205
/
166462
Thủ tướng dự lễ khởi công, thăm một số dự án trọng điểm tại Hưng Yên
thu-tuong-du-le-khoi-cong-tham-mot-so-du-an-trong-diem-tai-hung-yen
news

Thủ tướng dự lễ khởi công, thăm một số dự án trọng điểm tại Hưng Yên

Chủ nhật, 07/07/2024 | 13:13:13
1,947 lượt xem

Sáng 7/7, trong chương trình công tác tại Hưng Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự lễ khởi công đường Tân Phúc-Võng Phan - công trình trọng điểm, tuyến đường "trục xương sống" thứ 3 của tỉnh và thăm Khu Công nghiệp Thăng Long II.

Thủ tướng dự lễ khởi công, thăm một số dự án trọng điểm tại Hưng Yên- Ảnh 1.

Thủ tướng thực hiện nghi thức khởi công đường Tân Phúc - Võng Phan - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng tham dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng dự lễ khởi công, thăm một số dự án trọng điểm tại Hưng Yên- Ảnh 2.

Thủ tướng tin tưởng sau khi có con đường này, 3 huyện khó khăn nhất của Hưng Yên là Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ sẽ "đi sau nhưng về trước" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khởi công tuyến đường "trục xương sống" thứ 3 của Hưng Yên

Thủ tướng đã tới dự lễ khởi công và động viên, tặng quà đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tuyến đường Tân Phúc-Võng Phan.

Tuyến đường dài 29,2 km, có tổng mức đầu tư 2.986,8 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Đây là công trình trọng điểm của tỉnh Hưng Yên, chào mừng Đại hội XX Đảng bộ tỉnh.

Đường Tân Phúc-Võng Phan sẽ cắt qua đường nối Vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội trên địa phận tỉnh Thái Bình với Quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội-Hải phòng, giao cắt với Quốc lộ 38, với tuyến tránh Quốc lộ 38B và nối vào đường tỉnh 378.

Thủ tướng dự lễ khởi công, thăm một số dự án trọng điểm tại Hưng Yên- Ảnh 3.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hưng Yên tiếp tục tập trung hoàn thành nhanh việc giải phóng phần mặt bằng còn lại, làm tốt công tác tái định cư - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tuyến đường đi qua địa bàn của 14 xã thuộc 3 huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ, được xem là "trục xương sống" thứ 3 của tỉnh này sau tuyến Quốc lộ 39 và đường nối 2 cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Cầu Giẽ-Ninh Bình. Thời gian thi công dự án 720 ngày.

Để triển khai dự án, tỉnh Hưng Yên phải giải phóng mặt bằng với tổng diện tích 175 ha. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt hơn 89%, bảo đảm đủ điều kiện cho các đơn vị sau khi thi công có thể triển khai tiếp tục công việc phục vụ dự án.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng vui mừng dự lễ khởi công tuyến đường có ý nghĩa quan trọng, hiệu quả và khả thi cao đối với việc "phá thế độc đạo" của 3 huyện khó khăn nhất của Hưng Yên là Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ.

Thủ tướng dự lễ khởi công, thăm một số dự án trọng điểm tại Hưng Yên- Ảnh 4.

Thủ tướng tặng quà các đơn vị thi công dự án - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng tin tưởng sau khi có con đường này, 3 huyện sẽ "đi sau nhưng về trước", phát huy được các tiềm năng, lợi thế của địa phương, mở ra các khu công nghiệp, khu dịch vụ, khu đô thị, nâng cao giá trị gia tăng của đất đai, kết nối kinh tế liên tỉnh, liên vùng, góp phần hình thành hệ thống giao thông hiện đại trong vùng Đồng bằng sông Hồng, thúc đẩy Hưng Yên và cả vùng phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hưng Yên tiếp tục tập trung hoàn thành nhanh việc giải phóng phần mặt bằng còn lại, làm tốt công tác tái định cư; sau khi có mặt bằng thì nhà thầu tập trung thi công "3 ca 4 kíp", "vượt nắng thắng mưa", "ăn tranh thủ ngủ khẩn trương", "làm việc xuyên lễ xuyên Tết xuyên ngày nghỉ", phát huy điều kiện thuận lợi từ địa hình bằng phẳng, khắc phục khó khăn liên quan đến nguyên vật liệu, cố gắng hoàn thành dự án vào tháng 9/2025, nâng cao chất lượng, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Lãnh đạo tỉnh, cấp ủy, chính quyền cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên cán bộ, công nhân thực hiện các công trình trọng điểm, trong đó có tuyến đường này; tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc. Ban Quản lý dự án phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tốt nhất điều kiện thi công cho nhà thầu, điều kiện sinh hoạt cho công nhân và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã nhường mặt bằng cho dự án, phấn đấu ít nhất phải bằng và cao hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phát triển bài bản, bền vững, hài hòa, bảo vệ môi trường; nghiên cứu không làm hàng rào cứng cạnh các tuyến đường mà làm hàng rào mềm như các kênh, mương, hồ nước…, bố trí hệ thống cây xanh để có cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục giữ đà, phát huy khí thế phát triển, cấp ủy, chính quyền và người dân nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong phát triển, kết nối hạ tầng giao thông, công trình sau đẹp hơn, tốt hơn công trình trước, đạt kết quả năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng dự lễ khởi công, thăm một số dự án trọng điểm tại Hưng Yên- Ảnh 5.

