205
/
127965
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ Điện Biên Phủ
chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-du-le-khanh-thanh-den-tho-liet-si-dien-bien-phu
news

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ Điện Biên Phủ

Thứ 4, 18/05/2022 | 16:16:46
3,057 lượt xem

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Điện Biên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự và cắt băng khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Sáng 18/5, tại di tích Đồi F, UBND tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ Khánh thành Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Phát động chương trình mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TP. Hà Nội và tỉnh Điện Biên cắt băng khánh thành Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự, phát biểu và cắt băng khánh thành. Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội... cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Về phía tỉnh Điện Biên, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, đoàn thể, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cùng nhân dân trên địa bàn tham dự buổi lễ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ.

Công trình Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được khởi công xây dựng ngày 13/3/2021 (ngày kỷ niệm mở màn Chiến dịch), tại Đồi F – nằm trong quần thể Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ.

Sau hơn 1 năm thi công, Đền thờ đã hoàn thiện, đảm bảo chất lượng công trình nhân dịp chào mừng kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Toàn cảnh Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. 

Chủ tịch nước tham quan công trình.

Công trình có vốn đầu tư 105 tỷ đồng, trong đó 90 tỷ do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt  tài trợ và 15 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương.

Công trình có tổng diện tích trên 50.000m2, gồm các hạng mục: đền thờ (đền thờ chính, nhà tiến tế, nhà tả vu, hữu vu), các hạng mục phụ trợ (sân tĩnh tâm, hồ tĩnh tâm, tam cấp...). Mỗi chi tiết thiết kế của công trình đều có ý nghĩa đặc biệt, giá trị nhân văn sâu sắc, hài hòa yếu tố lịch sử, văn hóa và tâm linh.

Chủ tịch nước cùng đại biểu tham quan triển lãm tranh tại buổi lễ.

Công trình mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân, biết ơn những công lao to lớn của các liệt sỹ đã hi sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm trên đồi F.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tâm huyết của tỉnh Điện Biên, đơn vị thi công xây dựng; nghĩa cử cao đẹp của nhà tài trợ để xây dựng công trình ý nghĩa, đáp ứng niềm mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước. Đồng thời Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Điện Biên quan tâm phát huy hiệu quả công trình trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và phát triển du lịch địa phương.

Chủ tịch nước cũng biểu dương nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay trong nỗ lực giảm nghèo bền vững, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ Khánh thành Đền thờ Liệt sĩ.

Tại đây, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm hơn nữa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, dân tộc thiểu số. Tích cực giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, nhất là đẩy nhanh triển khai những chương trình, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch bệnh; nỗ lực giảm nghèo bền vững và giải quyết việc làm cho người dân...

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ vật chất, tinh thần giúp Điện Biên thực hiện có hiệu quả chương trình “Mái ấm nghĩa tình, an sinh xã hội”, góp phần xóa bỏ những căn nhà dột nát, hoàn thành nhiều công trình phúc lợi xã hội vào dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Điện Biên tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Ngay tại buổi lễ, Điện Biên đã tiếp nhận trên 150 tỷ đồng hỗ trợ của các đơn vị, ngân hàng, doanh nghiệp, cá nhân. Trong đó Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ 90 tỷ đồng sửa chữa Trường Tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T ủng hộ 5 tỷ đồng cho tỉnh Điện Biên.

 Đáp từ lại tấm lòng của các nhà hảo tâm, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên gửi lời cảm ơn sâu sắc. Đồng thời, thay mặt tỉnh nhà, ông Thắng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước để bổ sung vào nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh và triển khai ngay các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đáp từ, cảm ơn các nhà tài trợ.

Đặc biệt là công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân các dân tộc; phát huy cao nhất hiệu quả công trình Đền thờ với tấm lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ và nhân dân cả nước đã đóng góp, cống hiến, hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ...

Theo Hà Linh/GD&TĐ 

https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-du-le-khanh-thanh-den-tho-liet-si-dien-bien-phu-aod8atu7g.html

  • Từ khóa

Quốc hội Việt Nam nói tiếng nói tâm huyết, trách nhiệm của nhân dân

Cùng với việc nâng cao chất lượng các kỳ họp của Quốc hội, đổi mới, tăng cường hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của...
08:43 - 29/03/2024
122 lượt xem

6 cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy 56 người chết

Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, công an đã mời nhiều người liên quan lên làm việc, trong đó có 6 cán bộ thuộc diện Ban...
19:37 - 28/03/2024
447 lượt xem

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Cho biết, đặt nhiều kỳ vọng với các nội dung trọng tâm của Giai đoạn 1 Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, tại cuộc tiếp Liên đoàn...
16:34 - 28/03/2024
533 lượt xem

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung...
14:40 - 28/03/2024
572 lượt xem

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bị bắt vì liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra...
08:22 - 28/03/2024
710 lượt xem