19
/
143835
Sứ mệnh bảo vệ 'mẹ thiên nhiên' tại Tam Chúc
su-menh-bao-ve-me-thien-nhien-tai-tam-chuc
news

Sứ mệnh bảo vệ 'mẹ thiên nhiên' tại Tam Chúc

Thứ 4, 08/03/2023 | 16:59:00
2,167 lượt xem

Chùa Tam Chúc được xem là ngôi chùa lớn nhất thế giới trong tương lai, thu hút hàng vạn du khách đến tham quan mỗi ngày vào dịp đầu năm. Ngoài đáp ứng nhu cầu về đời sống tâm linh của người dân, ngôi chùa còn mang sứ mệnh phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh chùa Ngọc nhìn xuống

Toàn cảnh chùa Ngọc nhìn xuống

Ngôi chùa mang nhiều sứ mệnh đặc biệt

Nằm cách Hà Nội khoảng 70 km, chùa Tam Chúc chiếm 144 ha trong tổng diện tích 5.100 ha của Khu du lịch quốc gia Tam Chúc (H.Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Đây là điểm du lịch có quy mô lớn, kết hợp giữa du lịch tâm linh, sinh thái và nghỉ dưỡng.

Chùa Tam Chúc có thể được coi là một ngôi chùa rất đặc biệt bởi tuy đây là một công trình của Phật giáo nhưng lại có sự giao thoa và đóng góp xây dựng của 4 tôn giáo lớn trên thế giới tạo nên những hạng mục công trình độc đáo. Tháp Ngọc do những người thợ Hindu giáo - Ấn Độ xây dựng, hàng ngàn các bức tranh đá trên tường các tòa đại điện được các nghệ nhân người Hồi giáo - Indonesia chế tác, những tác phẩm gỗ đục chạm do các nghệ nhân theo Thiên chúa giáo thể hiện và tổng thể các công trình lớn của chùa Tam Chúc được những người thợ là Phật tử xây dựng. Chính điều này đã tạo nên một quần thể văn hóa tâm linh vô cùng đặc sắc và ấn tượng.

Dù mệt mỏi nhưng tất cả đều vui vẻ sau khi ngắm cảnh

Dù mệt mỏi nhưng tất cả đều vui vẻ sau khi ngắm cảnh

Choáng ngợp, đắm mình giữa núi sông hùng vĩ

Nhờ giữ được nét đẹp hoang sơ, cảnh quan thiên nhiên độc đáo kết hợp hài hòa với những công trình kiến trúc do con người xây dựng đã khiến cho du khách như lạc vào chốn bồng lai, luôn cảm thấy thân tâm thư thái khi bước chân đến đây. Chính vì thế, từ những ngày đầu năm Quý Mão, chùa Tam Chúc luôn trong tình trạng đông kín khách du lịch. Hàng nghìn du khách sẵn sàng xếp hàng, chờ 1 - 2 tiếng để lên thuyền ngắm cảnh núi sông hùng vĩ.

Chị Nguyễn Thị Duyên (25 tuổi, trú Q.Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trước đây, chị chỉ biết đến hình ảnh chùa Tam Chúc là ngôi chùa lớn nhất thế giới qua mạng xã hội. Tham quan thực tế khiến chị bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn. Đặc biệt, khi leo lên chùa Ngọc, ngắm nhìn cảnh sông nước khiến chị ngỡ như đang ngắm nhìn một vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) thu nhỏ.

Người dân thích thú ngắm đàn cá chép dưới lòng hồ

Người dân thích thú ngắm đàn cá chép dưới lòng hồ

Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường

Khi đến với Tam Chúc, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng một không gian di sản văn hóa, tâm linh hùng vĩ mà còn có cơ hội được hòa mình vào thiên nhiên, ngắm nhìn những đàn cá bơi lội dưới nước, đàn cò trắng trên trời, và trên núi còn tồn tại loài voọc mông trắng quý hiếm đã được ghi vào sách đỏ.

