213
/
122844
Trung Quốc triển khai đồng nhân dân tệ kỹ thuật số cho Olympic Bắc Kinh
trung-quoc-trien-khai-dong-nhan-dan-te-ky-thuat-so-cho-olympic-bac-kinh
news

Trung Quốc triển khai đồng nhân dân tệ kỹ thuật số cho Olympic Bắc Kinh

Thứ 3, 11/01/2022 | 11:48:00
2,625 lượt xem

Trung Quốc đang triển khai đồng nhân dân tệ (NDT) kỹ thuật số cho các vận động viên và khán giả của Thế vận hội mùa đông 2022 (Olympic) ở Bắc Kinh. Đây sẽ là phép thử lớn cho sức hấp dẫn của đồng tiền điện tử này với cộng đồng quốc tế.

Trung Quốc kỳ vọng quảng bá đồng NDT kỹ thuật số thông qua Olympic 2022 - Ảnh: BLOOMBERG

Còn chưa đầy một tháng là đến ngày khai mạc, Trung Quốc kỳ vọng quảng bá đồng NDT kỹ thuật số ra thế giới thông qua Olympic.

Theo Hãng tin Bloomberg, Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) - đối tác chính thức của Olympic - cho biết người tham gia có thể tải ứng dụng, mua thẻ chứa đồng NDT kỹ thuật số hoặc tự đổi tiền nước ngoài thành đồng tiền điện tử này tại các máy tự động.

Riêng các vận động viên và huấn luyện viên sẽ được cấp vòng tay “ví điện tử”, dùng để trả tiền cho hàng hóa và dịch vụ bằng đồng NDT kỹ thuật số.

Các cửa hàng tiện lợi, quán cà phê và các cửa hàng khác bên trong làng Olympic - nơi các vận động viên sẽ sinh hoạt - đều được trang bị máy thanh toán bằng đồng NDT kỹ thuật số. Các cửa hàng tại ga tàu gần địa điểm thi đấu cũng được trang bị tương tự.

Ông Qu Songming, người quản lý nhóm vận hành làng Olympic, cho biết họ sẽ chỉ giới hạn ở vài phương thức thanh toán.

“Các phương thức thanh toán duy nhất là NDT tiền mặt, thẻ Visa và đồng NDT kỹ thuật số tại tất cả địa điểm liên quan trong thời gian diễn ra Olympic”, ông Qu nói.

Đáng chú ý là cả hai ứng dụng có hỗ trợ đồng NDT kỹ thuật số là Alipay (Alibaba) và WeChat Pay (Tencent) đều không thể sử dụng tại làng Olympic.

Giới quan chức Trung Quốc thống kê, tính đến đầu tháng 11-2021, tổng cộng 140 triệu người đã đăng ký tài khoản NDT kỹ thuật số.

Theo Hãng tin Bloomberg, liệu các vận động viên nước ngoài có sử dụng NDT kỹ thuật số hay không vẫn còn là dấu chấm hỏi. Căng thẳng chính trị đang bao trùm Olympic 2022, cùng những lo ngại về bảo mật dữ liệu, sẽ là các rào cản chính cho việc triển khai này.

Hồi tháng 7-2021, 3 thượng nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi Ủy ban Olympic Mỹ cấm các vận động viên của họ sử dụng đồng NDT kỹ thuật số vì lo ngại gián điệp và an ninh dữ liệu.

Theo Nguyên Hạnh/ Tuổi Trẻ

https://congnghe.tuoitre.vn/trung-quoc-trien-khai-dong-nhan-dan-te-ky-thuat-so-cho-olympic-bac-kinh-20220111085705973.htm

  • Từ khóa

FPT, VTV bị phạt 135 triệu đồng vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Do có hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu bóng đá có hình ảnh quảng bá, quảng cáo các website cá độ, cá cược vi phạm pháp luật Việt Nam như: okvip,...
06:42 - 19/04/2024
48 lượt xem

Microsoft đang muốn thay thế lập trình viên bằng AI

Sự lo lắng sau tuyên bố của CEO Nvidia Jensen Huang về việc sẽ không cần thiết phải học lập trình nữa vì AI có thể làm điều đó thay cho con người đã trở...
21:16 - 18/04/2024
273 lượt xem

AI đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ bản quyền trên môi trường số

Việc ngày càng có nhiều nội dung trên môi trường số đã đặt ra nhiều thách thức trong vấn đề bảo vệ bản quyền, cũng như tình trạng xâm phạm quyền tác giả...
10:25 - 18/04/2024
549 lượt xem

Rời Việt Nam, Tim Cook ghé thăm Indonesia, xem xét xây dựng nhà máy tại đây

Ngay sau khi rời Việt Nam, Tim Cook đã có chuyến ghé thăm "quốc gia vạn đảo" Indonesia, đồng thời cho biết sẽ xem xét xây dựng nhà máy sản xuất tại...
07:33 - 18/04/2024
616 lượt xem

Chỉ còn một nhà mạng lớn chưa có băng tần 5G

Hai nhà mạng lớn đã có băng tần 5G vừa nhận giấy phép kinh doanh dịch vụ và dự kiến triển khai ngay trong năm 2024.
19:51 - 17/04/2024
987 lượt xem