205
/
115148
Kỷ luật người đứng đầu nếu để "vùng xanh chuyển thành vùng đỏ"
ky-luat-nguoi-dung-dau-neu-de-vung-xanh-chuyen-thanh-vung-do
news

Kỷ luật người đứng đầu nếu để "vùng xanh chuyển thành vùng đỏ"

Thứ 6, 20/08/2021 | 06:24:24
1,572 lượt xem

"Địa phương nào để vùng xanh, vùng cam và vùng vàng chuyển sang vùng đỏ, Tỉnh ủy sẽ kỷ luật bí thư, người đứng đầu nơi đó" - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh.

Ngày 19/8, tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai với 11 huyện, thành phố trong tỉnh, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo, cho biết từ nay đến ngày 31/8, tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt giãn cách, khóa chặt các khu dân cư để lấy mẫu trên diện rộng và tiêm vắc xin cho người dân.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai đề nghị, trong thời gian giãn cách xã hội, các địa phương không được để xảy ra việc tụ tập đông người, kể cả khi tiêm vắc xin hay xét nghiệm nhanh Covid-19.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh địa phương nào để tụ tập đông người sẽ kỷ luật lãnh đạo nơi đó.

Kỷ luật người đứng đầu nếu để vùng xanh chuyển thành vùng đỏ - 1

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại buổi họp trực tuyến. 

Trong công tác thống kê số lượng các ca dương tính, ban chỉ đạo đề nghị Sở Y tế trước mỗi cuộc họp phải báo cáo con số thực của ngày hôm trước, số ca chờ xét nghiệm PCR thống kê sau. Cứ test nhanh mà dương tính coi đó là F0, phải quản lý người có test nhanh dương tính như một F0.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh quán triệt "địa phương nào để vùng xanh, vùng cam và vùng vàng chuyển sang vùng đỏ, Tỉnh ủy sẽ kỷ luật bí thư, người đứng đầu nơi đó".

Về việc đảm bảo an toàn trong quá trình tiêm vắc xin và xét nghiệm nhanh Covid-19, ông Lĩnh nhấn mạnh nếu người phụ trách các điểm đó để lây lan F0 ra cộng đồng, dứt khoát phải kỷ luật do không đảm bảo quy chuẩn trong tiêm và xét nghiệm.

Để đảm bảo công tác an sinh xã hội trong lúc khó khăn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cho rằng đây là trách nhiệm, tình cảm chứ không phải là công thức cứng nhắc, dẫn đến bỏ rơi người dân gặp khó khăn.

Ngoài việc hỗ trợ tiền điện, nước sinh hoạt cho người khó khăn theo quy định của Nghị quyết 68 của Chính phủ, các địa phương cần quan tâm đến tất cả người dân khó khăn, kể cả đối tượng ngoài phạm vi quy định của Nghị quyết 68.

Thậm chí, những người khó khăn đã được hưởng chính sách hỗ trợ, nhưng nếu còn khó khăn phải hỗ trợ tiếp, không vì quy định mà bỏ rơi người dân.

Theo Dân trí

https://dantri.com.vn/xa-hoi/ky-luat-nguoi-dung-dau-neu-de-vung-xanh-chuyen-thanh-vung-do-20210819191812013.htm

  • Từ khóa

Bộ Công an đề xuất giải pháp kiểm soát thị trường vàng

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, Bộ Công an đã kiến nghị hàng loạt giải pháp nhằm kiểm soát, ổn định thị trường vàng.
11:02 - 15/05/2024
62 lượt xem

'Nhân dân đau xót khi cán bộ cấp cao vi phạm, không thể tiếp tục trọng trách'

Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, nhân dân đau xót khi một số cán bộ cấp cao đã vi phạm, mất uy tín, không thể tiếp tục...
10:46 - 15/05/2024
67 lượt xem

Miễn nhiệm, từ chức, từ quy định đến thực tế

Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị, về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ (Quy định số 41) được ban hành nhằm thể chế hóa, đồng bộ...
09:00 - 15/05/2024
107 lượt xem

Quy định đã có, nhưng phụ cấp chỉ thấy… trên giấy!

Mặc dù đã có quy định rõ ràng, nhưng nhiều năm qua, nhân viên thư viện tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình cho biết họ...
08:25 - 15/05/2024
117 lượt xem

Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, cựu bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, cựu bộ trưởng Phạm Thị Hải...
07:53 - 15/05/2024
154 lượt xem