19
/
159120
'Cu li không bao giờ khóc' của Phạm Ngọc Lân tranh giải tại LHP Berlin
cu-li-khong-bao-gio-khoc-cua-pham-ngoc-lan-tranh-giai-tai-lhp-berlin
news

'Cu li không bao giờ khóc' của Phạm Ngọc Lân tranh giải tại LHP Berlin

Thứ 5, 18/01/2024 | 20:00:00
1,901 lượt xem

'Cu li không bao giờ khóc', phim dài đầu tay của đạo diễn Phạm Ngọc Lân, sẽ tranh giải tại Liên hoan phim (LHP) Berlin vào cuối tháng 2 tới.

Bộ phim Cu li không bao giờ khóc (tiếng Anh: Culi never cries) của nhà làm phim Phạm Ngọc Lân, do Nghiêm Quỳnh Trang và Trần Thị Bích Ngọc sản xuất, sẽ tranh giải tại hạng mục Panorama (Toàn cảnh) của LHP Berlin, Đức, diễn ra từ ngày 15 - 24.2.

'Cu li không bao giờ khóc' của Phạm Ngọc Lân tranh giải tại LHP Berlin- Ảnh 1.

Posster phim Cu li không bao giờ khóc NSXCC

Cu li không bao giờ khóc đánh dấu lần thứ 4 điện ảnh Việt Nam tranh giải tại LHP uy tín này. Đây cũng là tác phẩm tiếp theo Phạm Ngọc Lân có phim tham dự LHP Berlin, sau năm 2019 với tác phẩm Một khu đất tốt tranh giải tại hạng mục phim ngắn, năm 2016 với tác phẩm Một thành phố khác cũng tranh giải hạng mục này.

Hạng mục Panorama tại LHP Berlin khám phá những tiếng nói mới trong điện ảnh. Trong 2 hạng mục con của Panorama, tác phẩm Cu li không bao giờ khóc tranh giải ở hạng mục phim hư cấu.

Cu li không bao giờ khóc được đạo diễn trẻ ấp ủ thực hiện từ năm 2017 và phát triển trong thời gian dài. Hai nhà sản xuất Nghiêm Quỳnh Trang và Trần Thị Bích Ngọc, từng sản xuất các phim nghệ thuật như Bi, đừng sợ! hay Tro tàn rực rỡ, tiếp tục "nâng đỡ" dự án. Đạo diễn Phan Đăng Di góp mặt trong ê kíp với vai trò sáng tạo nghệ thuật.

Phim kể một phụ nữ nghèo người Việt (do NSND Minh Châu đóng) trở về Đức để nhận tro cốt của người chồng đã qua đời và một con cu li. Khi quay lại Việt Nam, bà hay tin đứa cháu gái mang thai và chuẩn bị làm đám cưới...

Phạm Ngọc Lân sinh năm 1986, trước khi chuyển sang thực hiện phim dài đầu tay Cu li không bao giờ khóc, anh miệt mài với phim ngắn. Bên cạnh Một khu đất tốt, Một thành phố khác, phim ngắn Giòng sông không nhìn thấy của anh nhận giải Asino d'Oro (Lừa vàng) năm 2020 trong khuôn khổ LHP ngắn quốc tế Concorto, Ý.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/cu-li-khong-bao-gio-khoc-cua-pham-ngoc-lan-tranh-giai-tai-lhp-berlin-185240118130520955.htm 

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
490 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
1,027 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
1,090 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
1,077 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
1,144 lượt xem