205
/
164616
Mở đường chuyên dụng tại cửa khẩu Hữu Nghị nối với Trung Quốc
mo-duong-chuyen-dung-tai-cua-khau-huu-nghi-noi-voi-trung-quoc
news

Mở đường chuyên dụng tại cửa khẩu Hữu Nghị nối với Trung Quốc

Thứ 2, 27/05/2024 | 16:15:42
2,053 lượt xem

Đường chuyên dụng cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng cao giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Xe hàng container chờ xuất khẩu sang Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: NAM TRẦN

Xe hàng container chờ xuất khẩu sang Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: NAM TRẦN

Ngày 27-5, đại diện hai nước Việt Nam và Trung Quốc đã công bố mở chính thức đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089, lối thông quan Tân Thanh - Pò Chài (khu vực mốc 1090-1091).

Cùng ngày, lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu (khu vực mốc 1104-1105) thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) cũng chính thức được mở.

Theo ông Dương Xuân Huyên - phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, việc vận hành chính thức các lối thông quan, đường chuyên dụng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, thương mại.

Việc này còn nâng cao năng lực và hiệu suất thông quan qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng giữa thương nhân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Đánh giá cao sự hợp tác tích cực, toàn diện giữa tỉnh Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ông Huyên đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời để phát huy công năng của cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Sự kiện cũng tạo tiền đề thuận lợi trong triển khai hiệu quả mô hình cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120, 1088/2-1089 thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn tin tưởng với sự đồng thuận, hợp tác chặt chẽ giữa hai bên, vị thế, vai trò của cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan trong khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc ngày càng được nâng cao, phát triển mạnh mẽ.

Tại chương trình, lực lượng chức năng hai bên đã tiến hành làm thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân hai nước tại lối thông quan Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc).

Đến cuối tháng 4-2024, theo UBND tỉnh Lạng Sơn, tổng kim ngạch các loại hình xuất nhập khẩu qua tỉnh Lạng Sơn đạt trên 18,3 tỉ USD.

Theo Hằng Nga/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/mo-duong-chuyen-dung-tai-cua-khau-huu-nghi-noi-voi-trung-quoc-20240527143941034.htm

  • Từ khóa

Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Nghiên cứu bỏ cấp huyện, sáp nhập một số tỉnh

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính cấp huyện; định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp...
14:29 - 19/02/2025
59 lượt xem

Quốc hội đặt mục tiêu 2025: Tăng trưởng ít nhất 8%, tổng GDP trên 500 tỉ USD

Theo nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 8% trở lên, quy mô GDP năm 2025 đạt khoảng trên...
11:12 - 19/02/2025
101 lượt xem

Thủ tướng Chính phủ đôn đốc đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 16/CĐ-TTg đôn đốc các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công...
09:37 - 19/02/2025
124 lượt xem

Quốc hội thống nhất vẫn tổ chức HĐND ở 3 cấp đơn vị hành chính

Theo luật sửa đổi, tại 3 cấp đơn vị hành chính gồm tỉnh, huyện và xã, chính quyền địa phương sẽ gồm HĐND và UBND, trừ trường hợp cụ thể do Quốc hội quy...
09:52 - 19/02/2025
149 lượt xem

Bộ Chính trị: Không kỷ luật trường hợp sinh con thứ 3 trở lên

Bộ Chính trị yêu cầu khẩn trương rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật có quy định về số con và hướng dẫn 05 theo hướng không xử lý kỷ luật các trường...
09:27 - 19/02/2025
438 lượt xem