24
/
144774
Ông Medvedev: Nga không loại trừ kịch bản tiến công đến Kiev lần nữa
ong-medvedev-nga-khong-loai-tru-kich-ban-tien-cong-den-kiev-lan-nua
news

Ông Medvedev: Nga không loại trừ kịch bản tiến công đến Kiev lần nữa

Thứ 6, 24/03/2023 | 15:24:34
2,022 lượt xem

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev cho rằng rất khó xác định khi nào chiến sự ở Ukraine sẽ kết thúc và Moscow không loại trừ kịch bản tiến công đến Kiev lần nữa.

Ông Medvedev: Nga không loại trừ kịch bản tiến công đến Kiev lần nữa - 1

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev (Ảnh: TASS).

"Không loại trừ kịch bản nào. Nếu cần tiến công đến Kiev, thì sau đó chúng tôi sẽ tiến đến Kiev, hay nếu cần đến Lviv, thì chúng tôi sẽ mở rộng đến Lviv", Reuters dẫn lời Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev ngày 24/3.

Năm ngoái, không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24/2, Nga đã tập hợp lực lượng tìm cách bao vây thủ đô Kiev. Tuy nhiên, kế hoạch không thành, Nga sau đó phải rút quân, chuyển trọng tâm chiến dịch sang miền Đông Ukraine.

Xung đột đã bước sang năm thứ hai và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ông Medvedev cho rằng, còn quá sớm để khẳng định khi nào chiến dịch của Nga ở Ukraine kết thúc và chỉ Tổng thống Vladimir Putin mới có thể đưa ra đánh giá như vậy. Theo ông, có rất nhiều yếu tố tác động đến cục diện chiến sự ở Ukraine, và Nga sẽ tìm cách để đạt mọi mục tiêu đề ra.

Ông Medvedev nói, Nga đang không chỉ giao tranh với Ukraine, mà còn phải đối đầu với đội quân 3,6 triệu người của NATO. "Họ (NATO) can dự vào cuộc chiến này và họ cũng không còn che giấu điều đó", cựu Tổng thống Nga bình luận.

Ông cho biết, NATO, liên minh quân sự gồm 30 quốc gia thành viên với dân số 800 triệu người, đang tiếp tục viện trợ vũ khí, tài chính và huấn luyện cho quân đội Ukraine. Moscow nhiều lần chỉ trích, việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Kiev chỉ khiến xung đột kéo dài và lan rộng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/3 cho biết, hiện không có bất cứ điều kiện nào cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, nghĩa là Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu. "Ưu tiên đối với chúng tôi là đạt được các mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tại thời điểm này, những mục tiêu đó chỉ có thể đạt được thông qua các giải pháp quân sự", ông nêu rõ.

Các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine bị gián đoạn kể từ cuối tháng 3 năm ngoái. Từ đó đến nay, hai bên đều tuyên bố vẫn để ngỏ đàm phán, nhưng đưa ra các điều kiện tiên quyết mà bên còn lại coi là không thể chấp nhận được. Trong khi Kiev yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine, thì Moscow muốn Ukraine phải công nhận "thực tế lãnh thổ mới" hay các vùng lãnh thổ đã sáp nhập vào Nga.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, cuộc chiến ở Ukraine cần phải chấm dứt bằng con đường ngoại giao, song triển vọng hòa đàm trong tương lai gần rất mờ mịt.

"Tôi nghĩ rằng sẽ có lãnh thổ ở Ukraine mà người Ukraine quyết tâm chiến đấu trên thực địa, nhưng cũng có lãnh thổ mà họ quyết định rằng họ sẽ phải giành lại theo những cách khác", nhà ngoại giao Mỹ nói. Ông nhấn mạnh, cho dù bằng cách này hay cách kia, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào Ukraine.

Theo Minh Phương/Dân trí (nguồn TASS, Reuters0

https://dantri.com.vn/the-gioi/ong-medvedev-nga-khong-loai-tru-kich-ban-tien-cong-den-kiev-lan-nua-20230324143519421.htm

  • Từ khóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
130 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
406 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
508 lượt xem

Quá nắng nóng, Bộ trưởng Ấn Độ ngất xỉu giữa lúc phát biểu

Nhiệt độ cao ngất và sức nóng tại chiến dịch bầu cử khiến Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari chóng mặt và ngất xỉu giữa chừng trong bài phát biểu...
15:03 - 26/04/2024
512 lượt xem

Dòng vốn nước ngoài ồ ạt rời khỏi Trung Quốc

Trong những năm gần đây, phương Tây bắt đầu thay đổi căn bản chiến lược dài hạn đối với Trung Quốc đại lục.
14:25 - 26/04/2024
509 lượt xem