18
/
169057
Hai kình ngư Việt Nam vào chung kết môn bơi Paralympic 2024
hai-kinh-ngu-viet-nam-vao-chung-ket-mon-boi-paralympic-2024
news

Hai kình ngư Việt Nam vào chung kết môn bơi Paralympic 2024

Chủ nhật, 01/09/2024 | 17:22:59
2,024 lượt xem

Chiều 1-9, hai VĐV Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt đã bước vào tranh tài tại môn bơi Paralympic Paris 2024. Cả hai đã vượt qua vòng loại để giành vé vào đấu chung kết, tranh huy chương.



Hai kình ngư Việt Nam vào chung kết môn bơi Paralympic 2024 - Ảnh 1.

Đỗ Thanh Hải cùng người đồng đội Lê Tiến Đạt giành vé vào chung kết môn bơi Paralympic 2024 - Ảnh: GETTY

Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt là những VĐV đầu tiên của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam thi đấu tại Paralympic 2024. Cả hai cùng tranh tài tại môn bơi, nội dung 100m ếch hạng thương tật SB5.

Ở nội dung này của Paralympic 2024, chỉ có 9 VĐV tham dự và có tới 8 suất được vào chung kết. Do đó, Việt Nam chắc chắn có ít nhất một suất đi tiếp. Nhưng cả hai kình ngư đều có một ngày thi đấu cố gắng, nỗ lực và cùng giành quyền vào chung kết.

Tại lượt bơi thứ nhất có tổng cộng 4 VĐV, trong đó có Đỗ Thanh Hải. VĐV sinh năm 1990 về nhì ở lượt này với thành tích 1 phút 35,41 giây. Nhờ hơn 2 VĐV, Đỗ Thanh Hải giành tấm vé đầu tiên cho bơi lội Việt Nam tại chung kết 100m ếch hạng thương tật SB5.

Đến lượt bơi thứ 2 có 5 VĐV thi đấu. Lần này, Lê Tiến Đạt về đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 1 phút 36,1 giây. VĐV duy nhất không giành được tấm vé vào chung kết là kình ngư người Mexico Pedro Rangel Haro.

Người bơi nhanh nhất vòng loại là VĐV người Tây Ban Nha Antoni Ponce Bertran (1 phút 30,45 giây). Trong khi đó, Đỗ Thanh Hải chỉ đứng hạng 4 và Lê Tiến Đạt xếp hạng 5.

Nếu căn cứ vào thành tích này thì hai VĐV Việt Nam khó cạnh tranh huy chương tại chung kết. Tuy nhiên, Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt có thể trông chờ vào việc cải thiện thành tích cũng như gặp đôi chút may mắn.

Lượt bơi chung kết nội dung 100m ếch hạng thương tật SB5 tại Paralympic 2024 sẽ diễn ra vào lúc 0h43 rạng sáng 2-9.

Paralympic Paris 2024 (Thế vận hội thể thao người khuyết tật) diễn ra từ ngày 28-8 đến 9-9 tại thủ đô nước Pháp. Đại hội tổ chức 22 môn thi, 549 nội dung dành cho người khuyết tật trên toàn thế giới. Đây là lần thứ 2, Pháp đăng cai một kỳ Paralympic và là lần đầu tiên diễn ra tại Paris.

Paralympic 2024 có 4.400 VĐV tham gia tranh tài. Theo thông tin từ báo chí châu Âu, một số cơ sở vật chất đã dùng cho Olympic được sử dụng cho Paralympic.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Paralympic 2024 với 7 VĐV. Mục tiêu của đoàn là giành từ 1-2 huy chương. Niềm hy vọng được đặt lên vai lực sĩ cử tạ Lê Văn Công - người đã giành 1 HCV và 1 HCB tại Paralympic 2016, 2020.

Theo Đức Khuê/Tuổi trẻ

https://tuoitre.vn/hai-kinh-ngu-viet-nam-vao-chung-ket-mon-boi-paralympic-2024-20240901164441232.htm

  • Từ khóa

Báo Indonesia chỉ trích Thái Lan thay đổi thể thức môn bóng đá SEA Games 33

Theo CNN Indonesia, việc Thái Lan thay đổi thể thức tổ chức môn bóng đá cả nam và nữ ở SEA Games 33 sẽ giúp nước này có lợi trong cuộc đua giành HCV,...
15:55 - 24/04/2025
265 lượt xem

Liệu có sáp nhập các CLB bóng đá?

Theo nghị quyết 60, cả nước sau khi sáp nhập chỉ còn 34 tỉnh thành. Vậy các đội tuyển thể thao và các CLB có bị sáp nhập theo địa phương?
14:28 - 24/04/2025
270 lượt xem

Nhiều VĐV, HLV được trao tặng Huân chương Lao động

Gần 100 gương mặt thể thao xuất sắc mang về những tấm huy chương châu lục và thế giới năm 2024, đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao...
10:18 - 24/04/2025
398 lượt xem

Madam Pang phải nhập viện vì cứu LĐBĐ Thái Lan khỏi cảnh nợ nần

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Madam Pang phải nhập viện vì kiệt sức sau quãng thời gian căng mình chiến đấu để liên đoàn không bị đóng băng tài sản.
08:46 - 24/04/2025
420 lượt xem

Môn bóng đá SEA Games 2025 sẽ có thay đổi lịch sử

Kế hoạch chia 3 bảng và mỗi đội 20 cầu thủ đang chờ sự chấp thuận từ AFC nhưng nhiều khả năng sẽ được thông qua trong nỗ lực đổi mới ở SEA Games 2025.
06:35 - 24/04/2025
470 lượt xem