Ông Trần Quế (trú tỉnh Quảng Bình) chia sẻ, trong một lần tham quan chùa Tam Chúc bằng thuyền, ông đã vỡ òa khi được chứng kiến đàn cò trắng hàng nghìn con đậu trên những núi đá vôi dưới mặt hồ. "Chùa Tam Chúc là một trong những nơi có hệ sinh thái rất tuyệt vời, có không khí trong lành, dễ chịu. Nếu chúng ta giữ gìn và phát huy nó, trong tương lai Tam Chúc sẽ là "lá phổi xanh" của tỉnh Hà Nam", ông Quế nói.

Ngoài chim và cá, tại khu vực chùa Tam Chúc còn ghi nhận sự xuất hiện loài voọc mông trắng - một trong 5 loài linh trưởng quý hiếm nhất trên thế giới. Theo lời kể của người dân địa phương, nhiều người đã nhìn thấy voọc và một số loài động vật đặc hữu di chuyển trên những ngọn núi gần chùa. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng nổ mìn khai thác đá vôi, những con vật này lại phải ẩn nấp sâu vào trong rừng.

Việc phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường là rất cần thiết. Vì bảo vệ môi trường là bảo vệ chính bản thân mình, bảo vệ cho cuộc sống của các thế hệ sau này".

-Thượng tọa Thích Minh Quang-

Đàn cò trắng hàng trăm con bay lượn trên mặt hồ chùa Tam Chúc

Đàn cò trắng hàng trăm con bay lượn trên mặt hồ chùa Tam Chúc

Chia sẻ với Thanh Niên, thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trụ trì thường trực chùa Tam Chúc, cho biết không gian rộng lớn của chùa Tam Chúc chính là nơi bảo tồn giá trị vốn có do thiên nhiên ban tặng như núi, sông, hồ… Các thầy luôn động viên mọi người giữ gìn vệ sinh, môi trường xanh, sạch, đẹp, làm sao làm tốt công tác du lịch để phát triển kinh tế địa phương.

Vị Phó trụ trì chùa Tam Chúc lấy ví dụ, đức Phật là bậc thầy về bảo vệ môi trường. Ngài sinh ra dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, thuyết pháp và nhập niết bàn cũng ở dưới gốc cây. Có thể nói, cả cuộc đời ngài luôn gắn liền với núi rừng và cây xanh.

"Chúng ta phải học được lời đức Phật dạy, làm sao phát triển kinh tế nhưng bảo vệ, giữ được môi trường xanh, sạch, đẹp; có được không khí trong lành cho chúng ta và con cháu chúng ta được hưởng", thượng tọaThích Minh Quang nhấn mạnh.

Theo Thanh niên

https://thanhnien.vn/su-menh-bao-ve-me-thien-nhien-tai-tam-chuc-185230307191049961.htm 

  • Từ khóa

Hè này, Bà Nà thành ‘đại sân khấu’ của chuỗi show diễn chưa từng có tại Việt Nam

Từ tháng 5, một chuỗi show diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế quy tụ những ngôi sao giải trí hàng đầu thế giới như Maestro Voronin - “David Copperfield” của...
16:35 - 15/05/2024
154 lượt xem

Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024: 'Vịnh Ngọc Nha Trang bừng sáng'

Với chủ đề “Vịnh Ngọc Nha Trang bừng sáng”, Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024 sẽ diễn ra từ ngày 13/6 - 16/6 tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp,...
16:50 - 15/05/2024
160 lượt xem

Liên hoan phim Cannes 2024: Chống bạo lực tình dục và phân biệt giới tính

Những tên tuổi lớn nhất của điện ảnh thế giới hội tụ về Pháp tham dự Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 từ ngày 14 - 25.5. Trong đó, 22 bộ phim sẽ tranh...
13:39 - 15/05/2024
242 lượt xem

Tín hiệu vui của điện ảnh Việt

Chất liệu lịch sử, văn hóa đang được nhiều nhà làm phim tập trung khai thác. Đây là nguồn chất liệu vô cùng phong phú, dễ tạo sự gần gũi, cảm xúc cho khán...
10:10 - 15/05/2024
314 lượt xem

Quảng bá du lịch Việt Nam qua TikTok

Nhằm thúc đẩy các hoạt động xúc tiến, quảng bá, truyền thông du lịch Việt Nam, TikTok Việt Nam sẽ phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam thực hiện...
07:50 - 15/05/2024
404 lượt xem