24
/
141404
Chiến sự ngày 331: Đức báo động vì tổn thất của Ukraine, chưa chịu gửi xe tăng
chien-su-ngay-331-duc-bao-dong-vi-ton-that-cua-ukraine-chua-chiu-gui-xe-tang
news

Chiến sự ngày 331: Đức báo động vì tổn thất của Ukraine, chưa chịu gửi xe tăng

Thứ 7, 21/01/2023 | 13:15:46
2,187 lượt xem

Tình báo Đức ước tính Ukraine đang mất hàng trăm binh sĩ mỗi ngày tại Bakhmut và cảnh báo việc để mất thành phố sẽ gây hậu quả lớn.

Tình báo Đức báo động vì tổn thất của Ukraine

Cơ quan tình báo nước ngoài (BND) của Đức đã báo động về mức độ thiệt hại của quân đội Ukraine trong cuộc chiến tại thành phố miền đông Bakhmut.

Xe tăng của Ukraine gần Bakhmut ngày 20.1

Reuters ngày 20.1 dẫn bài viết của tờ Der Spiegel cho hay quân đội Ukraine đang mất hàng trăm binh sĩ mỗi ngày tại Bakhmut. BND cảnh báo việc Nga kiểm soát thành phố sẽ gây hậu quả lớn với Ukraine, giúp Moscow tiến quân thêm.

Cảnh báo được đưa ra sau khi phe ly khai và lực lượng đánh thuê Wagner thân Nga tuyên bố đã kiểm soát khu định cư Klishchiivka ở phía nam Bakhmut. Phía Ukraine chưa bình luận gì về thông tin này. Tuần trước, lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát thị trấn Soledar ở đông bắc Bakhmut nhưng Kyiv cho rằng chiến sự vẫn tiếp diễn tại đó.

Châu Âu chưa thống nhất gửi xe tăng cho Ukraine

Trước cuộc họp của các nước đồng minh tại căn cứ Ramstein (Đức) ngày 20.1 về việc viện trợ quân sự cho Ukraine, Cao ủy EU phụ trách đối ngoại Josep Borrell tuyên bố rằng một số nước châu Âu sẵn sàng gửi xe tăng hạng nặng và bày tỏ hy vọng quyết định sẽ sớm được đưa ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov tại cuộc họp ở căn cứ Ramstein ngày 20.1

Các nước như Phần Lan, Ba Lan khẳng định sẵn sàng gửi xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất sang Ukraine, thậm chí không cần Berlin bật đèn xanh.

Kết thúc cuộc họp ngày 20.1, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết không có quyết định nào được đưa ra về việc gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Blaszczak tỏ ra lạc quan vì đại diện của các nước đã thảo luận về vấn đề và tin rằng nỗ lực cuối cùng sẽ đạt được thành công, theo Reuters.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phủ nhận nước này cản trở việc gửi xe tăng. Thay vào đó, ông nói cần sự đồng thuận từ các nước đồng minh để bật đèn xanh cho việc chuyển giao xe tăng. Bộ trưởng Pistorius không đưa ra dự báo về thời điểm ra quyết định về việc chuyển xe tăng nhưng nhấn mạnh Đức sẽ hành động nhanh chóng nếu có sự đồng thuận giữa các nước đồng minh. “Mọi mặt được và mất phải được cân nhắc rất thận trọng”, ông Pistorius nói. Vị quan chức không nói rõ có nước nào trong liên minh không đồng ý cung cấp xe tăng. Ông cũng không làm rõ những thuận lợi và bất lợi của việc cung cấp xe tăng.

Một nguồn tin chính phủ Đức nói với Reuters rằng nước này sẽ giải quyết vấn đề chuyển giao xe tăng Leopard nhanh chóng nếu Mỹ đồng ý chuyển xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất cho Ukraine. 

Giới chức Mỹ trước đó nói rằng việc gửi xe tăng Abrams có thể là quá trình rất dài vì việc cung cấp nhiên liệu và bảo dưỡng xe phức tạp. Xe tăng Leopard của Đức được cho là đặc biệt phù hợp với Ukraine vì được sử dụng rộng rãi tại châu Âu, do đó các nước có thể dành ra một phần để hỗ trợ cho Ukraine.

