24
/
101915
Liên Hiệp Quốc kêu gọi ban bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu
lien-hiep-quoc-keu-goi-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-ve-khi-hau
news

Liên Hiệp Quốc kêu gọi ban bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu

Thứ 2, 14/12/2020 | 08:32:34
450 lượt xem

Kỷ niệm 5 năm ký kết Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 12-12 kêu gọi các nước ban bố tình trạng "khẩn cấp về khí hậu", nếu không sẽ phải đối mặt với những hậu quả "thảm khốc".

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tham vọng Khí hậu, ông Guterres nhấn mạnh: "Liệu có ai đó có thể phủ nhận thực tế là chúng ta đang đối mặt với tình huống khẩn cấp nghiêm trọng hay không? Đó là lý do tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới ban bố "tình trạng khẩn cấp về khí hậu" ở mỗi nước cho đến khi đạt được mục tiêu trung hòa về carbon".

Theo Reuters, lời kêu gọi của ông Guterres được đưa ra giữa lúc hàng chục nhà lãnh đạo thế giới thông báo điều chỉnh các cam kết hiện có hoặc hứa hẹn hành động táo bạo hơn để chống biến đổi khí hậu.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi ban bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tham vọng Khí hậu hôm 13-12 Ảnh: Kyodo

Chẳng hạn như Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide hôm 13-12 khẳng định sẽ hướng đến mục tiêu trung hòa về carbon đầy tham vọng vào năm 2050. Cũng theo ông Suga, Tokyo trong năm nay đóng góp 3 tỉ USD cho Quỹ Khí hậu Xanh để giúp các nước đang phát triển giảm khí thải nhà kính.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cam kết nâng mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính vào năm 2030 với hy vọng đạt mục tiêu trung hòa về carbon vào năm 2050.

Dù vậy, vẫn chưa có nước nào đưa ra các chính sách mới đột phá nhằm đẩy nhanh xóa bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Theo ông Guterres, các gói phục hồi kinh tế được đưa ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành trên thế giới là cơ hội đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi sang một tương lai ít carbon. Tuy nhiên, hơn 50% gói kích khích và giải cứu kinh tế hậu Covid-19 của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) được chi cho các lĩnh vực liên quan đến khai thác và tiêu thụ năng lượng hóa thạch thay vì năng lượng sạch.

 "Đây là điều không thể chấp nhận được. Hàng ngàn tỉ USD cần cho nỗ lực phục hồi từ dịch Covid-19 là số tiền chúng ta đang mượn từ những thế hệ trong tương lai" - ông Guterres nhấn mạnh.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/lien-hiep-quoc-keu-goi-ban-bo-tinh-trang-khan-cap-ve-khi-hau-20201213215829957.htm

  • Từ khóa

Ông Putin: Nga không chấp nhận tối hậu thư từ Ukraine và phương Tây

Phát biểu ngày 17-5, ông Putin nói Ukraine và các nước phương Tây đang nỗ lực đạt được những mục tiêu mà họ đã thất bại trên mặt trận quân sự bằng ngoại...
07:05 - 18/05/2024
127 lượt xem

Triều Tiên khẳng định không xuất khẩu vũ khí sang Nga

Ngày 17-5, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bác cáo buộc về hoạt động hợp tác quân sự giữa Triều Tiên và Nga, nhấn mạnh vũ khí của Triều...
15:48 - 17/05/2024
508 lượt xem

Thủ tướng Slovakia đã có thể nói chuyện sau khi bị bắn

Đến sáng 17-5 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ổn định nhưng vẫn còn trong tình trạng nghiêm trọng, tuy nhiên ông đã bắt đầu nói chuyện...
11:12 - 17/05/2024
598 lượt xem

Triển vọng kinh tế thế giới qua ‘lăng kính’ Liên Hợp Quốc

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên Hợp Quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng...
10:12 - 17/05/2024
628 lượt xem

Hạ viện Mỹ thông qua luật chuyển giao nhanh vũ khí cho Israel, ông Biden phản đối

Hạ viện Mỹ ngày 16.5 đã thông qua dự luật yêu cầu 'chuyển giao nhanh chóng' viện trợ quốc hội cho Israel, song điều này bị Nhà Trắng và phe Dân chủ phản...
08:47 - 17/05/2024
636 lượt xem