24
/
155067
Ông Biden nói gì với ông Netanyahu giữa lúc Iran kêu gọi trừng phạt Israel?
ong-biden-noi-gi-voi-ong-netanyahu-giua-luc-iran-keu-goi-trung-phat-israel
news

Ông Biden nói gì với ông Netanyahu giữa lúc Iran kêu gọi trừng phạt Israel?

Thứ 4, 18/10/2023 | 20:34:00
1,682 lượt xem

Tổng thống Mỹ Joe Biden hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv, giữa lúc Iran kêu gọi liên minh Hồi giáo trừng phạt Israel sau cái chết của hàng trăm người tại một bệnh viện ở Gaza.

Vụ nổ lớn tại bệnh viện Al-Ahli al-Arabi ở thành phố Gaza ̣̣̣́(thuộc Dải Gaza) hôm 17.10 đã làm khoảng 500 người thiệt mạng, theo giới chức y tế Gaza. Hamas, tổ chức chính trị - quân sự người Palestine đang kiểm soát Gaza, cũng như chính quyền Palestine ở Bờ Tây và nhiều nước cáo buộc Israel gây ra vụ tấn công, song Israel phủ nhận và cho rằng rốc két của Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đã đi lạc. PIJ bác bỏ tuyên bố này.

Tổng thống Biden đã đến Israel không lâu sau khi sự vụ xảy ra, giữa làn sóng phẫn nộ đang sục sôi khắp Trung Đông. Trong cuộc hội đàm với ông Netanyahu tại Tel Aviv ngày 18.10, ông Biden bày tỏ tin tưởng rằng Israel không phải là lực lượng tấn công bệnh viện.

"Vấn đề chính ở đây là tôi vô cùng đau buồn và phẫn nộ vì vụ nổ ở bệnh viện tại Gaza ngày hôm qua, và dựa trên những gì tôi đã thấy, có vẻ như vụ đó được thực hiện bởi thế lực khác chứ không phải các bạn", CNN dẫn lời ông Biden.

"Nhưng ngoài kia có rất nhiều người không chắc chắn, nên chúng ta... phải vượt qua rất nhiều thứ", Tổng thống Mỹ nói.

Ông Biden nói gì với ông Netanyahu giữa lúc Iran kêu gọi trừng phạt Israel? - Ảnh 1.

Tổng thống Biden hội đàm với Thủ tướng Netanyahu tại Tel Aviv (Israel) ngày 18.10

Ông Biden một lần nữa cam kết ủng hộ Israel. "Tôi muốn có mặt ở đây hôm nay vì lý do đơn giản là tôi muốn người dân Israel, người dân trên thế giới biết lập trường của Mỹ... Tôi muốn đích thân đến và làm rõ điều đó", ông nói với Thủ tướng Israel.

Tổng thống Mỹ lên án cuộc tấn công của Hamas ở Israel hôm 7.10, cho rằng nhóm này đã "phạm tội ác, thực hiện những hành động tàn bạo khiến cho ISIS trở nên hợp lý hơn theo cách nào đó". IS hay ISIS là tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng.

Song ông Biden thừa nhận rằng mặc dù Israel có quyền tự vệ, "chúng ta cũng phải nhớ Hamas không đại diện cho toàn bộ người dân Palestine và chỉ mang đến cho họ khổ đau".

Về phần mình, ông Netanyahu cảm ơn ông Biden vì "chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ tới Israel trong thời chiến". "Điều đó vô cùng cảm động, nói lên chiều sâu cam kết cá nhân ông với Israel, với tương lai của dân tộc Do Thái và nhà nước Do Thái duy nhất", CNN dẫn lời ông Netanyahu.

Thủ tướng Israel cũng kêu gọi toàn cầu đoàn kết chống lại Hamas, lực lượng mà cả Israel và Mỹ xem là tổ chức khủng bố. "Giống như thế giới văn minh đoàn kết để đánh bại Đức Quốc xã và đoàn kết để đánh bại ISIS, thế giới văn minh cũng phải đoàn kết và đánh bại Hamas", ông Netanyahu nói trong cuộc hội đàm với ông Biden, theo AFP.

Trong khi cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra, cộng đồng quốc tế tiếp tục thể hiện phản ứng về thảm kịch tại bệnh viện ở Gaza.

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ngày 18.10 đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út để thảo luận về xung đột Hamas-Israel. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian kêu gọi các thành viên OIC áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ và các biện pháp trừng phạt khác đối với Israel, đồng thời trục xuất tất cả các đại sứ Israel.

Ông Amirabdollahian cũng kêu gọi thành lập một nhóm luật sư Hồi giáo để lập hồ sơ "tội ác chiến tranh" mà Israel có thể đã gây ra ở Gaza. Iran không có quan hệ ngoại giao với Israel.

Trong khi đó, lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo tình hình ở Gaza đang "vượt khỏi tầm kiểm soát". "Tình hình ở Gaza đang ngày càng mất kiểm soát. Chúng ta cần tất cả các bên chấm dứt bạo lực", Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trên X, trước đây là Twitter.

Theo Lam Vũ/ Thanh niên

https://thanhnien.vn/ong-biden-noi-gi-voi-ong-netanyahu-giua-luc-iran-keu-goi-trung-phat-israel-185231018174457633.htm

  • Từ khóa

300.000 quân NATO tạo vành đai thép từ Baltic tới Bulgaria

NATO tuyên bố sẽ không gửi quân tới hỗ trợ Ukraine, nhưng lực lượng hùng hậu 300.000 quân của khối sẽ được triển khai dọc tuyến từ Baltic đến...
18:59 - 09/05/2024
144 lượt xem

Hungary tiếp đón đặc biệt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Không quân Hungary đã điều tiêm kích hộ tống máy bay chở ông Tập sau khi máy bay vào không phận quốc gia châu Âu này. Nhà lãnh đạo Trung Quốc được Thủ...
14:28 - 09/05/2024
246 lượt xem

Nga tổ chức duyệt binh mừng ngày Chiến thắng phát xít

Vào lúc 14 giờ hôm nay 9.5 (theo giờ Việt Nam), Nga tổ chức lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow nhằm kỷ niệm 79 năm ngày Chiến thắng phát...
14:50 - 09/05/2024
237 lượt xem

AstraZeneca kết thúc, tranh cãi còn ở lại

Hôm 7-5, tờ Telegraph (Anh) cho hay Công ty dược phẩm AstraZeneca đã thông báo việc thu hồi vắc xin COVID-19 của hãng này trên toàn cầu (tên thương mại là...
10:44 - 09/05/2024
361 lượt xem

Bất lực hoàn toàn, Mỹ chấp nhận xuống nước với Houthi

Mỹ đàm phán hậu trường với Houthi, hứa sẽ loại nhóm này khỏi danh sách khủng bố đổi lấy việc chấm dứt phong tỏa Biển Đỏ và ngừng tấn công tàu...
10:08 - 09/05/2024
361 lượt xem