205
/
68020
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen
thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-chu-tri-le-don-thu-tuong-campuchia-hun-sen
news

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Thứ 6, 07/12/2018 | 14:40:20
856 lượt xem

Sáng 7.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Sơn Tùng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Sơn Tùng.

Lễ đón trọng thể diễn ra tại Phủ Chủ tịch sáng 7.12. Trước đó, chiều 6.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia đã cùng dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Sơn Tùng. Lễ đón trọng thể diễn ra tại Phủ Chủ tịch sáng 7.12. Trước đó, chiều 6.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia đã cùng dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Campuchia tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Sơn Tùng.Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8.12, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Sơn Tùng. Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8.12, theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Sơn Tùng.Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, sau khi Campuchia thành lập Chính phủ nhiệm kỳ VI tháng 9.2018, diễn ra trước thềm kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng (7.1.1979-7.1.2019). Ảnh: Sơn Tùng. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen sau khi Campuchia thành lập Chính phủ nhiệm kỳ VI tháng 9.2018 và diễn ra trước thềm kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Polpot (7.1.1979-7.1.2019). Ảnh: Sơn Tùng.Thành viên đoàn chính thức gồm có Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Thống tướng Tea Banh; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn; Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Công chính và Vận tải Sun Chanthol; Bộ trưởng Cao cấp phụ trách công tác biên giới Var Kim Hong; Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Veng Sakhon; Bộ trưởng Thương mại Pan Sorasak… Ảnh: Sơn Tùng. Thành viên đoàn chính thức gồm có Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Thống tướng Tea Banh; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn; Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Công chính và Vận tải Sun Chanthol; Bộ trưởng Cao cấp phụ trách công tác biên giới Var Kim Hong; Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Veng Sakhon; Bộ trưởng Thương mại Pan Sorasak… Ảnh: Sơn Tùng.Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống. Hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24.6.1967.  Ảnh:Sơn Tùng. Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống. Hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24.6.1967. Ảnh: Sơn Tùng.Bên cạnh đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước cũng đang trên đà phát triển tốt đẹp. Hai nước cũng đều là thành viên ASEAN và quyết tâm cùng các nước thành viên ASEAN khác xây dựng Cộng đồng ASEAN. Ảnh: Sơn Tùng. Bên cạnh đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước cũng đang trên đà phát triển tốt đẹp. Hai nước cũng đều là thành viên ASEAN và quyết tâm cùng các nước thành viên ASEAN khác xây dựng Cộng đồng ASEAN. Ảnh: Sơn Tùng. Bên cạnh đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước cũng đang trên đà phát triển tốt đẹp. Hai nước cũng đều là thành viên ASEAN và quyết tâm cùng các nước thành viên ASEAN khác xây dựng Cộng đồng ASEAN. Ảnh: Sơn Tùng.Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục có những phát triển tốt đẹp, khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ, trong đó ưu tiên cao trong việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Ảnh: Sơn Tùng. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Campuchia tiếp tục có những phát triển tốt đẹp, khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ, trong đó ưu tiên cao trong việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia. Ảnh: Sơn Tùng.Chuyến thăm cũng nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác biên giới giao thông vận tải... giữa Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Sơn Tùng. Chuyến thăm cũng nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác biên giới giao thông vận tải... giữa Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Sơn Tùng.

Theo Thanh Hà - Sơn Tùng/Lao động

  • Từ khóa

Trung ương đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi chức Chủ tịch Quốc hội

Xét theo nguyện vọng cá nhân, Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương khóa XIII, Chủ tịch Quốc...
15:22 - 27/04/2024
151 lượt xem

Thành phố Điện Biên Phủ rực rỡ cờ hoa trước ngày đại lễ 7/5

Chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các tuyến đường, phố của thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, được trang hoàng rực rỡ cờ...
09:47 - 27/04/2024
279 lượt xem

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 30/4

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã...
11:10 - 26/04/2024
838 lượt xem

Quản lý thị trường vàng 'có vấn đề'

Ngày 25.4, Ủy ban Kinh tế Quốc hội họp phiên toàn thể thứ 14, cho ý kiến thẩm tra báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2023, các tháng đầu năm 2024. Đây là...
09:15 - 26/04/2024
869 lượt xem

Báo cáo nhân quyền của Mỹ tiếp tục nhận định không khách quan về Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan dựa...
19:45 - 25/04/2024
1,204 lượt xem