19
/
160921
Dự lễ hội âm nhạc cổ điển, ngắm tranh Nguyễn Tư Nghiêm giữa Đà Lạt, thật vậy không?
du-le-hoi-am-nhac-co-dien-ngam-tranh-nguyen-tu-nghiem-giua-da-lat-that-vay-khong
news

Dự lễ hội âm nhạc cổ điển, ngắm tranh Nguyễn Tư Nghiêm giữa Đà Lạt, thật vậy không?

Thứ 3, 05/03/2024 | 14:39:00
1,979 lượt xem

Từ ngày 10 đến ngày 17-3 tới, lần đầu tiên có một sự kiện âm nhạc cổ điển tổ chức theo mô hình lễ hội tại Đà Lạt. Nhưng một lễ hội như vậy có là chiếc áo quá rộng?

Ở nước ta vẫn chưa có một lễ hội âm nhạc cổ điển đúng nghĩa - Ảnh: VYMI

Ở nước ta vẫn chưa có một lễ hội âm nhạc cổ điển đúng nghĩa - Ảnh: VYMI

Ở nước ta, từng có nhiều liên hoan, hòa nhạc lẫn sự kiện âm nhạc cổ điển được tổ chức, có cả sự kiện gắn tên là lễ hội. Tuy nhiên, một lễ hội âm nhạc cổ điển đúng nghĩa thì đây là lần đầu tiên. Một lễ hội âm nhạc cổ điển hiểu nôm na là ngoài chuỗi hòa nhạc, trong khuôn khổ sự kiện còn có những hoạt động bên lề như hội thảo chuyên đề, trưng bày, các chương trình nghệ thuật tương tác, workshop...

Lễ hội là mô hình hứa hẹn để các nghệ sĩ, khán giả hoạt động rải rác tại Việt Nam sẽ coi đây là cơ hội hiếm có nên có thể tham gia đông vui.

Giám tuyển Phương Vũ

Lần đầu tổ chức ở Việt Nam

Vietnam Classical Music Festival (Lễ hội âm nhạc cổ điển) là sáng kiến của Vietnam Youth Music Institute (Học viện âm nhạc VYMI) và Vietfest.

Vietfest là đơn vị tổ chức các sự kiện như lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô ở TP.HCM, tuần lễ Thiết kế Việt Nam, sắp tới là Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần thứ nhất...

Theo khung chương trình, lễ hội sẽ diễn ra liên tục từ sáng tới tối trong bảy ngày.

Bên cạnh hòa nhạc trong nhà, còn có hòa nhạc ngoài trời cùng hội thảo Nhạc cổ điển dành cho tất cả mọi người, trò chuyện với giám tuyển, trưng bày nhạc cụ nhạc giao hưởng, chiếu tác phẩm ballet trên màn ảnh rộng, đối thoại tranh của Nguyễn Tư Nghiêm và nhạc giao hưởng phương Tây, trình diễn ánh sáng...

Tim Allhoff là một trong những nghệ sĩ quốc tế tham gia Lễ hội âm nhạc cổ điển tại Đà Lạt - Ảnh: BTC

Tim Allhoff là một trong những nghệ sĩ quốc tế tham gia Lễ hội âm nhạc cổ điển tại Đà Lạt - Ảnh: BTC

Ngoài các nghệ sĩ Việt Nam, lễ hội dự kiến có sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế như Tim Allhoff, Liao Hsin-Chiao, Kyle Acuncius... Sự kiện dự kiến đón khoảng 20.000 - 30.000 lượt khách.

Nhạc cổ điển Việt Nam những năm qua khởi sắc từ lứa nghệ sĩ trẻ tài năng du học tại nước ngoài trở về, kéo theo đó là các chương trình đa dạng và chất lượng. 

Rồi sự xuất hiện của các nhà hát và các địa điểm phi truyền thống khác (không gian ngoài trời, bảo tàng, phòng triển lãm...). 

Song vẫn có những hiểu lầm rằng nhạc cổ điển chỉ dành cho người già, cho người giàu hoặc âm nhạc không lời, nhàm chán.

Giám tuyển giáo dục Phương Vũ - đại diện VYMI - thông tin trong lễ hội lần này, các chủ đề tháo gỡ định kiến với âm nhạc cổ điển, các mô hình mới mời gọi khán giả cởi mở hơn với thưởng thức nhạc cổ điển sẽ được đề cập đến.

Đặc biệt, các hội thảo chuyên đề giữa những chuyên gia về chính sách, giáo dục cũng sẽ thảo luận việc làm sao phát triển môi trường thực hành nghệ thuật năng động dành cho lứa nghệ sĩ trẻ và khán giả trẻ. 

Từ đó tạo nên nguồn lực thúc đẩy công nghiệp văn hóa tại nước ta nói chung và ngành âm nhạc cổ điển nói riêng.

Liao Hsin-Chiao cũng góp mặt trong lễ hội lần này

Liao Hsin-Chiao cũng góp mặt trong lễ hội lần này

Mới, nhiều khó khăn nhưng cũng đầy tiềm năng

Tuy nhiên, liệu một lễ hội âm nhạc cổ điển có là chiếc áo quá rộng với hiện trạng phát triển của nhạc cổ điển ở nước ta? 

