24
/
122547
Ca Covid-19 tăng kỷ lục, hàng nghìn trường học Mỹ đóng cửa
ca-covid-19-tang-ky-luc-hang-nghin-truong-hoc-my-dong-cua
news

Ca Covid-19 tăng kỷ lục, hàng nghìn trường học Mỹ đóng cửa

Thứ 3, 04/01/2022 | 08:25:39
1,648 lượt xem

Hàng nghìn trường ở Mỹ đã hoãn kế hoạch mở cửa trở lại các lớp học khi biến chủng Omicron khiến số ca Covid-19 tăng kỷ lục.

 Ca Covid-19 tăng kỷ lục, hàng nghìn trường học Mỹ đóng cửa - 1

Một em nhỏ tại Seattle, Mỹ được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (Ảnh: AP).

Tốc độ lây lan của biến chủng Omicron đã gây ra tình trạng hỗn loạn trên khắp nước Mỹ trong những ngày đầu tiên của năm 2022.

Theo thống kê của Reuters, số ca mắc Covid-19 mới tại Mỹ đã tăng gấp đôi trong 7 ngày qua, lên mức kỷ lục là trung bình 418.000 ca một ngày. Tính trên cả nước, 18% kết quả xét nghiệm Covid-19 cho kết quả dương tính.

Cho đến nay, hơn 2.750 trường học tại Mỹ đã đóng cửa. Trong tuần này, các thành phố Milwaukee, Cleveland và Detroit đã áp dụng hình thức dạy học trực tuyến hoặc đóng cửa trường học đối với hàng chục nghìn học sinh, do thiếu nhân lực và lo ngại sự lây lan của Omicron.

Tại New Jersey, nơi có tỷ lệ ca nhiễm cao nhất trong những tuần gần đây, hầu hết các trường học ở khu vực đô thị đã triển khai các lớp học trực tuyến, trong đó có Newark, thành phố lớn nhất của bang.

Một số trường học đang sử dụng kết quả xét nghiệm để tránh tình trạng phải đóng cửa. Tại Washington DC, tất cả nhân viên và 51.000 học sinh trường công phải đăng tải kết quả xét nghiệm âm tính lên trang web của trường trước khi đến lớp vào ngày 5/1.

Những nỗ lực tương tự cũng đang được tiến hành ở California, nơi cam kết cung cấp bộ dụng cụ xét nghiệm miễn phí tại nhà cho toàn bộ 6 triệu học sinh trường công.

Một số khu vực vẫn quyết định mở cửa trường học theo kế hoạch, trong đó có New York - một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng Covid-19 tại Mỹ lần này. Theo dữ liệu công bố hôm 3/1, cứ 3 xét nghiệm Covid-19 tại New York, sẽ có 1 xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams, người nhậm chức vào cuối tuần qua, tuyên bố sẽ mở cửa hệ thống trường học lớn nhất nước Mỹ bất chấp virus lây lan mạnh.

"Chúng tôi muốn khẳng định rõ ràng rằng: Nơi an toàn nhất cho trẻ em là trường học", ông Adams nói trong chuyến thăm một trường tiểu học ở Bronx. Chỉ một trường công ở Brooklyn phải đóng cửa hôm 3/1 do thiếu nhân lực.

Tác động toàn diện của đợt bùng phát dịch do biến chủng Omicron đối với các hệ thống trường học tại Mỹ sẽ trở nên rõ ràng vào tuần tới, khi các phụ huynh và ban giám hiệu phải chật vật để thực hiện các hướng dẫn thay đổi từ giới chức y tế.

Làn sóng Covid-19 bùng phát trở lại tại Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới do sự xuất hiện của Omicron, chủng virus có nhiều đột biến chưa từng thấy. Mỹ đã "phá kỷ lục" ít nhất 4 lần trong tuần cuối cùng của năm 2021 về số ca Covid-19 mới trung bình 7 ngày.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 56,7 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 848.000 ca tử vong vì Covid-19.

Tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 nhập viện tại Mỹ đã lên đến mức cao chưa từng thấy trong tuần trước. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), trong tuần từ ngày 22-28/12, trung bình 378 trẻ em dưới 17 tuổi nhập viện mỗi ngày vì Covid-19, tăng 66% so với một tuần trước đó.

Các dịch vụ y tế, vốn kiệt quệ sau các đợt bùng phát dịch trước đây, đang có nguy cơ quá tải trở lại do số ca Covid-19 ngày càng tăng tại Mỹ. Hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn trong suốt kỳ nghỉ lễ năm mới do các nhân viên và phi hành đoàn bị nhiễm bệnh. 

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/ca-covid19-tang-ky-luc-hang-nghin-truong-hoc-my-dong-cua-20220104073915274.htm

  • Từ khóa

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
171 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
535 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
756 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,033 lượt xem

Mỹ không thể tịch thu tài sản Nga nếu...

Mặc dù Mỹ là nước khởi xướng việc tịch thu tài sản của Nga, nhưng họ sẽ không làm điều này một mình.
16:31 - 26/04/2024
1,107 lượt xem