205
/
62198
Quốc hội dành cả ngày thảo luận sửa luật Phòng, chống tham nhũng
quoc-hoi-danh-ca-ngay-thao-luan-sua-luat-phong-chong-tham-nhung
news

Quốc hội dành cả ngày thảo luận sửa luật Phòng, chống tham nhũng

Thứ 4, 13/06/2018 | 08:37:42
685 lượt xem

Đây là dự án luật được Quốc hội dành thời gian thảo luận dài nhất tại kỳ họp thứ 5, dù đến kỳ họp thứ 6 mới xem xét thông qua.

Quốc hội dành cả ngày thảo luận sửa luật Phòng, chống tham nhũng - Ảnh 1.

Quốc hội dành cả ngày 13-6 thảo luận dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi - Ảnh: Quochoi.vn

Quốc hội sẽ dành cả ngày hôm nay 13-6 để thảo luận dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi trong một phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp*. 

Với nhiều nội dung mới, dự án luật này được kỳ vọng sẽ tạo nên bước tiến mới trong công cuộc chống "giặc nội xâm", đặc biệt là với các quy định về kiểm soát tài sản của quan chức.

Ngay đầu kỳ họp, thừa uỷ quyền của tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, tổ trưởng tổ biên tập dự thảo luật, TS Nguyễn Văn Kim đã trả lời riêng Tuổi Trẻ. Ông Kim khẳng định việc Chính phủ đề xuất đánh thuế 45% đối với tài sản bất minh không phải để hợp thức hoá 55% tài sản tham nhũng như cách suy diễn của một số người.

Theo TS Kim, đối với tài sản tham nhũng, tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp (do phạm tội, do vi phạm pháp luật mà có) thì tùy từng trường hợp, pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể để xử lý hình sự hoặc xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu hoặc tịch thu sung công...

Riêng đối với tài sản, thu nhập chênh lệch hoặc tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được về nguồn gốc, đến nay pháp luật vẫn chưa có quy định để xử lý.

Chính vì vậy, quy định thu thuế 45% được Chính phủ đánh giá là phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể ở nước ta hiện nay, nhằm thể hiện thái độ mạnh mẽ của Nhà nước trong việc xử lý thu nhập, tài sản có nguồn gốc không rõ ràng, khi cả người kê khai và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đều không có đủ bằng chứng về căn cứ xác lập quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

"Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi coi như đã có một khoản thu nhập vãng lai chưa được kê khai và phải nộp thuế của người có nghĩa vụ kê khai và do vậy, sẽ phát sinh trách nhiệm nộp thuế theo quy định của pháp luật", ông Nguyễn Văn Kim phân tích.

"Cần phải nhấn mạnh rằng điều 59 quy định rất rõ việc thu thuế không loại trừ trách nhiệm hình sự và tịch thu tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai, nếu như các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết một vụ án hình sự khác chứng minh được tài sản, thu nhập đó do phạm tội mà có".

* Tuy vậy, đến phút cuối, việc phát thanh, truyền hình trực tiếp phiên họp này không được thực hiện nữa. Tuổi Trẻ Online sẽ nhanh chóng chuyển đến bạn đọc nội dung phiên thảo luận.

Theo Lê Kiên/Tuổi trẻ

  • Từ khóa

Bộ Nội vụ: Cải cách tiền lương với công chức, mức thấp nhất không dưới 5 triệu

Trả lời tại họp báo Chính phủ chiều tối 4-5, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin về tiến độ chuẩn bị cải cách tiền lương từ 1-7 tới đây.
19:52 - 04/05/2024
67 lượt xem

Khởi tố ông Mai Tiến Dũng

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ...
18:33 - 04/05/2024
115 lượt xem

Phải làm gì đó khi giá cả nhấp nhổm

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước trong tháng 4 tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhận định của giới...
15:19 - 04/05/2024
179 lượt xem

Chuẩn bị kỹ để thực hiện cải cách tiền lương, không tăng giá vào thời điểm tăng lương

Chỉ đạo cải cách tiền lương được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2024 vào sáng 4-5.
15:16 - 04/05/2024
178 lượt xem

Ông Trần Thanh Mẫn: 'Cần giải pháp phòng, chống tác hại thuốc lá điện tử'

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần có các giải pháp thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và...
14:22 - 04/05/2024
198 lượt xem