Trước đó một ngày, Mỹ công bố gói viện trợ quân sự trị giá 2,5 tỉ USD cho Ukraine nhưng không gồm xe tăng, trong khi nhiều nước châu Âu cũng cam kết các gói viện trợ mới.

Nga cảnh báo phương Tây về việc gửi xe tăng

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày 20.1 cảnh báo việc gửi thêm xe tăng cho Ukraine sẽ không tạo ra thay đổi lớn gì trên chiến trường. Ông cảnh báo phương Tây sẽ hối tiếc vì ảo tưởng rằng Ukraine có thể giành chiến thắng.

Người phát ngôn khẳng định việc gửi vũ khí tiên tiến cho Ukraine chỉ khiến xung đột leo thang. “Chúng tôi thấy sự can thiệp gián tiếp và đôi khi trực tiếp của các nước NATO trong cuộc xung đột này. Chúng tôi thấy một sự hết lòng với ảo tưởng bi kịch rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trên chiến trường”, ông Peskov nói.

Mặt khác, ông cho biết mối quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức thấp nhất trong lịch sử và Moscow không hy vọng gì trong việc cải thiện điều đó trong tương lai gần.

Nga đề phòng Moscow bị tấn công?

Các đoạn video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội vài ngày qua cho thấy một hệ thống phòng không Pantsir-S1 trên tầng thượng của trụ sở Bộ Quốc phòng và một tòa nhà hành chính ở thủ đô Moscow của Nga, theo tờ The Moscow Times ngày 20.1. Một hệ thống tương tự cũng được phát hiện hoạt động ở địa điểm cách nhà của Tổng thống Vladimir Putin khoảng 10 km.

Việc triển khai gợi ý Nga đang lo ngại và đề phòng trường hợp thủ đô Moscow bị tấn công. Điện Kremlin từ chối bình luận về thông tin.

Giám đốc CIA đến Ukraine?

Một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters rằng Giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA) William Burns đã bí mật thăm Kyiv gần đây. 

Theo The Washington Post, chuyến đi diễn ra vào tuần trước, khi đó ông Burns thông báo với Tổng thống Volodymyr Zelensky về những dự đoán của ông đối với các kế hoạch quân sự sắp tới của Nga.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/chien-su-ngay-331-duc-bao-dong-vi-ton-that-cua-ukraine-chua-chiu-gui-xe-tang-post1543929.html

  • Từ khóa

Cháy trung tâm mua sắm ở Ba Lan, nơi hàng trăm người Việt buôn bán: Nhiều người bật khóc 'mất hết rồi'

Hỏa hoạn lớn bùng phát tại trung tâm mua sắm Marywilska ở thủ đô Warsaw vào rạng sáng nay (giờ Ba Lan - khoảng 9 giờ sáng VN) thiêu rụi nhiều gian hàng....
06:45 - 13/05/2024
37 lượt xem

Ba Lan gia cố biên giới, chỉ đích danh Belarus

Ba Lan đang tiến hành củng cố hơn nữa toàn bộ biên giới phía Đông nhằm ứng phó khả năng xảy ra một “cuộc chiến tranh hỗn hợp”.
16:08 - 12/05/2024
377 lượt xem

Nghi Trung Quốc xây thêm đảo nhân tạo ở Biển Đông, Philippines đưa tàu ra giám sát

Philippines tuyên bố sẽ đưa tàu ra bãi Sa Bin ở Biển Đông để giám sát 'các hoạt động được cho là bất hợp pháp của Trung Quốc nhằm xây đảo nhân tạo'.
10:02 - 12/05/2024
526 lượt xem

Mỹ đưa ra đề nghị giá trị cho Hamas lẫn Israel

Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố gắng thuyết phục Hamas thả con tin tại Dải Gaza khi nói rằng lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra ngay nếu phong trào này đồng ý.
07:14 - 12/05/2024
565 lượt xem

Tuyết rơi tháng 5 ở Matxcơva, chuyện gì đang xảy ra?

Nhiệt độ trung bình ở thủ đô Matxcơva của Nga hôm 9-5 là 1,7 độ C, là 'ngày 9-5 lạnh nhất kể từ năm 1972'. Dù bước sang tháng 5, dân Matxcơva vẫn chứng...
20:37 - 11/05/2024
854 lượt xem