Thủ tướng tới thăm Nhà máy Nippon Mektron của Công ty TNHH Mektec Manufacturing Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng thăm Khu công nghiệp Thăng Long II

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Thăng Long II do Công ty THHH Khu Công nghiệp Thăng Long II làm chủ đầu tư, tại huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Thủ tướng dự lễ khởi công, thăm một số dự án trọng điểm tại Hưng Yên- Ảnh 6.

Thủ tướng nghe giới thiệu về cơ sở vật chất của Công ty - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đánh giá cao sự đầu tư bài bản, nhiều mảng xanh, hướng tới phát triển bền vững của dự án, Thủ tướng đã tới thăm Nhà máy Nippon Mektron của Công ty TNHH Mektec Manufacturing Việt Nam, tổng vốn đầu tư 300 triệu USD, sản xuất bảng mạch in dùng cho các thiết bị điện tử.

Thủ tướng dự lễ khởi công, thăm một số dự án trọng điểm tại Hưng Yên- Ảnh 7.

Thủ tướng trò chuyện với nhân viên đang vận hành hệ thống Nhà máy Nippon Mektron của Công ty TNHH Mektec Manufacturing Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án Khu Công nghiệp Thăng Long II có tổng diện tích 525,7 ha, trong đó giai đoạn 1 và 2 là 345,2 ha, giai đoạn 3 là 180,5 ha. Tổng vốn đầu tư 236 triệu USD, trong đó giai đoạn 1 và 2 là 138 triệu USD, giai đoạn 3 là 98 triệu USD.

Thủ tướng dự lễ khởi công, thăm một số dự án trọng điểm tại Hưng Yên- Ảnh 8.

Thủ tướng tham quan khu bếp ăn của Nhà máy Nippon Mektron - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 Đến nay, đã hoàn thành đầu tư xây dựng đồng bộ toàn bộ hạ tầng khu công nghiệp giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Trong 6 tháng đầu năm 2024, khu công nghiệp Thăng Long II giai đoạn 3 đã xây dựng hạ tầng thêm khoảng 74 ha. Lũy kế đến nay, khu công nghiệp đã xây dựng hạ tầng được khoảng 422,1 ha (đạt 80%). Khu công nghiệp cũng đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung và đang hoạt động với công suất 15.000 m³/ngày đêm.

Thủ tướng dự lễ khởi công, thăm một số dự án trọng điểm tại Hưng Yên- Ảnh 9.

Thủ tướng tặng quà cán bộ, công nhân Nhà máy Nippon Mektron của Công ty TNHH Mektec Manufacturing Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về tình hình thu hút đầu tư, Khu công nghiệp đã tiếp nhận được 109 dự án (01 dự án DDI và 108 dự án FDI), với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 728 tỷ đồng và 3.502 triệu USD. Tổng diện tích đất đã cho thuê 301 ha (lấp đầy 75%); dự kiến sẽ lấp đầy toàn bộ trong năm 2025.

Theo Hà Văn/Chinhphu.vn

https://baochinhphu.vn/thu-tuong-du-le-khoi-cong-tham-mot-so-du-an-trong-diem-tai-hung-yen-102240707111728253.htm

  • Từ khóa

Chủ tịch nước Lương Cường tham quan triển lãm chuyên đề "Nhật Báo Quốc hội"

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều đại biểu đã tham quan triển lãm chuyên đề “Nhật Báo Quốc hội”
13:58 - 23/10/2024
45 lượt xem

Người từ 16 đến dưới 18 tuổi phạm tội nhiều lần bị phạt cao nhất 18 năm tù

Ngày 23-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên
11:14 - 23/10/2024
116 lượt xem

Bổ sung quỹ đất làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam vào quy hoạch sử dụng đất

Chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ bổ sung quỹ đất để làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam.
09:38 - 23/10/2024
151 lượt xem

Công điện hỏa tốc ứng phó bão Trà Mi

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã có công điện hỏa tốc đề nghị các bộ liên quan và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn...
08:21 - 23/10/2024
204 lượt xem

Thủ tướng Phạm Minh Chính công du Nga, dự Hội nghị BRICS

Dự kiến sáng sớm nay (23.10), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội tới TP.Kazan (Liên bang Nga) tham dự Hội nghị các nhà...
07:28 - 23/10/2024
188 lượt xem