24
/
146248
Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia sơ tán công dân khỏi Sudan
trung-quoc-han-quoc-indonesia-so-tan-cong-dan-khoi-sudan
news

Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia sơ tán công dân khỏi Sudan

Thứ 2, 24/04/2023 | 22:05:37
1,839 lượt xem

Trong các nước đẩy nhanh sơ tán công dân tại Sudan có thêm Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, giữa lúc giao tranh giữa các lực lượng trung thành với hai vị tướng đối đầu nhau đang tạm lắng.

Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia sơ tán công dân khỏi Sudan - Ảnh 1.

Công dân Pháp lên máy bay rời khỏi Khartoum, Sudan, ngày 23-4 - Ảnh: REUTERS

Ngày 24-4, Nhà Trắng cho biết sẵn sàng triển khai các khí tài hải quân Mỹ ở Biển Đỏ để hỗ trợ người dân di tản khỏi Sudan.

"Chúng tôi sẽ bố trí các khí tài hải quân ở Biển Đỏ ngoài khơi cảng Sudan phòng trường hợp cần giúp những người Mỹ muốn rời đi", người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói với đài MSNBC của Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ nói chưa tiến hành di tản quy mô lớn.

Cuối tuần trước, khi tình hình tạm lắng, Mỹ đã lập tức di tản nhân viên đại sứ quán ở thủ đô Khartoum của Sudan bằng trực thăng quân sự, kéo theo các nước khác cũng vào cuộc.

Chiến dịch sơ tán người nước ngoài khỏi Sudan đang được đẩy nhanh. Mỹ và các quốc gia châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á đã triển khai các nhiệm vụ khẩn cấp để đưa nhân viên đại sứ quán và công dân ở Sudan đến nơi an toàn bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển.

Ngày 24-4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận đã di tản nhóm công dân đầu tiên khỏi Sudan. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết khoảng 500 công dân nước này đã rời khỏi thủ đô Khartoum của Sudan. Còn Hàn Quốc thông báo đã di tản 28 công dân.

Cuộc giao tranh nổ ra ở Khartoum và khắp Sudan từ ngày 15-4 giữa các lực lượng trung thành với chỉ huy quân đội Abdel Fattah al-Burhan và cấp phó của ông Mohamed Hamdan Daglo, người chỉ huy nhóm bán quân sự Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF).

Quân đội đã lật đổ cựu tổng thống Omar al-Bashir vào tháng 4-2019. Hai tướng al-Burhan và Daglo lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính năm 2021, nhưng sau đó trở mặt trong một cuộc tranh giành quyền lực gay gắt, gần đây nhất là kế hoạch sáp nhập RSF vào quân đội chính quy.

Bạo lực đến nay đã làm hơn 427 người thiệt mạng và 3.700 người bị thương. Người dân ở Sudan đang chịu nhiều khó khăn từ thiếu nước, thực phẩm, thuốc men, nhiên liệu cho đến điện, mạng Internet, theo Liên Hiệp Quốc. Mỹ đã cảnh báo tình hình hiện tại có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo, và đã triển khai một số chuyên gia đến khu vực.

Theo Trần Phương/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/trung-quoc-han-quoc-indonesia-so-tan-cong-dan-khoi-sudan-20230424201524425.htm

  • Từ khóa

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên Tổng thống Putin đến thăm trong nhiệm kỳ mới

Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều thông tin về chuyến thăm Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc.
17:47 - 14/05/2024
265 lượt xem

Ông Biden chính thức đặt bút ký lệnh cấm, ngành công nghiệp Mỹ chơi vơi

Tổng thống Joe Biden đã ký một dự luật cấm các doanh nghiệp Mỹ nhập khẩu uranium của Nga, ngành công nghiệp Mỹ nguy cơ gặp gián đoạn.
15:57 - 14/05/2024
344 lượt xem

Khảo sát: ông Trump dẫn trước ông Biden tại 5/6 bang chiến trường quan trọng

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang dẫn trước người kế nhiệm Joe Biden tại 5/6 tiểu bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
14:27 - 14/05/2024
357 lượt xem

Chính quyền Mỹ có động thái mới với Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ tăng thuế nhập khẩu một số hàng hóa Trung Quốc lên gấp 2, 3 thậm chí 4 lần vì ảnh hưởng đến người lao động Mỹ.
11:11 - 14/05/2024
445 lượt xem

Chuyển giao quyền lực tại Singapore, thay đổi các nhân sự cấp cao

Ngày 13/5, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này Tharman Shanmugaratnam.
09:43 - 14/05/2024
469 lượt xem