205
/
83445
HĐND tỉnh Bắc Giang khai mạc kỳ họp thứ 9 - khóa XVIII
hdnd-tinh-bac-giang-khai-mac-ky-hop-thu-9-khoa-xviii
news

HĐND tỉnh Bắc Giang khai mạc kỳ họp thứ 9 - khóa XVIII

Thứ 2, 09/12/2019 | 13:18:00
1,333 lượt xem

BGTV- Sáng 9-12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 9 nhằm thảo luận và quyết nghị một số nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Toàn cảnh Kỳ họp

Dự kỳ họp có các đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang gồm các ông bà: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Leo Thị Lịch, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số cơ quan T.Ư.

Cùng dự có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, TP… cùng 78/80 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

Đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Hải nhấn mạnh 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 -2020; đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả trong năm 2020.

Trong năm vừa qua, với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh thu được kết quả toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 16,1%, tiếp tục thuộc nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước; thu ngân sách ước đạt trên 11.000 tỷ đồng. 

Sản xuất công nghiệp cao nhất từ trước đến nay, tổng vốn đăng ký mới và bổ sung quy đổi đạt trên 1 tỷ USD. Sản xuất nông nghiệp tuy gặp khó khăn do dịch bệnh song giá trị toàn ngành tiếp tục tăng so với năm 2018; phong trào cứng hóa giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới phát triển mạnh, diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt. Dịch vụ, thương mại, du lịch phát triển đa dạng. 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm trong thực thi công vụ, kiểm soát quyền lực có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; việc sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế, sắp xếp đơn vị hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng cuộc sống người dân tiếp tục được cải thiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội địa phương vẫn còn những khó khăn, thách thức, đó là: Tỷ trọng giá trị gia tăng trên giá trị sản xuất tiếp tục có xu hướng giảm, nhất là trong khu vực công nghiệp. Sản xuất nông nghiệp chưa bền vững, rủi ro cao; thiên tai, dịch bệnh đã làm sản lượng vải thiều và thịt lợn hơi sụt giảm mạnh; tỷ trọng ngành chăn nuôi giảm. 

Ngành dịch vụ chưa có chuyển biến rõ nét. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ. Công tác quản lý xây dựng ở cả đô thị và nông thôn chưa tốt. Tỷ lệ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; tiến độ một số dự án trọng điểm chậm. Việc triển khai các dự án đầu tư theo hình thức BT còn lúng túng. Tình trạng ô nhiễm môi trường chậm được cải thiện. 

Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội có mặt còn hạn chế. Trật tự xã hội, an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp. Công tác sáp nhập đơn vị hành chính, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở một số nơi còn lúng túng, thiếu quyết liệt. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn.

Để Kỳ họp thu được kết quả cao, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp tham gia nhiều ý kiến sâu sắc để hoàn thiện vào các báo cáo, nội dung của Kỳ họp.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ kiểm điểm toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan, để từ đó đề ra nhiệm vụ và giải pháp cho phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2020 với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu đã đề ra của kế hoạch 5 năm. Đây là năm cuối trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, đồng thời chuẩn bị cho quy hoạch phát triển tỉnh Bắc Giang 10 năm (giai đoạn 2021-2030) và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025). 

Kỳ họp thứ Chín HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 9/12 đến ngày 11/12./.

Minh Anh

  • Từ khóa

Bộ Công an đề xuất loạt quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú

Tại dự thảo nghị định mới, Bộ Công an đã sửa đổi, bổ sung tập trung vào các loại giấy người dân cần chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, tạm...
18:19 - 07/05/2024
423 lượt xem

Bộ Công an đề xuất hàng loạt thay đổi về giấy phép lái xe

Trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an vừa hoàn thiện, Ban soạn thảo đề xuất giấy phép lái xe hạng A sẽ thay thế hạng A2...
15:32 - 07/05/2024
395 lượt xem

ACV nói phí sân bay thấp, khó tác động tăng giá vé máy bay

Theo ACV, chi phí sân bay trong một vé máy bay nội địa khoảng 125.000 - 170.000 đồng tùy sân bay. Đây là số tiền khá thấp trong tổng giá vé khách chi trả...
15:10 - 07/05/2024
407 lượt xem

Cục Hàng không đề nghị hành khách cung cấp thông tin về giá vé máy bay cao bất thường

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị hành khách mua vé máy bay các hãng hàng không Việt Nam thời gian qua phản ánh thông tin, tài liệu xác thực về việc đã phải...
11:34 - 07/05/2024
499 lượt xem

Vụ sạt lở làm 3 công nhân tử vong: Đất đá đổ về quá nhanh, nhiều người không chạy kịp

Đang thi công dự án đường dây 500kV mạch 3 thì gặp mưa lớn, 18 công nhân trở về lán tạm dựng bên suối để trú mưa thì bất ngờ xảy ra vụ sạt lở, khối lượng...
10:18 - 07/05/2024
550 lượt xem