24
/
135070
Mỹ lên kế hoạch ứng phó kịch bản Nga sử dụng vũ khí hạt nhân
my-len-ke-hoach-ung-pho-kich-ban-nga-su-dung-vu-khi-hat-nhan
news

Mỹ lên kế hoạch ứng phó kịch bản Nga sử dụng vũ khí hạt nhân

Thứ 2, 26/09/2022 | 15:09:24
1,986 lượt xem

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lên kế hoạch ứng phó trong trường hợp Nga sử dụng vũ khí hạt nhân.

Mỹ lên kế hoạch ứng phó kịch bản Nga sử dụng vũ khí hạt nhân - 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (Ảnh: Reuters).

"Nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trên chiến trường, hậu quả sẽ rất khủng khiếp, và chúng tôi đã nói rất rõ điều đó", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong cuộc phỏng vấn với CBS News hôm 25/9. Ông Blinken cho biết thông điệp này đã được Mỹ gửi tới các nhà lãnh đạo Nga bằng cả hình thức công khai và riêng tư.

"Tôi sẽ không nói chi tiết hậu quả sẽ như thế nào. Tất nhiên, bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào không chỉ gây ra những tác động thảm khốc đối với quốc gia sử dụng chúng, mà còn đối với nhiều quốc gia khác", ông Blinken cảnh báo.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu hôm 21/9 ngụ ý có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu "toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa". Ông Putin cũng cáo buộc phương Tây "tống tiền hạt nhân" Nga, đồng thời cảnh báo Nga có nhiều vũ khí để đáp trả mối đe dọa từ phương Tây.

Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang tìm cách chia rẽ Nga, đồng thời tuyên bố Moscow sẽ sử dụng tất cả các công cụ sẵn có để ngăn chặn ý đồ của phương Tây.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cáo buộc Tổng thống Putin "đe dọa hạt nhân công khai nhằm chống lại châu Âu" và coi thường trách nhiệm không phổ biến hạt nhân.

Tổng thống Biden kêu gọi Nga không sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nếu một cuộc tấn công hạt nhân xảy ra. Trong khi đó, Ngoại trưởng Blinken tuyên bố chính phủ Mỹ đã chuẩn bị kế hoạch cho một kịch bản như vậy.

Ông Blinken cũng hối thúc Nga ngăn chặn xung đột leo thang bằng cách rút quân khỏi Ukraine. "Nếu Nga ngừng giao tranh, chiến tranh sẽ kết thúc. Nếu Ukraine ngừng giao tranh, Ukraine sẽ kết thúc", ông Blinken nói.

Các quốc gia phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, khẳng định đây là biện pháp cần thiết giúp Kiev đẩy lùi lực lượng Nga trên chiến trường. Washington tuyên bố thất bại chiến lược đối với Moscow là mục tiêu của Mỹ trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 25/9 tuyên bố Washington sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Theo ông Sullivan, Washington đã nói với Moscow rằng "bất kỳ hành động sử dụng vũ khí hạt nhân nào đều sẽ khiến Nga đối mặt với những hậu quả thảm khốc".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng cảnh báo sử dụng vũ khí hạt nhân của Tổng thống Putin "có lẽ không phải là một lời nói suông, mà có thể trở thành sự thật".

Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng của Nga, hoặc nếu sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa bởi vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí thông thường.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gần đây tuyên bố, nếu hai vùng ly khai Lugansk và Donetsk ở Donbass, Ukraine sáp nhập vào Nga, Moscow có thể sử dụng vũ lực để tự bảo vệ mình, vì xâm phạm lãnh thổ của Nga sẽ bị coi là hành vi phạm pháp. Ông Medvedev cảnh báo bất kỳ vũ khí nào trong kho vũ khí của Moscow, bao gồm vũ khí hạt nhân chiến lược, đều có thể được sử dụng để bảo vệ các vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga. 

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/my-len-ke-hoach-ung-pho-kich-ban-nga-su-dung-vu-khi-hat-nhan-20220926153440490.htm

  • Từ khóa

Thủ tướng Tây Ban Nha cân nhắc từ chức sau khi vợ bị điều tra

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết ông đang xem xét với phương án từ chức sau khi vợ ông bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng trong kinh...
08:30 - 25/04/2024
69 lượt xem

IAEA: Iran có thể trữ đủ uranium để chế bom hạt nhân trong vài tuần

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran có thể mất vài tuần để trữ đủ uranium làm giàu nhằm chế tạo bom hạt nhân.
19:15 - 24/04/2024
393 lượt xem

Ukraine tìm cách buộc nam giới trong độ tuổi quân dịch về nước

Hôm 23.4, Ukraine triển khai các biện pháp mới với mục tiêu khuyến khích công dân nam giới ở độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự về nước, trong bối cảnh...
16:14 - 24/04/2024
460 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
458 lượt xem

Nắng nóng kỷ lục, học sinh 7.000 trường Philippines phải học trực tuyến

Reuters ngày 24.4 đưa tin học sinh tại 7.000 trường công lập ở Philippines đã phải chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường ở nhiều...
14:43 - 24/04/2024
475 lượt xem