19
/
134008
Trung thu này, ăn bánh bò, bún mắm, bánh tét giữa lòng Hà Nội
trung-thu-nay-an-banh-bo-bun-mam-banh-tet-giua-long-ha-noi
news

Trung thu này, ăn bánh bò, bún mắm, bánh tét giữa lòng Hà Nội

Thứ 5, 08/09/2022 | 21:42:00
1,852 lượt xem

Trà sen, bánh bò, bún mắm, bánh tét… những sản vật đặc trưng của thủ phủ sen hồng Đồng Tháp đã có mặt tại Hà Nội trong lễ hội Trung thu năm 2022.

Trung thu này, ăn bánh bò, bún mắm, bánh tét giữa lòng Hà Nội - Ảnh 1.

Lễ hội Trung thu 2022 hứa hẹn sẽ là điểm đến thú vị cho các gia đình trong dịp Tết này - Ảnh: HÀ QUÂN

Lễ hội năm nay mang chủ đề "Bánh Trung thu và trái cây ba miền", với hàng trăm đặc sản của cả ba miền và các loại bánh dân gian với nguồn nguyên liệu sạch từ làng bột Sa Đéc (Đồng Tháp), nhiều loại trái cây ba miền, các sản phẩm OCOP, sản phẩm chế biến từ trái cây phong phú, đa dạng, các gian hàng Trung thu…

Điểm nhấn của lễ hội là những chiếc thuyền lớn trưng bày các loại trái cây ba miền và kết hợp với đèn lồng nhiều kích cỡ tạo nên một không gian huyền ảo lung linh sắc màu. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức nhằm mang đến cho các bạn nhỏ không gian vui chơi Trung thu lành mạnh.

Trung thu này, ăn bánh bò, bún mắm, bánh tét giữa lòng Hà Nội - Ảnh 2.

Thuyền trái cây ba miền thu hút sự chú ý của nhiều bạn nhỏ - Ảnh: HÀ QUÂN

Vượt hơn 1.700km đến với lễ hội năm nay, Đồng Tháp đã mang đến thủ đô các sản phẩm ngon nhất, đặc trưng nhất của mình với mong muốn giúp người dân thủ đô, du khách quốc tế thêm hiểu và yêu văn hóa tại miền Tây nói chung và tại Đồng Tháp nói riêng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Huỳnh Kim Khuê - phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, đầu tư Đồng Tháp - cho biết: "Nhắc đến Đồng Tháp, mọi người đã biết "Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ", Đồng Tháp là thủ phủ của đất sen hồng nên các sản phẩm về sen của Đồng Tháp đã đi khắp cả nước.

Chúng tôi muốn thông qua sự kiện này một lần nữa giới thiệu các sản phẩm của mình đến với các vùng miền, đặc biệt là thủ đô Hà Nội".

Các gian hàng của Đồng Tháp được trưng bày ngay tại khu vực trung tâm lễ hội với không gian trái cây Nam Bộ, gian hàng giới thiệu các sản phẩm từ sen và khu ẩm thực.

Các món ngon của miền Tây như bún mắm, bánh tét, bánh đúc gân, bánh bò… đều có mặt tại đây, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân thủ đô và du khách những trải nghiệm mới mẻ trong mùa Trung thu năm nay.

Ngoài ra, lễ hội Trung thu 2022 còn mang đến cho các bạn nhỏ không gian trải nghiệm Tết Trung thu truyền thống với những món đồ chơi đặc trưng của dịp Tết này như đèn ông sao, con phỗng đất, các chương trình văn nghệ và hoạt động trải nghiệm tự làm bánh dẻo, tô mặt nạ.

Lễ hội đang diễn ra và tiếp tục kéo dài đến hết ngày 10-9 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trung thu này, ăn bánh bò, bún mắm, bánh tét giữa lòng Hà Nội - Ảnh 3.

Bạn nhỏ thích thú với món đồ chơi chuồn chuồn tre được trưng bày tại lễ hội - Ảnh: HÀ QUÂN

Trung thu này, ăn bánh bò, bún mắm, bánh tét giữa lòng Hà Nội - Ảnh 4.

Sản phẩm xoài Đồng Tháp được người dân thủ đô yêu thích - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trung thu này, ăn bánh bò, bún mắm, bánh tét giữa lòng Hà Nội - Ảnh 5.

Hơn 100 sản phẩm OCOP được Đồng Tháp mang ra giới thiệu tại lễ hội Trung thu 2022 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trung thu này, ăn bánh bò, bún mắm, bánh tét giữa lòng Hà Nội - Ảnh 6.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông ghé thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm từ sen Đồng Tháp - Ảnh: HÀ QUÂN

Trung thu này, ăn bánh bò, bún mắm, bánh tét giữa lòng Hà Nội - Ảnh 7.

Lễ hội Trung thu 2022 khai mạc với hoạt động biểu diễn nghệ thuật đầy sắc màu - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo Nguyễn Hiền/ Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/trung-thu-nay-an-banh-bo-bun-mam-banh-tet-giua-long-ha-noi-20220908084112126.htm

  • Từ khóa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Nhật kí chiến tranh của người lính trẻ

Tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò phóng viên chiến trường kiêm họa sĩ, Phạm Thanh Tâm khi ấy mới ở độ tuổi đôi mươi.
15:47 - 27/04/2024
346 lượt xem

Công bố 100 tư liệu và hình ảnh về đường Trường Sơn huyền thoại

100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn đã được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội trong triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ...
16:12 - 26/04/2024
894 lượt xem

Hải Phòng một ngày kêu gọi được 22 tỉ đồng cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Chỉ trong ngày đầu tiên gặp mặt kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, UBND thành phố Hải Phòng đã nhận được 22 tỉ đồng. Ngân sách...
15:20 - 26/04/2024
948 lượt xem

Thạch nhũ đẹp mê hồn bên trong hang động mới phát hiện tại Quảng Bình

Một hang động mới được phát hiện tại 'vương quốc hang động' Quảng Bình, với hệ thạch nhũ được đánh giá như những tấm thảm đẹp mê hồn.
15:43 - 26/04/2024
943 lượt xem

Bảo vật quốc gia: Hình tượng bảo vật trở thành biểu trưng của bảo tàng

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lấy hình tượng vũ nữ Apsara Trà Kiệu trên phù điêu mới được công nhận là bảo vật quốc gia làm biểu trưng. Tuyệt tác điêu...
13:12 - 26/04/2024
1,006 lượt xem