19
/
160989
Những mỹ nhân Việt "mang chuông đi đánh xứ người"!
nhung-my-nhan-viet-mang-chuong-di-danh-xu-nguoi
news

Những mỹ nhân Việt "mang chuông đi đánh xứ người"!

Thứ 4, 06/03/2024 | 15:40:00
1,991 lượt xem

Không chỉ các hoa hậu mới ra nước ngoài cạnh tranh nhan sắc, nhiều mỹ nhân Việt khác cũng tranh tài ca hát, biểu diễn tại các chương trình truyền hình nước ngoài như: Suni Hạ Linh, Chi Pu…

Nữ ca sĩ Suni Hạ Linh tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" 2024 của Trung Quốc sản xuất. Cô sinh năm 1990, trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật múa. Năm 2012, Suni Hạ Linh đã bắt đầu được biết đến khi tham gia nhiều chương trình tranh tài ca hát.

Năm 2016, tên tuổi Suni Hạ Linh trở nên quen thuộc với khán giả nhờ bài "Em đã biết" và sau đó là "Say Yes" cùng những ca khúc khác.

Những mỹ nhân Việt

Suni Hạ Linh

Những mỹ nhân Việt

Cô tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" 2024 tại Trung Quốc

Những ngôi sao cạnh tranh cùng Suni Hạ Linh có Thích Vy, Hàn Tuyết, Tát Đỉnh Đỉnh, Chu Đan, Hàn Ý Oanh, Liễu Nham, Thái Văn Tịnh… đều quy tụ các gương mặt ca hát, nhảy múa nổi tiếng.

Năm 2023, Chi Pu gây ấn tượng khi tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" 2023. Cô tạo được lượng người hâm mộ tại đất nước tỉ dân và mở rộng hoạt động tại đây.

Những mỹ nhân Việt

Chi Pu thành công tại "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" 2023

Những mỹ nhân Việt

Cô có lượng người hâm mộ tại Trung Quốc

Những mỹ nhân Việt

Và đẩy mạnh hoạt động sau chương trình

Sau thành công của chương trình, Chi Pu mở nhà hàng Phở tại Trung Quốc và cũng sang Trung Quốc biểu diễn cũng như tham gia chương trình truyền hình khác.

Một ca sĩ khác của showbiz Việt từng sang Trung Quốc tranh tài là Ly Ly. Cô tham gia The Next Stage 2023.

Ly Ly tên thật Nguyễn Hoàng Ly, sinh năm 1996. Cô là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, khá "mát tay" trong việc tạo nên các bài hát cho những ca sĩ trẻ: "Anh nhà ở đâu thế"; "Đen đá không đường"; "Sao anh chưa về nhà"; "Không sao mà em đây rồi",…

Những mỹ nhân Việt

Ly Ly từng tham gia The Next Stage 2023

Những mỹ nhân Việt

Những lần "mang chuông đi đánh xứ người" của mỹ nhân Việt giúp hình ảnh nghệ sĩ Việt lan tỏa trong thị trường mới, thúc đẩy quảng bá cá nhân và tích lũy được các kinh nghiệm thông qua trải nghiệm này.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/nhung-my-nhan-viet-mang-chuong-di-danh-xu-nguoi-196240306124604071.htm 

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
327 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
875 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
927 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
923 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
983 lượt xem