19
/
146030
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đầu tiên của 'thành phố lễ hội' miền Trung
lien-hoan-phim-chau-a-da-nang-dau-tien-cua-thanh-pho-le-hoi-mien-trung
news

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đầu tiên của 'thành phố lễ hội' miền Trung

Thứ 5, 20/04/2023 | 11:33:00
2,177 lượt xem

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng là liên hoan phim quốc tế đầu tiên của riêng TP.Đà Nẵng. Năm nay, liên hoan dự kiến diễn ra từ 9 - 13.5.

Đây là hoạt động do UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì, phối hợp nhiều cơ quan sở ngành khác. Sự kiện dự kiến diễn ra từ 9 - 13.5. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) được kỳ vọng kết nối các nước với Đà Nẵng bằng cả chất lượng phim tham dự liên hoan và vẻ đẹp của thành phố này.

Chia sẻ về DANAFF, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, nói: "Thông qua Liên hoan phim, chúng tôi mong muốn tiếp tục tạo dựng thêm một thương hiệu, sự kiện mang tầm quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh, khẳng định Đà Nẵng là điểm đến sự kiện, là thành phố lễ hội hàng đầu châu Á".

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đầu tiên của riêng 'thành phố lễ hội' Đà Nẵng   - Ảnh 1.

Những đứa trẻ trong sương sẽ tham gia DANAFF ĐOÀN PHIM CUNG CẤP

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng có 2 hạng mục dự thi: hạng mục phim châu Á dự thi và hạng mục phim Việt Nam dự thi.

Hạng mục phim châu Á dự thi có Chủ tịch Ban giám khảo là bà Moon Sori, diễn viên điện ảnh, đạo diễn và biên kịch người Hàn Quốc. Các thành viên khác gồm: NSND Như Quỳnh, đạo diễn Phan Đăng Di, đạo diễn Adilkhan Yerzhanov (Kazakhstan) và ông Stephen Jenner (Mỹ). Những đứa trẻ trong sương, phim Việt lọt top 15 phim tài liệu Oscar cũng dự thi ở hạng mục này. Giải thưởng cho phim hay nhất hạng mục này trị giá 5.000 USD, tương đương 115 triệu đồng.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đầu tiên của riêng 'thành phố lễ hội' Đà Nẵng   - Ảnh 2.

Bộ phim đang giữ kỷ lục doanh thu của Trấn Thành cũng dự thi ĐOÀN PHIM CUNG CẤP

Hạng mục phim Việt Nam dự thi do đạo diễn Victor Vũ làm Chủ tịch Ban giám khảo. Các thành viên khác gồm: NSND Lan Hương, đạo diễ Aditya Assarat (Thái Lan), nhà sản xuất Yulia Evina Braha (Indonesia) và biên kịch Trần Khánh Hoàng. Hạng mục này có các tác phẩm sản xuất từ tháng 1.2021- 1.2023 như: Đêm tối rực rỡ, Cô gái từ quá khứ, Em và Trịnh, Memento Mori: Đất, Nhà bà Nữ… Giải thưởng cho phim hay nhất trị giá 70 triệu đồng.

Bên cạnh đó, liên hoan còn có giải thưởng NETPAC (Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á), do bà Bina Paul làm Chủ tịch Ban giám khảo. Các thành viên giám khảo còn lại gồm bà Lý Phương Dung (Phó cục trưởng Cục Điện ảnh) và đạo diễn Asif Rustamov (Azerbaijan). Giải NETPAC trao cho phim Việt Nam xuất sắc do ban giám khảo bình chọn, được chọn trong số phim Việt Nam dự thi, không kèm tiền thưởng.

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đầu tiên của riêng 'thành phố lễ hội' Đà Nẵng   - Ảnh 3.

Ròm của Thanh Huy sẽ trình chiếu trong chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay ĐOÀN PHIM CUNG CẤP

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng cũng có 2 hội thảo: "Phát triển công nghiệp điện ảnh - xây dựng môi trường làm phim thuận lợi tại Đà Nẵng" và "Điện ảnh Nhật Bản - kinh nghiệm thành công và hướng hợp tác sản xuất với Việt Nam". Diễn giả tham gia hội thảo sẽ bao gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, đại diện Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ, Netflix và các đơn vị sản xuất từng đến quay phim, làm phim tại thành phố này.

DANAFF cũng có những hạng mục phim chỉ trình chiếu không dự thi, gồm có: Điện ảnh Việt Nam hôm nay, Tiêu điểm điện ảnh Nhật Bản, Chùm phim về Đà Nẵng, Chùm phim về Việt Nam. Chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay có các phim như: Tiệc trăng máu, Ròm, Bình minh đỏ, Trạng Tí phiêu lưu ký, Bố già...

Bà Ngô Phương Lan, đồng Trưởng ban tổ chức, Giám đốc liên hoan phim, cho biết năm nay chương trình chưa tiết lộ về các tên tuổi quốc tế tham dự liên hoan phim. Địa điểm và thời gian chiếu phim sẽ được thông tin sau trên trang web của liên hoan phim. Bà cũng cho biết muốn xây dựng Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng thành liên hoan phim tầm cỡ, thu hút người đam mê điện ảnh.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/lien-hoan-phim-chau-a-da-nang-dau-tien-cua-thanh-pho-le-hoi-mien-trung-185230420070334985.htm 

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
950 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
1,478 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
1,551 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
1,545 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
1,604 lượt xem