24
/
71411
Quy định sở hữu súng chặt chẽ, New Zealand vẫn bị xả súng đẫm máu
quy-dinh-so-huu-sung-chat-che-new-zealand-van-bi-xa-sung-dam-mau
news

Quy định sở hữu súng chặt chẽ, New Zealand vẫn bị xả súng đẫm máu

Thứ 7, 16/03/2019 | 06:50:27
784 lượt xem

Trước 2 vụ tấn công đẫm máu ở Christchurch, New Zealand không chứng kiến vụ xả súng hàng loạt nào kể từ năm 1990.

Một người bị thương trong vụ xả súng ở Christchuch ngày 15.3. Ảnh: Reuters

Một người bị thương trong vụ xả súng ở Christchuch ngày 15.3. Ảnh: Reuters

Năm 1990, một người đàn ông New Zealand đã bắn chết 13 người sau một cuộc cãi lộn với hàng xóm ở thành phố ven biển Aramoana - theo tờ New York Times.

Vụ xả súng đó dẫn đến luật kiểm soát súng được thắt chặt ở New Zealand, bao gồm hạn chế đối với các loại vũ khí bán tự động kiểu quân sự. 

Chủ sở hữu súng phải được cấp phép sau một quy trình bao gồm xem xét hồ sơ phạm tội, kiểm tra sức khoẻ tâm thần, tham dự chương trình an toàn, giải thích về cách sử dụng súng, kiểm tra nơi cư trú để đảm bảo lưu trữ súng an toàn và chứng thực của người thân và bạn bè.

Những vụ giết người rất hiếm xảy ra ở New Zealand và những vụ giết người bằng súng thậm chí còn hiếm hơn. Có 35 vụ giết người trên toàn quốc trong năm 2017. 

Kể từ năm 2007, số lượng các vụ giết người ở New Zealand chỉ ở mức 1 con số mỗi năm, trừ năm 2009 có 11 vụ. Tuy nhiên với dân số 4.6 triệu người trong năm 2017, đã có 1.2 triệu khẩu súng được đăng ký ở New Zealand - theo số liệu của Khảo sát vũ khí nhỏ - một tổ chức phi lợi nhuận Thuỵ Sĩ.

Theo Song Minh/Lao động

  • Từ khóa

Lốc xoáy càn quét thành phố Trung Quốc, ít nhất 5 người chết, 141 nhà máy hư hại

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 33 người khác bị thương sau khi cơn lốc xoáy càn quét thành phố Quảng Châu, Trung Quốc ngày 27-4.
15:18 - 28/04/2024
332 lượt xem

Các nước ồ ạt cam kết gửi vũ khí 'khủng' cho Ukraine

Các nước phương Tây đồng loạt công bố những khoản viện trợ lớn cho Ukraine giữa lúc nước này hứng chịu đợt tấn công mạnh của Nga.
07:13 - 28/04/2024
525 lượt xem

Philippines bác thông tin đạt thỏa thuận với Trung Quốc về Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng hai bên đã đạt thỏa thuận trong việc tránh leo thang bất đồng hàng hải trên Biển...
16:25 - 27/04/2024
887 lượt xem

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gặp người đồng cấp Iran, đề cập 'mối đe dọa trực tiếp'

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Iran Gharaei Ashtiani tại Kazakhstan ngày 26.4.
07:07 - 27/04/2024
1,112 lượt xem

Coca Cola là nhà sản xuất gây ô nhiễm nhựa lớn nhất thế giới

Công ty Coca Cola chiếm 11% tổng ô nhiễm nhựa toàn cầu, tiếp theo là PepsiCo chiếm 5%, Nestle 3% và Danone 3%.
19:31 - 26/04/2024
1,387 lượt xem