190
/
166490
Cách ly nữ sinh ở cùng phòng với bạn tử vong vì bệnh bạch hầu
cach-ly-nu-sinh-o-cung-phong-voi-ban-tu-vong-vi-benh-bach-hau
news

Cách ly nữ sinh ở cùng phòng với bạn tử vong vì bệnh bạch hầu

Thứ 2, 08/07/2024 | 09:45:00
3,039 lượt xem

Hai nữ sinh đang đi làm ở quán karaoke thì nghe tin bạn cùng phòng hôm trước tử vong do mắc bạch hầu phải điều trị, cách ly khẩn cấp.

Tiêm vắc xin là giải pháp hữu hiệu nhất phòng mắc bạch hầu - Ảnh minh họa: PHƯƠNG NHUNG

Tiêm vắc xin là giải pháp hữu hiệu nhất phòng mắc bạch hầu - Ảnh minh họa: PHƯƠNG NHUNG

Thông tin từ UBND huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang cho biết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bắc Giang vừa nhận được thông tin từ CDC Nghệ An về trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Qua truy vết, cơ quan chức năng Nghệ An xác định hai trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh trên đang tạm trú ở huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang). Đó là M.T.B. và M.T.S., đều 18 tuổi.

Sau đó CDC Bắc Giang và Trung tâm Y tế Hiệp Hòa điều tra, phát hiện từ ngày 25 đến 28-6, hai nữ sinh B. và S. về quê thi tốt nghiệp THPT và ở cùng phòng với bệnh nhân mắc bạch hầu.

Đến ngày 1-7, cả hai bắt xe từ huyện Kỳ Sơn về huyện Hiệp Hòa và làm việc tại quán karaoke có tên Quán Lá.

Sang 5-7, khi biết bạn cùng phòng tử vong do mắc bạch hầu, lại có biểu hiện đau họng, hai cô gái này chủ động ra hiệu thuốc mua kháng sinh uống.

Qua xét nghiệm, chiều 7-7, cơ quan chức năng xác định B. dương tính với bệnh bạch hầu nên chuyển cô ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (cơ sở 2) để điều trị. Còn M.T.S. được đưa vào khu vực cách ly.

Cơ quan y tế khuyến cáo bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm trùng cấp tính ở cổ họng và đường hô hấp trên (mũi, xoang cạnh mũi, đường mũi và hầu họng) do vi khuẩn gây ra.

Bạch hầu có thể lây lan mạnh qua đường hô hấp và bùng phát thành dịch, được xếp vào nhóm nguy hiểm vì tỉ lệ tử vong cao.

Người nhiễm bệnh có thể tử vong trong 6-10 ngày nếu không được điều trị kịp thời.

Để phòng ngừa bệnh bạch hầu, người dân cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, che miệng khi hắt hơi hoặc ho, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh.

Không gian nhà ở, trường học, nơi công cộng cần được giữ gìn sạch sẽ, thông thoáng, đủ ánh sáng.

Người nghi mắc bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, chẩn đoán, điều trị hoặc cách ly khi cần thiết.

Các bác sĩ khuyên người dân tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu. Chương trình tiêm chủng mở rộng hiện tiêm miễn phí vắc xin này cho trẻ dưới 12 tháng tuổi.

Phụ huynh nên cho con tiêm các mũi nhắc lại lúc trẻ 16-18 tháng tuổi, 4-7 tuổi, 9-15 tuổi vì khả năng bảo vệ của vắc xin bạch hầu suy giảm.

Trường hợp tiêm các mũi vắc xin bạch hầu phòng ngừa còn có phụ nữ trước hoặc đang mang thai, người trên 50 tuổi, người mắc bệnh mãn tính…

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/cach-ly-nu-sinh-o-cung-phong-voi-ban-tu-vong-vi-benh-bach-hau-2024070808334236.htm 

  • Từ khóa

Rượu bia có liên quan đến sáu loại bệnh ung thư

Khi nghiên cứu khoa học ngày càng tiến bộ, chúng ta đang có một bức tranh rõ ràng hơn về tác động của rượu bia đối với sức khỏe, đặc biệt là liên quan đến...
06:40 - 05/10/2024
691 lượt xem

Công dụng giảm huyết áp bất ngờ của dưa leo

Dưa leo chứa nhiều nước. Ngoài tác dụng bổ sung nước và hỗ trợ giảm cân thì dưa leo còn góp phần giảm huyết áp. Lợi ích này có được là nhờ một số dưỡng...
17:00 - 04/10/2024
1,020 lượt xem

Chỉnh men gan cao theo cách tự nhiên tại nhà không dùng thuốc

Tăng men gan là một trong số các bệnh thường gặp gây tổn hại đến tế bào gan, có thể dẫn đến xơ gan, suy gan... Trong nhiều trường hợp, thay đổi lối sống...
16:16 - 04/10/2024
1,044 lượt xem

Lần đầu tiên tiêm vắc xin zona thần kinh (giời leo) tại Việt Nam

Sáng 4-10, hệ thống tiêm chủng VNVC cùng Tập đoàn dược phẩm GSK (Bỉ) chính thức ra mắt vắc xin ngừa bệnh zona thần kinh (giời leo) tại Việt Nam.
11:50 - 04/10/2024
1,115 lượt xem

Khởi động thế nào trước khi tập luyện thể thao?

Bác sĩ Phạm Thế Hiển (Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM) chia sẻ về những bài tập khởi động trước khi chơi thể thao.
10:45 - 04/10/2024
1,169 lượt xem