19
/
161080
Đạo diễn Kim Jee-woon tham dự LHP Quốc tế TP HCM 2024
dao-dien-kim-jee-woon-tham-du-lhp-quoc-te-tp-hcm-2024
news

Đạo diễn Kim Jee-woon tham dự LHP Quốc tế TP HCM 2024

Thứ 6, 08/03/2024 | 13:14:00
1,991 lượt xem

Đạo diễn Kim Jee-woon được biết đến với các phim: "A Tale of Two Sisters" (Câu chuyện hai chị em), "The Good, the Bad, the Weird" (Thiện, ác, quái), sẽ xuất hiện tại Liên hoan Phim (LHP) quốc tế TP HCM (HIFF) 2024 từ ngày 6 đến 13-4, với vai trò khách mời đặc biệt.

HIFF 2024 dự kiến trình chiếu 3 tác phẩm đặc sắc của Kim Jee-woon, trong đó có "The Good, the Bad, the Weird". Đây là phim được sản xuất bởi Jaewon Choi - một trong các cố vấn của HIFF. Cặp đôi đạo diễn - nhà sản xuất này cũng tham gia nhiều hoạt động giao lưu, hội thảo đặc biệt tại HIFF 2024.

Kim Jee-woon, gần 60 tuổi, không chỉ là một trong những nhà làm phim thành công hàng đầu ở Hàn Quốc mà còn được công nhận ở cả mảng nghệ thuật lẫn thương mại. Ông liên tục tạo ra những tác phẩm ấn tượng, độc đáo và đầy thách thức, có cơ hội hợp tác với những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc: Song Kang-ho, Lee Byung-hun, Jung Woo-sung... Khởi đầu sự nghiệp với vai trò là một diễn viên, đạo diễn sân khấu và biên kịch phim, ông chuyển hướng sang đạo diễn điện ảnh vào năm 1998 với tác phẩm đầu tay là "The Quiet Family". Bộ phim gây chú ý khi được công chiếu trong khuôn khổ LHP quốc tế Berlin, đoạt giải thưởng Best Film tại LHP Fantasporto.

Đạo diễn Kim Jee-woon tham dự Liên hoan Phim quốc tế TP HCM 2024 Nguồn: WARNER BROS. KOREA

Đạo diễn Kim Jee-woon tham dự Liên hoan Phim quốc tế TP HCM 2024 Nguồn: WARNER BROS. KOREA ADVERTISING

Sau đó, ông Kim Jee-woon tiếp tục ghi dấu trong lòng khán giả và giới chuyên môn với các dự án nổi bật: "The Foul King" (2000), "A Tale of Two Sisters (2003), "I Saw the Devil" (2010), "The Last Stand" (2013), "The Age of Shadows" (2016). Trong đó, phim "A Tale of Two Sisters" được xem là bước đột phá trong nền điện ảnh châu Á bởi lối khai thác mới về đề tài tâm lý ám thị. Tác phẩm mang về 12 giải thưởng lớn, nhỏ trong nước và được 2 đạo diễn Hollywood là Charles Guard và Thomas Guard làm lại với tựa đề "The Uninvited" vào năm 2009. Những năm gần đây, Kim Jee-woon mở rộng sự nghiệp của mình sang lĩnh vực truyền hình với các phim: "Dr. Brain", "Cobweb"...

Ban Tổ chức HIFF 2024 thông tin đạo diễn Kore-eda Hirokazu sẽ được giới thiệu trong hạng mục Directorial Symphony - Tiêu điểm đạo diễn, nhằm vinh danh tài năng cũng như những cống hiến của ông cho nền điện ảnh thế giới. Directorial Symphony là hạng mục được tổ chức thường niên của HIFF với sứ mệnh vinh danh một đạo diễn tiêu biểu, người đứng sau những tác phẩm điện ảnh mang đậm tính nghệ thuật, sự đa dạng về chủ đề, cũng như lối kể chuyện có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tới thế giới điện ảnh. Những tác phẩm tiêu biểu của vị đạo diễn này cũng được trình chiếu trong khuôn khổ HIFF 2024.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/dao-dien-kim-jee-woon-tham-du-lhp-quoc-te-tp-hcm-2024-196240307200302989.htm  

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
209 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
759 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
806 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
800 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
867 lượt xem