/
155337
Mỹ nỗ lực tịch thu siêu du thuyền 300 triệu USD của tỷ phú Nga
my-no-luc-tich-thu-sieu-du-thuyen-300-trieu-usd-cua-ty-phu-nga
news

Mỹ nỗ lực tịch thu siêu du thuyền 300 triệu USD của tỷ phú Nga

Thứ 3, 24/10/2023 | 14:08:21
1,940 lượt xem

Mỹ ngày 23/10 yêu cầu tịch thu siêu du thuyền trị giá 300 triệu USD mà nước này cho là của tỷ phú Nga Suleiman Kerimov, người đang chịu lệnh trừng phạt của Washington.

Mỹ nỗ lực tịch thu siêu du thuyền 300 triệu USD của tỷ phú Nga - 1

Siêu du thuyền Amadea thuộc sở hữu của Nga đã bị cơ quan thực thi pháp luật Mỹ bắt giữ ở Fiji (Ảnh: Reuters).

Các nhà chức trách ở Fiji đã tịch thu du thuyền Amadea dài 106m theo lệnh của Mỹ vào tháng 5/2022 khi Washington tăng cường thực thi các lệnh trừng phạt đối với những người thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Động thái trên của Washington nhằm gây áp lực buộc Moscow phải dừng chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đơn khiếu nại của Bộ Tư pháp Mỹ, được đệ trình lên tòa án liên bang ở Manhattan, khởi động một quá trình tư pháp có thể kéo dài, trong đó Mỹ sẽ tìm kiếm quyền sở hữu chiếc du thuyền đang neo đậu ở San Diego, sau đó có thể sẽ bán đấu giá nó và chuyển số tiền thu được sang Ukraine.

Theo tạp chí Forbes, tỷ phú Kerimov và gia đình ông có khối tài sản trị giá 10,7 tỷ USD. Ông tích lũy được phần lớn tài sản của mình thông qua cổ phần của công ty sản xuất vàng Polyus của Nga.

Vị tỷ phú này đã bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vào năm 2014 và 2018 để đáp trả các hoạt động của Nga ở Syria và Ukraine. Những biện pháp trừng phạt đó đã cấm tỷ phú Kerimov tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. Trong khi đó, công ty Polyus bị xử phạt vào tháng 5/2023, trong đó công ty này liên tiếp chỉ trích các lệnh trừng phạt là vô căn cứ.

Trong đơn khiếu nại hôm 23/10, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, tỷ phú Kerimov đã mua du thuyền Amadea vào năm 2021, sau đó vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington khi thực hiện thanh toán bảo trì hơn 1 triệu USD thông qua các tổ chức tài chính Mỹ.

Chủ sở hữu du thuyền sẽ có cơ hội tranh luận yêu cầu này trước tòa nhưng hiện phía tỷ phú Kerimov chưa đưa ra bình luận gì.

Hồi năm ngoái, các luật sư của Millemarin Investments, một công ty tuyên bố sở hữu Amadea, đã nói với tòa án Fiji rằng, Amadea không thuộc sở hữu của ông Kerimov mà là của cựu giám đốc tập đoàn dầu khí khổng lồ của Nga Rosneft, ông Eduard Khudainatov, một nhà tài phiệt người Nga chưa bị trừng phạt.

Ông Khudainatov không có tên trong đơn khiếu nại hôm 23/10.

Các công tố viên Mỹ cho biết giao dịch chuyển quyền sở hữu Amadea từ Millemarin vào ngày 14/9/2021 cho một công ty mới thành lập là Errigan Marine thể hiện rằng, chủ sở hữu du thuyền này chính là ông Evgeny Kochman, chủ tịch Imperial Yachts.

Theo các công tố viên này, ông Kochman thực chất chỉ là ông chủ trên danh nghĩa vì Imperial Yachts là một công ty môi giới du thuyền bị trừng phạt. Trong một tuyên bố, Imperial Yachts phản bác các cáo buộc này và nhấn mạnh cả công ty lẫn ông Kochman đều "không tham gia vào bất kỳ hành vi bất hợp pháp nào".

Theo Thanh Thành/Dân trí (nguồn Reuters)

https://dantri.com.vn/the-gioi/my-no-luc-tich-thu-sieu-du-thuyen-300-trieu-usd-cua-ty-phu-nga-20231024091750883.htm

  • Từ khóa

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
302 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
513 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
799 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
864 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
895 lượt xem