24
/
135175
Ukraine không công nhận kết quả trưng cầu, chấm dứt đàm phán với Nga
ukraine-khong-cong-nhan-ket-qua-trung-cau-cham-dut-dam-phan-voi-nga
news

Ukraine không công nhận kết quả trưng cầu, chấm dứt đàm phán với Nga

Thứ 4, 28/09/2022 | 08:09:44
2,198 lượt xem

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev không bao giờ coi các cuộc trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga là hành động "hợp pháp".

Ukraine không công nhận kết quả trưng cầu, chấm dứt đàm phán với Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự cuộc họp với Ngoại trưởng Pháp ở Kiev hôm 27/9 (Ảnh: Reuters).

"Trò hề này ở các vùng lãnh thổ bị kiểm soát thậm chí không thể được gọi là bắt chước một cuộc trưng cầu dân ý", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 27/9.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ bảo vệ người dân vẫn đang sống dưới sự kiểm soát của Nga và lực lượng thân Nga ở 4 khu vực nơi các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson, và ở một số khu vực ở vùng Kharkov.

Tổng thống Ukraine cũng cho biết sẽ sớm có tin tốt từ mặt trận được thông báo, nhưng không tiết lộ chi tiết nào vào lúc này.

"Chúng tôi đang tiến công và sẽ giải phóng lãnh thổ của chúng tôi", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi truyền thông Nga dẫn kết quả kiểm phiếu sơ bộ sau trưng cầu dân ý cho thấy, đa số người dân ở Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia ủng hộ sáp nhập vào Nga. Các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga đã hoàn tất hôm 27/9, sau 5 ngày bỏ phiếu. Đây là các vùng do Nga hoặc phe ly khai thân Nga kiểm soát, chiếm tới 15% diện tích lãnh thổ Ukraine.

Tại cuộc họp báo sau bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 24/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow sẽ tôn trọng kết quả của các cuộc trưng cầu dân ý. Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko nói, nếu kết quả trưng cầu cho thấy đa số người dân ủng hộ sáp nhập, quốc hội Nga có thể xem xét, thảo luận vấn đề này vào ngày 4/10.

Tổng thống Zelensky cảnh báo nếu Nga sử dụng các cuộc "trưng cầu dân ý giả" ở các vùng lãnh thổ bị kiểm soát tạm thời của Ukraine làm cái cớ để sáp nhập, điều này sẽ ngăn cản mọi khả năng đàm phán giữa Kiev và Moscow.

"Việc sáp nhập các vùng lãnh thổ bị kiểm soát là một nỗ lực nhằm xâm chiếm lãnh thổ của một quốc gia khác. Đó là một nỗ lực nhằm xóa bỏ các quy tắc của luật pháp quốc tế. Đó cũng là nỗ lực nhằm huy động những người dân sống ở các vùng lãnh thổ bị kiểm soát của Ukraine vào quân đội Nga để gửi họ đến chiến đấu chống lại chính quê hương họ", ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Zelensky, "việc Nga coi các cuộc trưng cầu dân ý giả là bình thường, việc thực hiện cái gọi là "kịch bản Crimea" và nỗ lực nhằm sáp nhập lãnh thổ Ukraine đồng nghĩa với việc không còn gì để đàm phán với Tổng thống Nga". Năm 2014, Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea ở miền Nam Ukraine sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga.

"Chúng tôi cần phản ứng cực kỳ nghiêm túc, hiệu quả với những hành động cụ thể tác động đến nền kinh tế Nga. Nếu chúng ta phản ứng càng nhẹ nhàng đối với cái gọi là trưng cầu dân ý, thì Nga càng có động lực để leo thang và kiểm soát thêm các vùng lãnh thổ", ông Kuleba cảnh báo.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố phương Tây sẽ không bao giờ công nhận các cuộc sáp nhập của Nga, đồng thời cảnh báo Điện Kremlin "phải trả giá nhanh chóng và nghiêm trọng".

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/ukraine-khong-cong-nhan-ket-qua-trung-cau-cham-dut-dam-phan-voi-nga-20220928064303391.htm

  • Từ khóa

Quan hệ Nga - Trung 'nồng ấm nhất lịch sử'

Ngày 15-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố bản Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc quan hệ đối tác toàn diện và...
16:35 - 18/05/2024
88 lượt xem

Ông Kim Jong-un chỉ đạo tăng cường lực lượng hạt nhân, Triều Tiên bắn tên lửa

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên ra lệnh tăng tốc quá trình sản xuất vũ khí và đẩy nhanh tiến độ củng cố lực lượng hạt nhân của nước...
11:40 - 18/05/2024
199 lượt xem

Ông Putin: Nga không chấp nhận tối hậu thư từ Ukraine và phương Tây

Phát biểu ngày 17-5, ông Putin nói Ukraine và các nước phương Tây đang nỗ lực đạt được những mục tiêu mà họ đã thất bại trên mặt trận quân sự bằng ngoại...
07:05 - 18/05/2024
329 lượt xem

Triều Tiên khẳng định không xuất khẩu vũ khí sang Nga

Ngày 17-5, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bác cáo buộc về hoạt động hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga, nhấn mạnh vũ khí của Triều...
15:48 - 17/05/2024
709 lượt xem

Thủ tướng Slovakia đã có thể nói chuyện sau khi bị bắn

Đến sáng 17-5 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ổn định nhưng vẫn còn trong tình trạng nghiêm trọng, tuy nhiên ông đã bắt đầu nói chuyện...
11:12 - 17/05/2024
793 lượt xem