19
/
55094
Phim của Jack Ma, Lý Liên Kiệt bị chế giễu
phim-cua-jack-ma-ly-lien-kiet-bi-che-gieu
news

Phim của Jack Ma, Lý Liên Kiệt bị chế giễu

Thứ 3, 14/11/2017 | 05:31:54
1,334 lượt xem

Phim do Jack Ma đóng chính dấy lên làn sóng chế ảnh với nội dung "võ công trong thiên hạ đều không thắng nổi tiền".

"Công thủ đạo" được công bố ngày 12/11, thu hút hơn 100 triệu người theo dõi sau một ngày. Phim kể về những trận đấu của Mã sư phụ - người luyện Thái Cực quyền - với các võ sĩ thuộc nhiều môn phái như Muay Thái, quyền Anh, Sumo, Vịnh Xuân quyền... Các trận đấu bật lên ưu thế của võ cổ truyền Trung Quốc, đặc biệt là Thái Cực quyền.

Chân Tử Đan (trái) và Jack Ma trên poster "Công thủ đạo"

Phim nhận nhiều ý kiến trái chiều. Việc tác phẩm tập trung vào Jack Ma và để tỷ phú dễ dàng chiến thắng nhiều môn phái khiến khán giả nhận xét nội dung khiên cưỡng, chủ quan. Trên Weibo cũng như các bài viết của các trang Sina, Ifeng, hàng loạt khán giả chế giễu: "Võ công thiên hạ đều không đấu lại được tiền", trong số người nêu ý kiến này có Thích Đình Giác - từng đoạt quán quân môn Tán thủ tại cuộc thi Võ thuật toàn quốc ở Trung Quốc.

Bên cạnh đó, khán giả còn nhận xét phim khó hiểu. Nếu không am hiểu võ thuật và tìm hiểu thông tin, khó nắm bắt được nội dung chỉ qua một lần xem. Trang Sina viết hài hước: "Lần sau đóng phim, diễn viên trẻ Mã sư phụ hãy tìm kịch bản tốt hơn nhé".

Ngoài nội dung, phim còn bị chê quảng cáo lộ liễu cho một thương hiệu sữa lớn của Trung Quốc. "Tôi hiểu nội dung rồi, đó là phải uống sữa thì mới nhiều tiền và giỏi võ", một người dùng viết trên Weibo.

Việc chọn ngày công bố trailer - 11/11 cũng được cho là quân cờ nhằm quảng bá  trang mua sắm trực tuyến do Jack Ma sáng lập. Vì đây là ngày hội mua sắm thường niên, do trang này phát động từ năm 2009. Đêm 10/11, Jack Ma cùng dàn diễn viên gồm Chân Tử Đan, Ngô Kinh, Lưu Thừa Vũ diện trang phục trong Công thủ đạo tham gia một buổi tiệc mừng ngày 11/11.

Song song các ý kiến chê, cũng có nhiều khán giả nhận xét phim hoàn thành mục đích quảng bá võ thuật Trung Quốc, đồng thời giới thiệu về Công thủ đạo - một nhánh của Thái Cực, do Jack Ma và Lý Liên Kiệt sáng lập. Mơ ước của Lý Liên Kiệt và Jack Ma là khiến Công thủ đạo thành môn thể thao quốc tế, được đưa vào nội dung thi đấu của Olympic.

Nhiều bình luận trên Youku cho rằng hiếm người làm được như Jack Ma khi quy tụ một loạt tên tuổi nổi bật làng phim võ thuật Hoa ngữ trong tác phẩm. Không ít người khen nỗ lực của Jack Ma khi lần đầu đóng phim, hoàn thành giấc mộng làm diễn viên của ông. "Rất bất ngờ trước thể hiện của Jack Ma, ông thật là người đa tài", độc giả bình luận trên Youku.

Công thủ đạo do công ty của Jack Ma sản xuất, Lý Kiên Kiệt làm tổng chỉ đạo sản xuất kiêm diễn viên. Viên Hòa Bình, Hồng Kim Bảo đảm nhiệm phần chỉ đạo võ thuật. Tác phẩm được nhận xét có quy mô hoành tráng vì quy tụ dàn võ sư, diễn viên võ thuật gốc Hoa hàng đầu. Chân Tử Đan cho biết vì là dân chuyên nghiệp, anh nhường Jack Ma khi đóng phim. Ngô Kinh cũng cho biết vì Jack Ma chưa biết cách đóng phim võ thuật, anh phải né tránh khi bạn diễn phang gậy vào mình. Lý Liên Kiệt dặn đùa Ngô Kinh: "Chỉ Jack Ma được đánh cậu, cậu không được đánh lại ông ấy, lát ông ấy phải đi gặp tổng thống, đánh ngất thì làm sao?".

Theo Như Anh/ Vnexpress

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
128 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
676 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
720 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
706 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
785 lượt xem