190
/
124295
Hiểu đúng để giữ cho gan khỏe
hieu-dung-de-giu-cho-gan-khoe
news

Hiểu đúng để giữ cho gan khỏe

Thứ 5, 17/02/2022 | 10:46:11
1,217 lượt xem

Nhiều người vẫn thường dùng các thức uống mà họ cho rằng giúp mát gan, giải độc gan như: nước gạo lứt rang, nước đậu rang, trà hoa cúc, trà atisô

PGS-TS-BS Bùi Hữu Hoàng, Trưởng Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, lưu ý cần tìm hiểu rõ nguồn gốc thực phẩm sử dụng, biết mức độ nào là phù hợp với bản thân để biết cách điều tiết, cân bằng, bởi nếu dùng quá nhiều có thể ảnh hưởng sức khỏe.

Hỗ trợ một phần, không giúp giải độc hoàn toàn

Theo PGS-TS-BS Bùi Hữu Hoàng, những thức uống mà mọi người vẫn xem như chất giải độc theo dân gian như: nước gạo lứt rang, nước đậu rang, trà hoa cúc, trà atisô…, thành phần hoạt chất bên trong đều có khả năng khử độc và ôxy hóa. Chẳng hạn, trong các loại đậu như đậu đỏ, đậu đen, đậu xanh… sẽ có một số chất giúp tăng cường sức khỏe và chất chống ôxy hóa.

Suy nghĩ uống gạo rang, nước đậu, trà… để giải độc thực ra chỉ để trấn an bản thân, còn vai trò thật sự của nó chỉ là hỗ trợ một phần chứ không giúp giải độc hoàn toàn. Bình thường gan vẫn đủ khả năng làm nhiệm vụ giải độc mà không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Tuy nhiên, nếu gan đang có vấn đề hoặc tiếp xúc trực tiếp với một độc tố nào đó thì một số chất giải độc gan, thuốc hỗ trợ gan sẽ đóng vai trò nhất định giúp phục hồi tế bào gan, giảm mức độ tổn thương, hóa giải thành phần ôxy hóa hoặc cung cấp cơ chất đặc biệt giúp gan tăng cường hoạt động.

Hiểu đúng để giữ cho gan khỏe - Ảnh 1.

Một ca điều trị gan tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. (Ảnh chỉ có tính minh họa)

Việc nghĩ rằng đưa càng nhiều chất bổ vào cơ thể sẽ tốt, như kiểu "ăn gan bổ gan", là quan niệm sai lầm. Ăn gan, nội tạng động vật nhiều sẽ gây hại cho gan vì nó cũng chứa chất độc do gan khử độc, nếu ăn quá nhiều có thể ảnh hưởng sức khỏe.

"Chúng ta cần hiểu rõ sức khỏe bản thân, có thể cho phép bản thân được thoải mái một chút trong khoảng thời gian nào đó (dịp Tết vừa qua chẳng hạn) nhưng tốt nhất là nên chừng mực" - PGS-TS-BS Bùi Hữu Hoàng khuyến cáo.

Uống dầu ăn chống say?

Cánh đàn ông thường truyền miệng nhau một số "bí quyết" như uống dầu ăn, uống aspirin hoặc paracetamol trước khi uống rượu, bia. Giới chuyên môn cảnh báo đây là quan niệm sai lầm. Gan được ví là "cỗ máy" thải độc, là "người hùng" thầm lặng của cơ thể, "bí quyết" nói trên vô tình đầu độc bộ phận này.

Theo TS-BS Lê Thị Tuyết Phượng, Trưởng Khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP HCM), gan là cơ quan có thể hoạt động bù trừ, những hư hại của lá gan dưới 25% có thể tự hồi phục. Nếu hơn 50% thì khó hồi phục. Khi gan đã bị suy mạn hay ung thư thì tiên lượng thường rất xấu.

ThS-BS Võ Ngọc Quốc Minh, Khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết rượu bia là yếu tố nguy hiểm nhất dễ gây tổn thương gan và thường dẫn đến viêm gan.

Với "bí kíp" truyền miệng uống không say nói trên là quan niệm không chính xác, không những không có tác dụng chống say rượu bia mà còn làm hại sức khỏe.

