24
/
108237
Ông Tập Cận Bình chỉ trích Mỹ, kêu gọi lập trật tự thế giới đa phương
ong-tap-can-binh-chi-trich-my-keu-goi-lap-trat-tu-the-gioi-da-phuong
news

Ông Tập Cận Bình chỉ trích Mỹ, kêu gọi lập trật tự thế giới đa phương

Thứ 3, 20/04/2021 | 18:14:36
1,040 lượt xem

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi thiết lập một trật tự thế giới đa phương, kêu gọi Mỹ và các đồng minh tránh "áp quy tắc của mình lên các nước khác".

Ông Tập Cận Bình chỉ trích Mỹ, kêu gọi lập trật tự thế giới đa phương - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Bác Ngao hôm nay 20/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói: "Các vấn đề quốc tế cần được giải quyết thông qua đàm phán, trao đổi, vận mệnh tương lai của thế giới phải do tất cả các quốc gia quyết định. Một hoặc một vài quốc gia không nên áp đặt quy tắc của mình lên các nước khác, thế giới không nên bị dẫn dắt bởi chủ nghĩa đơn phương của một vài quốc gia".

Trong một phát biểu được cho là ngầm chỉ trích nỗ lực của Mỹ nhằm giảm phụ thuộc vào chuỗi cung của Trung Quốc, cấm xuất khẩu các hàng hóa như chíp điện tử cho Trung Quốc, ông Tập nói, "bất cứ nỗ lực nào nhằm tạo rào cản hay đi ngược lại các quy tắc kinh tế, thị trường sẽ chỉ gây bất lợi cho các bên".

"Điều chúng ta cần trong thế giới hiện nay đó là công lý, không phải bá quyền", ông Tập nói và nhấn mạnh thêm rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ tham gia vào bất cứ cuộc chạy đua vũ trang nào.

Mặc dù vậy, gần đây, Trung Quốc đã đơn phương áp các lệnh trừng phạt thương mại với một số quốc gia, trong đó có Australia sau khi nước này lên tiếng ủng hộ một cuộc điều tra quốc tế về cách ứng phó đại dịch Covid-19 của Bắc Kinh.

Những bình luận trên của ông Tập Cận Bình được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc - Mỹ tiếp tục sóng gió kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức hồi đầu năm. Mỹ và một số đồng minh như Anh đã gay gắt chỉ trích Trung Quốc về hàng loạt vấn đề từ Hong Kong, Tân Cương, Đài Loan đến vấn đề Biển Đông.
Tháng trước, Tổng thống Biden nói rằng, Trung Quốc có tham vọng trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, nhưng ông sẽ không để điều đó xảy ra khi ông còn đương chức.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/the-gioi/ong-tap-can-binh-chi-trich-my-keu-goi-lap-trat-tu-the-gioi-da-phuong-20210420143141587.htm#dt_source=Cate_TheGioi&dt_campaign=Top3&dt_medium=3

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
334 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
528 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
888 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,113 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,389 lượt xem