NSƯT Trần Vương Thạch, nguyên giám đốc Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM - đơn vị tổ chức liên hoan Giai điệu mùa thu nhiều năm qua - chia sẻ với Tuổi Trẻ:

"Việt Nam tổ chức một lễ hội âm nhạc cổ điển là một sáng kiến đáng được hoan nghênh và ủng hộ. Đây là mô hình chưa có ở nước ta. 

Việt Nam rất cần những mô hình dạng này để kích cầu cho sự phát triển của âm nhạc nói chung và nhạc cổ điển nói riêng, đồng thời nâng cao dân trí".

Nhạc trưởng Trần Vương Thạch - Ảnh: FBNV

Nhạc trưởng Trần Vương Thạch - Ảnh: FBNV

Ông Phạm Minh Toàn - đại diện Vietfest - cho rằng nhiều người yêu nhạc nói chung và nhạc cổ điển nói riêng tại Việt Nam "muốn một lễ hội như vậy từ lâu rồi".

So với một lễ hội âm nhạc thông thường hoặc nhạc nhẹ, tính thương mại của một lễ hội âm nhạc cổ điển sẽ không bằng nên ít đơn vị mặn mà tổ chức.

Theo ông Toàn, lễ hội là sự kích cầu cần thiết để nhạc cổ điển phát triển hơn. 

Ngoài biểu diễn, nghệ sĩ trẻ có cơ hội giao lưu, thảo luận với những nghệ sĩ lớn cũng như "đối thoại" với nhiều hình thức nghệ thuật khác một cách tập trung để công chúng hiểu hơn vẻ đẹp của nhạc cổ điển.

Vậy Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì để phát triển mô hình lễ hội âm nhạc cổ điển?

Giám tuyển Phương Vũ chỉ ra một số hạn chế cản trở quá trình kêu gọi đầu tư mở rộng quy mô lễ hội như số lượng nhà hát tại Việt Nam vẫn còn hạn chế, người Việt vẫn chưa có thói quen sẵn sàng chi trả mua vé tham dự hòa nhạc hay lễ hội...

Bên cạnh đó là những mặt thuận lợi như dân số nước ta đông và trẻ, nếu thiết kế được các mô hình mới và hấp dẫn thì mức độ tham gia là rất lớn.

Sao lại là Đà Lạt?

...Mà không phải là Hà Nội hay TP.HCM - hai nơi phát triển về nhạc cổ điển? Ngoài lý do muốn đóng góp xây dựng Đà Lạt thành thành phố âm nhạc, ông Phạm Minh Toàn chia sẻ ban tổ chức muốn thử nghiệm nghe nhạc cổ điển theo một cách khác, không phải ở những nơi quen thuộc như Hà Nội hay TP.HCM.

"Ở một thành phố du lịch mộng mơ, người ta dễ mở lòng đón các trải nghiệm mới, thoát khỏi những khuôn mẫu. Ở một địa điểm trung gian cũng có thể thu hút được nghệ sĩ mọi miền", đại diện Vietfest nói.

Theo Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/du-le-hoi-am-nhac-co-dien-ngam-tranh-nguyen-tu-nghiem-giua-da-lat-that-vay-khong-20240305103116709.htm 

  • Từ khóa

Ngắm bộ tem Phật in lụa duy nhất trên thế giới

Bộ tem Phật do Bưu chính Vương quốc Bhutan phát hành về đề tài Phật giáo, được thiết kế và in trên chất liệu chưa từng có là lụa.
09:38 - 17/05/2024
46 lượt xem

Việt Nam có 2 điểm đến vào top thịnh hành nhất thế giới

TripAdvisor vừa công bố những địa điểm du lịch thịnh hành nhất thế giới, trong đó có 2 cái tên của Việt Nam nằm top 5 danh giá.
08:10 - 17/05/2024
79 lượt xem

Đại lễ Phật đản được tổ chức trang trọng tại đỉnh núi Bà Đen vào ngày 18.5

Diễn ra vào ngày 18.5 (nhằm 11.4 âm lịch), đại lễ Phật đản được tổ chức với nhiều nghi thức thiêng liêng tại núi Bà Đen, hứa hẹn hút hàng ngàn Phật tử và...
18:52 - 16/05/2024
406 lượt xem

'Huyền thoại Trường Sơn' qua hơn 150 hiện vật ở vùng cao Quảng Nam

Hơn 150 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn trưng bày tại huyện vùng cao Quảng Nam đã tái hiện một thời kháng chiến gian khổ, ác liệt.
16:16 - 16/05/2024
478 lượt xem

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đầu tháng 7-2024

DANAFF tổ chức vào tháng 7 thay vì tháng 5 như năm ngoái, dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến hết ngày 6-7 với các hạng mục: phim châu Á dự thi, phim Việt Nam...
14:40 - 16/05/2024
480 lượt xem