19
/
161546
Việt Nam đăng cai Nam vương Thế giới 2024
viet-nam-dang-cai-nam-vuong-the-gioi-2024
news

Việt Nam đăng cai Nam vương Thế giới 2024

Thứ 3, 19/03/2024 | 11:59:00
2,094 lượt xem

Sau khi tổ chức thành công những cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, Hoa hậu Trái đất... Việt Nam tiếp tục được lựa chọn làm nước chủ nhà cuộc thi Nam vương Thế giới 2024.

Việt Nam đăng cai Nam vương Thế giới 2024- Ảnh 1.

Đương kim Nam vương Thế giới Jack Heslewood và Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska BTC

Mới đây, ban tổ chức của Nam vương Thế giới 2024 (Mr World) công bố cuộc thi này sẽ được diễn ra vào tháng 9 tại Việt Nam. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả vì sự kiện này cũng đánh giá sự trở lại của cuộc thi sau 4 năm gián đoạn.

Được biết, để trở thành thí sinh của Nam vương Thế giới 2024, những nam người mẫu Việt phải giành chiến thắng tại Nam vương Thế giới Việt Nam 2024. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - đại diện ban tổ chức cho biết: "Đây là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức cuộc thi Nam vương để tìm kiếm đại diện tranh tài ở Nam vương Thế giới còn các năm trước đây các đại diện đều được chỉ định. Với thành phần ban giám khảo như Hoa hậu Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh... tôi tin rằng họ sẽ tìm ra người xứng đáng để đại diện cho phái mạnh tham gia cuộc thi quốc tế".

Việt Nam đăng cai Nam vương Thế giới 2024- Ảnh 2.

Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh (trái) từng đoạt giải Thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất tại cuộc thi Nam vương Thế giới vào năm 2007. Trong khi đó, người mẫu Trương Nam Thành cũng vào đến Top 10 và giành giải thưởng Thử thách về thời trang và phong cách cuộc thi này vào năm 2012 FBN

Vòng sơ khảo và những vòng thi khác của Nam vương Thế giới Việt Nam 2024 dự kiến được diễn ra vào khoảng tháng 5. Thí sinh chiến thắng nhận được giải thưởng 200 triệu đồng và được huấn luyện để chuẩn bị tranh tài ở đấu trường quốc tế. Ngoài ra, Á vương 1 sẽ nhận 100 triệu đồng và Á vương 2 là 50 triệu đồng.

Trước ý kiến thắc mắc vì sao cuộc thi ở Việt Nam chỉ giới hạn độ tuổi từ 18 đến 27, đạo diễn Hoàng Nhật Nam giải thích: "Chúng tôi liên lạc và trao đổi với ban tổ chức quốc tế ở Anh và họ cũng chỉ giới hạn độ tuổi như phiên bản cuộc thi dành cho nữ. Chúng tôi nghĩ rằng họ muốn giữ sự công bằng ở độ tuổi tại hai cuộc thi dành cho nam và nữ. Đặc biệt là tổ chức Nam vương Thế giới và Hoa hậu Thế giới luôn nhấn mạnh yếu tố các thí sinh không vướng bận trong những mối quan hệ. Vì người chiến thắng phải đi khắp nơi trên thế giới để làm những công việc thiện nguyện và giao lưu văn hóa".

Nam vương Thế giới là một trong những cuộc thi nhan sắc lớn dành cho nam giới, do tổ chức Hoa hậu Thế giới (Miss World Organization) giữ bản quyền. Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1996 và đã trải qua 10 mùa. Đương kim Nam vương Thế giới là Jack Heslewood đến từ Anh, Á vương 1 là Fezile Mkhize đến từ Nam Phi và Á vương 2 là Brian Arturo Faugier Gonzalez đến từ Mexico.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/viet-nam-dang-cai-nam-vuong-the-gioi-2024-18524031908384118.htm 

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
173 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
719 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
764 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
757 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
826 lượt xem