"Paracetamol là loại thuốc có độc tính trên gan, do đó nếu trước khi uống rượu bia mà uống thêm paracetamol thì sẽ làm gan dễ tổn thương và ngộ độc hơn. Aspirin dù không gây tổn thương trực tiếp đến gan nhưng có thể làm trầm trọng hơn tình trạng loét dạ dày tá tràng, thậm chí gây xuất huyết dạ dày tá tràng. Việc uống dầu ăn cũng không có tác dụng làm tăng tửu lượng, ngược lại còn gây ra tình trạng khó tiêu và rối loạn tiêu hóa" - bác sĩ Võ Ngọc Quốc Minh giải thích.

Theo bác sĩ Minh, dầu ăn làm thức ăn di chuyển xuống ruột chậm lại và nằm ở dạ dày, dẫn đến ngộ nhận rằng người uống không say. Khi tất cả lượng thức ăn này đi xuống ruột thì một lượng lớn rượu bia sẽ được hấp thu, dẫn đến say rượu, thậm chí có thể gây ngộ độc rượu.

"Để bảo đảm sức khỏe, tốt nhất mỗi người nên dùng rượu bia ở mức cho phép. Một đơn vị cồn được tính tương đương 1 chai bia, 1 ly rượu vang hoặc 1 ly rượu mạnh nhỏ. Nam giới chỉ nên uống dưới 2 đơn vị, tương đương 2 chai bia hoặc 2 ly rượu vang mỗi ngày. Đối với nữ giới, chỉ nên uống 1 đơn vị mỗi ngày. Nếu 1 người uống hơn 14 đơn vị cồn trong 1 tuần thì được xem là uống nhiều" - bác sĩ Minh thông tin.

Với mong muốn nhanh lấy lại vóc dáng thon gọn, không ít người đã liều mình lựa chọn những phương pháp giảm cân cấp tốc thiếu khoa học như nhịn ăn, uống thuốc giảm cân hay thuốc xổ. Việc giảm cân quá nhanh này sẽ dẫn đến mất khối cơ, mất nước; đặc biệt là giảm chuyển hóa, thiếu chất dinh dưỡng gây sỏi mật và nhiều nguy cơ sức khỏe khác. “Muốn giảm cân an toàn cho sức khỏe phải thực hiện giảm từ từ và đều (khoảng 0,5 - 1 kg/tuần), thay đổi thói quen ăn uống và duy trì cân nặng đã giảm về lâu dài” - PGS-TS-BS Lâm Vĩnh Niên, Trưởng Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, lưu ý.

Theo Nguyễn Thạnh/NLĐO
https://nld.com.vn/suc-khoe/hieu-dung-de-giu-cho-gan-khoe-20220216212135461.htm

  • Từ khóa

Bộ Y tế: Người đã tiêm vắc-xin COVID-19 AstraZeneca không cần xét nghiệm đông máu

Nguy cơ gây huyết khối và giảm tiểu cầu chỉ xuất hiện trong 3-42 ngày sau tiêm vắc-xin COVID-19 AstraZeneca, nên thời điểm này người dân không cần xét...
15:38 - 10/05/2024
70 lượt xem

Mỗi năm Việt Nam có hơn 120.000 người tử vong do ung thư

Có hơn 120.000 ca tử vong do ung thư tại Việt Nam mỗi năm. 50-80% người bệnh mắc bệnh ung thư đến khám ở giai đoạn trễ, 3 và 4.
14:10 - 10/05/2024
99 lượt xem

3 tác động kỳ lạ của việc bỏ bữa sáng

Bữa sáng thường được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày vì giúp cung cấp năng lượng và tăng cường quá trình trao đổi chất của cơ thể. Bỏ bữa sáng...
11:45 - 10/05/2024
150 lượt xem

Lý do Bộ Y tế thu hồi lô thuốc ung thư nhập khẩu từ Đức

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP HCM kiểm tra và giám sát doanh nghiệp thực hiện việc thu hồi và xử lý lô thuốc điều trị một số bệnh ung thư não do vi...
10:06 - 10/05/2024
200 lượt xem

Hoa đu đủ đực có chữa được ung thư?

Trong hoa đu đủ có rất nhiều dưỡng chất quý tốt cho sức khỏe, giúp phòng ngừa một số bệnh, trong đó có ung thư. Nhưng chưa có nghiên cứu nào khẳng định...
09:59 - 10/05/2024
201 lượt xem